'Thánh chiến tình dục' Syria và ám ảnh bệnh hoạn

'Thánh chiến tình dục' Syria và ám ảnh bệnh hoạn

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:32
0
Thời gian gần đây, các hãng truyền thông trên thế giới đưa ra nhiều bức ảnh về các nữ chiến binh Hồi giáo xinh đẹp, trẻ trụng tham gia chống lại chính quyền của Tổng thống Syria - Bashar alAssad. Nhưng theo phản ánh của một số hãng tin quốc tế, phần lớn những phụ nữ trẻ đẹp này sang Syria là để phục vụ nhu cầu tình dục.

Theo các hãng tin BBC và AFP, ngày 19/9/2013, ông Lotfi ben Jeddou, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia đã có một phát ngôn trước các nghị sĩ Hội đồng lập hiến quốc gia gây chấn động dư luận Trung Đông và thế giới khi cảnh báo về thực trạng: Nhiều phụ nữ ở nước này đã tới Syria nhằm phát động cuộc "thánh chiến tình dục" tự nguyện hiến thân mình cho các chiến binh hồi giáo trong cuộc chiến.

Thế giới - 'Thánh chiến tình dục' Syria và ám ảnh bệnh hoạn

Các phụ nữ sang Syria để tham gia “thánh chiến tình dục”

Tự nguyện hay bị lừa vào “Thánh chiến tình dục”?

Năm ngoái, có hiện tượng một số tổ chức Hồi giáo đã kêu gọi phụ nữ các nước Hồi giáo sang Syria phục vụ tình dục cho các chiến binh nổi dậy. Khi đó, chính quyền Tunisia đã phản ứng lại lời kêu gọi này và nhấn mạnh phụ nữ nước này không cần đáp ứng yêu cầu đó. Nhưng theo truyền thông Trung Đông, suốt 15 năm qua, hàng ngàn người Tunisia đã tham gia nhiều phong trào thánh chiến khắp thế giới, từ Afghanistan đến Syria, chủ yếu đi qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Libya. Ông Jeddou cho biết, từ khi ông trở lại công tác vào tháng 3/2013 có đến “6.000 người trẻ bị ngăn sang Syria”, vì Tunisia tăng cường kiểm soát biên giới.

Cũng theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Lotfi  Ben Jeddou cho biết: Các phụ nữ Tunisia đã tình nguyện sang chiến trường Syria để phục vụ nhu cầu tình dục của các chiến binh thuộc phe nổi dậy và mỗi phụ nữ quan hệ tình dục từ 20- 30, thậm chí 100 tay súng nổi dậy và sau những cuộc đi mà họ gọi là “jihad al-nikah” (nghĩa là “thánh chiến tình dục”) đó, nhiều người trở về nhà trong tình trạng mang thai. Dù vậy, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia không có biết con số cụ thể phụ nữ nước này sang Syria, nhưng theo nguồn tin truyền thông Tunisia cho biết đã có hàng trăm phụ nữ nước này sang Syria. Đặc biệt, “Jihad al-nikah” cho phép quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với nhiều bạn tình, và tục lệ này được nhiều người thuộc phong trào Salafist Hồi giáo dòng Sunni coi là một dạng thánh chiến được công nhận.

Đáng chú ý, bất bình về tình trạng phụ nữ Tunisia bị cuốn vào phong trào “Thánh chiến tình dục” sang Syria phục vụ các tay súng đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, trước đó, vào tháng 4/2013, cựu giáo sĩ người Tunisia Othman Battikh cho biết: Có13 cô gái Tunisia đã “bị lừa” đi du lịch đến Syria để làm gái bán dâm cho các chiến binh nổi dậy ở đây. Vị giáo sĩ này đã mô tả cái gọi là “thánh chiến tình dục” kia chỉ làm một hình thức “mại dâm” và tuyên bố đây là sự xuống cấp về đạo đức trong thế giới Hồi giáo “Họ đang đẩy các cô gái đến cuộc thánh chiến ở Syria trong đó có người mới chỉ 13 tuổi. Vậy đây được gọi là gì ngoài mại dâm?", hãng tin Al Arabiya dẫn lời cựu giáo sĩ Hồi giáo này. Tuy nhiên, một số tín đồ Hồi giáo dòng Sunni lại cho rằng việc các cô gái hiến thân cho các chiến binh Hồi giáo là một hình thức hợp pháp của thánh chiến.

Đến tháng 8/2013, hãng tin Fars cho hay luật thánh chiến tình dục mới chỉ xuất hiện ở Syria vài tháng trước đây. Luật này cho phép các chiến binh nổi dậy quan hệ tình dục với một người phụ nữ sau khi đạt được một thỏa thuận tạm thời, và thỏa thuận này hết hiệu lực sau một vài giờ. Tính chất tạm thời của thỏa thuận này cho phép người phụ nữ có thể quan hệ với nhiều người trong một ngày. Theo báo Huffington Post, chuyên gia về đạo Hồi Raymond Ibrahim thuộc Dự án Điều tra khủng bố (TIPOT) cho biết: Phụ nữ Hồi giáo tình nguyện phục vụ tình dục cho các chiến binh vì đây cũng được xem là một hình thức jihad (thánh chiến) và họ chấp nhận hy sinh phẩm giá và sự trinh tiết để giúp các chiến binh thiếu thốn tình dục nhằm tạo điều kiện cho các chiến binh này tập trung vào cuộc chiến bảo vệ đạo Hồi ở Syria.

Hiện nay, nhà chức trách Tunisia đang đau đầu với làn sóng những cô gái trẻ đến Syria để "hiến thân" cho các chiến binh nổi dậy rồi vác bụng bầu về nước, thành quả của cái mà họ gọi là “thánh chiến tình dục”. Để ngăn chặn tình trạng trên, vào tháng 8/2013, Bộ trưởng An ninh Tunisia Mostafa Bin Omar tuyên bố: Nước họ vừa phá được một “tổ chức thánh chiến tình dục” ở miền tây nước này, nơi tập trung rất nhiều chiến binh al-Qaeda. Ông Bin Omar cho biết tổ chức Ansar Shariah có liên hệ với al-Qaeda đã cung cấp những cô gái trẻ bịt mặt như những “món quà tình dục” cho các chiến binh Hồi giáo. Trong khi đó, Bộ trưởng Tunisia Bin Jeddo cho biết: Bộ Nội vụ đã cấm 6.000 người Tunisia đi tới Syria kể từ tháng 3/2013 và đã bắt giữ 86 đối tượng khác vì bị nghi ngờ tổ chức các mạng lưới đưa những cô gái trẻ Tunisia tới “hiến thân” cho các chiến binh Hồi giáo ở Syria.     

Linh Lan-Thu Hà

'Thánh chiến tình dục' bùng nổ ở Syria

Thứ 7, 21/09/2013 | 09:48
Nhiều phụ nữ nước này đã và đang đến Syria để thực hiện cuộc “Thánh chiến tình dục”, bằng cách phục vụ nhu cầu thể xác cho các tay súng Hồi giáo chiến đấu chống lại chính quyền. Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Lotfi ben Jeddou hôm qua cho biết.

1.000 năm tù vì bắt 3 phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 10 năm

Chủ nhật, 06/10/2013 | 22:43
Đầu tháng 8/2013, Ariel Castro, kẻ bắt cóc và giam cầm 3 phụ nữ suốt 10 năm ở Mỹ để tra tấn tình dục, bị cáo buộc với gần 1000 tội danh đã bị Tòa án thành phố Cleveland, bang Ohio tuyên án chung thân và 1.000 năm tù.

Nô lệ tình dục trong quân đội Nhật qua nhật ký một 'bảo kê'

Thứ 2, 30/09/2013 | 20:53
Chuyên gia Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng những thông tin này góp phần làm sáng tỏ vấn đề nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản.

Những bí quyết tình dục thú vị của động vật

Thứ 6, 06/09/2013 | 16:59
Động vật cũng có đời sống tình dục vô cùng phong phú và đa đạng. Dưới đây là đời sống tình dục vô cùng thú vị của môt số loài động vật.

Tu thiền Phật pháp mà không từ bỏ tình dục

Thứ 3, 27/08/2013 | 16:16
Dưới triều đại Meiji (1868-1912), các nhà sư bắt buộc phải chọn cuộc sống cố định, do đó họ phải lập gia đình để có người nối dõi gìn giữ chùa chiền do dòng họ xây dựng.

Đồ chơi tình dục có rung gây náo loạn

Thứ 2, 26/08/2013 | 15:55
Cảnh sát Nga cho biết một kiện hàng bị nghi là bom tại một bưu điện hóa ra là... đồ chơi tình dục có chế độ rung, theo hãng tin UPI.

'Thánh chiến tình dục' bùng nổ ở Syria

Thứ 7, 21/09/2013 | 09:48
Nhiều phụ nữ nước này đã và đang đến Syria để thực hiện cuộc “Thánh chiến tình dục”, bằng cách phục vụ nhu cầu thể xác cho các tay súng Hồi giáo chiến đấu chống lại chính quyền. Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Lotfi ben Jeddou hôm qua cho biết.

1.000 năm tù vì bắt 3 phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 10 năm

Chủ nhật, 06/10/2013 | 22:43
Đầu tháng 8/2013, Ariel Castro, kẻ bắt cóc và giam cầm 3 phụ nữ suốt 10 năm ở Mỹ để tra tấn tình dục, bị cáo buộc với gần 1000 tội danh đã bị Tòa án thành phố Cleveland, bang Ohio tuyên án chung thân và 1.000 năm tù.

Nô lệ tình dục trong quân đội Nhật qua nhật ký một 'bảo kê'

Thứ 2, 30/09/2013 | 20:53
Chuyên gia Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng những thông tin này góp phần làm sáng tỏ vấn đề nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản.

Những bí quyết tình dục thú vị của động vật

Thứ 6, 06/09/2013 | 16:59
Động vật cũng có đời sống tình dục vô cùng phong phú và đa đạng. Dưới đây là đời sống tình dục vô cùng thú vị của môt số loài động vật.

Tu thiền Phật pháp mà không từ bỏ tình dục

Thứ 3, 27/08/2013 | 16:16
Dưới triều đại Meiji (1868-1912), các nhà sư bắt buộc phải chọn cuộc sống cố định, do đó họ phải lập gia đình để có người nối dõi gìn giữ chùa chiền do dòng họ xây dựng.

Đồ chơi tình dục có rung gây náo loạn

Thứ 2, 26/08/2013 | 15:55
Cảnh sát Nga cho biết một kiện hàng bị nghi là bom tại một bưu điện hóa ra là... đồ chơi tình dục có chế độ rung, theo hãng tin UPI.
Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.