TS. Nguyễn Đức Kiên: Kinh tế 2018 sẽ có nhiều lực đẩy!

TS. Nguyễn Đức Kiên: Kinh tế 2018 sẽ có nhiều lực đẩy!

Nguyễn Thị Hà
Thứ 3, 13/02/2018 | 09:00
0
Năm 2017 khép lại với thắng lợi của nền kinh tế Việt Nam trên phương diện tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,81%, cao hơn mục tiêu 6,7%. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ trở lại đây. Kỷ lục tăng trưởng được cho là nhờ vào cú lội ngược dòng của nền kinh tế nửa cuối năm, vượt mọi dự đoán.

PV báo Người Đưa Tin đã có buổi trò chuyện với TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về những dấu ấn năm qua cũng như triển vọng mở ra cho nền kinh tế năm 2018.

Tài chính - Ngân hàng - TS. Nguyễn Đức Kiên: Kinh tế 2018 sẽ có nhiều lực đẩy!

TS. Nguyễn Đức Kiên.

- PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2017?

TS.Nguyễn Đức Kiên: Trước hết phải khẳng định, đây là kết quả thần kỳ nếu nhìn lại từ thời điểm đầu năm 2017. Nền kinh tế đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt trong quý III và quý IV. Cụ thể, quý I chỉ đạt 5,15%, sang đến quý II có khá hơn thì đạt 6,28%, nhưng đến quý III con số đã tăng lên 7,46% và quý IV tăng đến 7,65%.

Không riêng năm nay, mọi năm nền kinh tế Việt Nam đều tăng trưởng tốt vào nửa cuối năm, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng chung của cả năm. Tuy nhiên, biên độ chênh lệch lớn giữa các quý là điều khác biệt tạo độ bật nhảy của GDP năm nay.

Các báo cáo của Chính phủ đều cho thấy những yếu tố tăng trưởng cao được định hình ở một số nhóm ngành và lĩnh vực cơ bản như khối doanh nghiệp FDI, nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo và nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó không thể loại trừ yếu tố môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, niềm tin của người tiêu dùng tăng lên giúp thúc đẩy chỉ số của tổng tiêu dùng nội địa.

- PV: Năm 2018, động lực nào sẽ là gia tốc tăng trưởng tiếp theo, thưa ông?

TS.Nguyễn Đức Kiên: Với đà tăng trưởng như trên, năm 2018 chúng ta hoàn toàn có khả năng giữ được tốc độ tăng trưởng dự kiến là 6,7%. Ngoài ra, Việt Nam còn có điều kiện khắc phục được những tồn tại hiện nay như cải cách tiền lương, nâng cao cơ bản đời sống nhân dân và có nhiều dư địa ngân sách để điều chỉnh chính sách thuế.

Tôi cũng kỳ vọng tỉ trọng đóng góp của khối doanh nghiệp FDI vào tổng thu nhập quốc nội sẽ giảm xuống, thay vào đó là sự trỗi dậy của các doanh nghiệp Việt, kể cả khối tư nhân và Nhà nước. Để làm được điều đó, chúng ta phải tạo ra sự bình đẳng. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua có nói đến việc không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chính phủ đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong nước để họ tận dụng cơ hội, tiếp cận thị trường và phát triển. Tôi nghĩ, việc của các doanh nghiệp là làm sao phải nâng cao năng lực, tạo được thế đối trọng với các doanh nghiệp FDI như Samsung, Formosa... Đừng trông chờ và đòi hỏi được phân biệt đối xử để tạo ra sự tăng trưởng của doanh nghiệp Việt.

Thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân cũng có những bước phát triển ngoạn mục, nhưng so với các nước trong khu vực thì chưa đạt yêu cầu, các doanh nghiệp Việt Nam chưa thể hiện được yếu tố sáng tạo. Trong 5 yếu tố cơ bản để làm tiền đề tăng trưởng là Chiến lược kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Ứng dụng khoa học - công nghệ, Quản lý lao động và Đào tạo nguồn nhân lực thì doanh nghiệp Việt mới chỉ đạt 1 yếu tố là Chiến lược kinh doanh.

Nhất là các doanh nghiệp start-up, họ còn yếu rất nhiều mặt để bước ra được thương trường, chứ chưa nói đến cạnh tranh được với các doanh nghiệp FDI hay các doanh nghiệp nước ngoài đang tràn vào Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - TS. Nguyễn Đức Kiên: Kinh tế 2018 sẽ có nhiều lực đẩy! (Hình 2).

TS. Nguyễn Đức Kiên trả lời phỏng vấn báo Người Đưa Tin tại tòa nhà Quốc hội.

- PV: Theo ông, những sự kiện kinh tế nổi bật nào đã tác động lớn đến đời sống nhân dân Việt Nam trong năm qua?

TS.Nguyễn Đức Kiên: Thứ nhất, lần đầu tiên sau nhiều năm, Chính phủ đã hoàn thành 13 chỉ tiêu phát triển KT-XH do Quốc hội đề ra, tăng trưởng GDP đạt kết quả ngoạn mục như đã nói ở trên.

Thứ hai, chúng ta đã tổ chức thành công năm APEC Việt Nam 2017. Với tuyên bố chung cấp cao khẳng định khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh tự do hóa thương mại đầu tư, tiếp tục là động lực tăng trưởng bền vững, bao trùm, ủng hộ tiến trình toàn cầu hóa.

Trong hai tuần diễn ra APEC, hình ảnh con người Việt Nam, những địa danh nổi tiếng tràn ngập trên khắp các phương tiện truyền thông thế giới mà hoàn toàn miễn phí như BBC, Reuters... Đây là một cơ hội hiếm có để quảng bá tiềm năng phát triển của Việt Nam với 93 triệu dân, chính sách mở cửa và thu hút đầu tư...

Thứ ba, Chính phủ áp dụng lộ trình tăng giá dịch vụ đối với hầu hết các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, than, điện, dịch vụ y tế, giáo dục... Điều này đã tác động đáng kể đến đời sống nhân dân năm qua, nhưng hầu hết người dân đều chưa cảm nhận được sự thay đổi hiệu quả của chất lượng dịch vụ so với số tiền bỏ ra.

Những biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu đều rất nhạy cảm đối với người dân. Gần đây nhất, bộ Công Thương được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng giá điện 6,08% kể từ đầu tháng 12, hay đề xuất  tăng thuế VAT từ 10% lên 12% của bộ Tài chính cũng trở thành những vấn đề nóng của dư luận trong năm qua.

Thứ tư, đó là BOT - từ khóa nóng nhất trên các diễn đàn kinh tế năm 2017. Hình thức đối tác công tư (PPP) hay các dự án BOT là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, dù thời gian qua gặp một số bất cập, song đây vẫn là hình thức ưu việt để phát triển cơ sở hạ tầng. Nếu không có BOT thì lấy đâu ra tiền làm cầu đường, khi ngân sách Nhà nước đang rất hạn hẹp.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!        

Vì sao tốc độ tăng trưởng GDP có sự khác biệt giữa các quý trong năm?

Thứ 2, 05/02/2018 | 21:33
Tốc độ tăng trưởng GDP có sự khác biệt giữa các quý trong năm với mức độ khác nhau tùy thuộc vào diễn biến tình hình kinh tế của năm đó. Với những năm có những biến chuyển kinh tế tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP cao thì sự khác biệt này là lớn hơn.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lãnh đạo MSB nói gì về trường hợp mất tiền gửi tại ngân hàng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, ngân hàng luôn tôn trọng quyền phán quyết của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 23/4: Tăng mạnh, kỳ hạn 24 tháng lập đỉnh mới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:23
Lãi suất các kỳ hạn 3, 6, 12 và 24 tháng của OceanBank sáng nay 23/4 tăng mạnh. Hiện OceanBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng SJC

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:56
Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tỉ lệ đặt cọc là 10%.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

VN-Index tăng 15 điểm bất chấp thanh khoản "èo uột"

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:42
Dù các nhóm ngành đều tăng trưởng khá tích cực nhưng thanh khoản còn khá lỏng lẻo, tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay giảm 66% xuống 17.919 tỷ đồng.

Lợi nhuận của MB sụt giảm 11% trong quý I/2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 12:17
Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận quý I bị bào mòn là do MB đã dành ra 2.707 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.