Truy tố

Truy tố "nhà ngoại cảm" chiếm đoạt 1 tỷ đồng từ lừa chạy việc

Thứ 3, 14/11/2017 | 15:42
0
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền "nhà ngoại cảm" lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là gần 1 tỷ đồng.

Báo Vietnamnet đưa tin, VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Thắng (SN 1981, ở Ba Vì, Hà Nội) vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vốn không có nghề nghiệp ổn định, năm 2014, Thắng đi làm "nghề ngoại cảm". Để được mọi người tin tưởng, đối tượng đã thuê người làm thẻ chứng nhận "nhà ngoại cảm Việt Nam", "nhà ngoại cảm". Thắng tự giới thiệu mình là "nhà ngoại cảm" công tác tại trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.

An ninh - Hình sự - Truy tố 'nhà ngoại cảm' chiếm đoạt 1 tỷ đồng từ lừa chạy việc

Hình minh họa.

Trong quá trình làm công việc này, đối tượng nhận thấy có nhiều người có nhu cầu xin việc vào cơ quan Nhà nước, công an nên y lên kế hoạch lừa đảo.

Nghĩ là làm, Thắng thành lập hẳn công ty Cổ phần Thương mại và lữ hành quốc tế Phúc Đức (xóm Chợ, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đi đâu đối tượng cũng "nổ" mình quen nhiều người làm trong bộ Công an và là "nhà ngoại cảm" ở trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.

Tờ VnExpress cho biết thêm, khoảng tháng 4/2014, qua bạn bè, Thắng quen biết với chị Phương (ở Lào Cai). Quá trình qua lại, Thắng nói với chị Phương mình có thể xin cho con gái người phụ nữ này vào làm kế toán tại bộ Công an với chi phí 350 triệu đồng. Chị Phương đã đưa gần 500 triệu đồng cho Thắng. Sau một thời gian không thấy Thắng lo liệu công việc, chị Phương đòi lại tiền thì Thắng lẩn trốn.

Ngoài lừa chị Phương, Thắng còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền chạy việc, chuyển việc của 4 người quen biết khác. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền kẻ lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là gần 1 tỷ đồng.

Riêng việc Thắng thuê người làm thẻ chứng nhận "nhà ngoại cảm Việt Nam" và "nhà ngoại cảm", cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu, để điều tra xử lý sau.

V.Hương (Tổng hợp) 

Lập website để lừa đảo: Bỏ 2 phút, có ngay 1 triệu USD

Thứ 2, 13/11/2017 | 21:29
Hiện tại, hàng triệu website đang tồn tại và hàng ngàn trang mạng được thiết lập mới mỗi ngày, trong đó không ít của các đối tượng lừa đảo, hacker phát tán virus, mã độc, các phần mềm gián điệp...

Sốc trước màn phá hoại iPhone X bằng dao, vật nhọn và lửa

Thứ 2, 06/11/2017 | 13:37
Các lãnh đạo của Apple có lẽ sẽ cảm thấy "biết ơn" JerryRigEverything khi iPhone X của họ bị tàn phá không thương tiếc bởi vật nhọn, dao và lửa…

"Ông Khải Silk còn lừa đảo hơn nhiều người bán hàng Trung Quốc bình thường!"

Chủ nhật, 29/10/2017 | 19:09
"Ông Khải Silk còn lừa đảo khách hàng hơn nhiều so với những người bán hàng Trung Quốc bình thường bởi họ lấy hàng Trung Quốc rẻ và bán vừa túi tiền người tiêu dùng chứ không bán một giá cao cấp như ông Khải Silk đang làm", TS. Đinh Thế Hiển nêu quan điểm.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.