Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 5, 09/11/2017 | 12:54
0
Trước thông tin dư luận tố trường THCS Hàm Rồng lạm thu với số tiền 10 triệu đồng/năm học, mới đây sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra và có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đơn vị này.

Trước đó, một số phụ huynh học sinh trường tiểu học Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phản ánh, vào năm học 2017 – 2018, nhà trường đã đưa ra gần 20 khoản thu với tổng số tiền một học sinh/năm học lên tới gần 10 triệu đồng. 

Cụ thể các khoản thu: Bảo hiểm y tế 491.000 đồng/học sinh; quỹ hội cha mẹ học sinh 200.000 đồng; quỹ khuyến học 62.000 đồng; quỹ đội 25.000 đồng; quỹ kế hoạch nhỏ 9.000 đồng; quỹ chữ thập đỏ 10.000 đồng; bảo hiểm thân thể 60.000 đồng; nước uống 90.000 đồng; vệ sinh 150.000 đồng; mua đồ dùng học tập 20.000 đồng.

Giáo dục - Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường tiểu học Hàm Rồng bị phạt hành chính 10 triệu đồng.

Tiền ăn bán trú hơn 4,1 triệu đồng/9 tháng; phục vụ bán trú hơn 1,5 triệu đồng/9 tháng; xã hội hóa giáo dục 400.000 đồng; mua máy tính 100.000 đồng; thu học tiết 8 là 900.000 đồng/9 tháng.

Ngoài những khoản trên, gần đây phụ huynh lại tiếp tục cung cấp thêm cho PV một khoản thu được cho là bất hợp lý, đó là khoản tiền “bồi dưỡng” giáo viên, mỗi tháng phụ huynh phải nộp 50.000 đồng/học sinh đối với khối lớp 1. Tính tổng số tiền nhà trường đưa ra để thu một học sinh/năm học (9 tháng) là gần 10 triệu đồng. 

Sau khi nhận được phản ánh của các bậc phụ huynh, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra và kết luận, trường tiểu học Hàm Rồng đã có một số khoản thu trái quy định là đúng sự thật.

Theo đó, Thanh tra sở GD&ĐT chỉ ra một số khoản thu tại trường tiểu học Hàm Rồng trái với quy định gồm: Tiền phục vụ bán trú (170.000 đồng/học sinh/ tháng), tiền trông trẻ ngoài giờ (100.000 đồng/học sinh/tháng); thu tiền bảo trì máy tính (Khối lớp 1: 200.000 đồng/học sinh/năm, các khối lớp còn lại 100.000 đồng/học sinh/năm) để bảo trì, mua máy tính mới.

Bên cạnh đó, nhà trường chi cho giáo viên giảng dạy Tin học trái quy định tại Công văn số 1718/SGDĐT-KHTC ngày 31/7/2017 của sở GD&ĐT và Công văn số 3182/HD-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2017 - 2018.

Ông Lê Văn Nguồn, Chánh thanh tra sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện sở GD&ĐT đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường tiểu học Hàm Rồng.

Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, Thanh tra sở GD&ĐT tỉnh này yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuấn phải dừng việc tổ chức triển khai các khoản thu trái quy định nêu trên. Đồng thời, phải chịu mọi chi phí tổ chức trả lại số tiền đã thu của cha mẹ học sinh trái quy định, chậm nhất vào ngày 18/11.

Thanh Hóa: Thu tiền trái quy định, nhà trường trả lại 250 triệu cho học sinh

Thứ 4, 11/10/2017 | 08:59
Vừa bước vào đầu năm học mới, nhà trường đã yêu cầu mỗi học sinh trái tuyến nộp từ 1 - 2 triệu đồng. Trước sự phản ánh của nhiều phụ huynh về việc làm trái quy định, buộc trường này phải trả lại 250 triệu đồng cho các học sinh.

Nhà trường “đẩy” khoản “lạm thu” sang cho ban đại diện cha, mẹ học sinh

Thứ 7, 30/09/2017 | 20:11
Vấn đề “lạm thu” của các trường phổ thông công lập đang là một "điểm nóng" dư luận. Đã có những hiệu trưởng bị đình chỉ công việc. Đã có những người đòi giải tán ban phụ huynh học sinh vì cho rằng đó chỉ là cánh tay nối dài của nhà trường nhằm thu tiền của học sinh.

Thanh Hóa: Sử dụng bằng THPT giả, hiệu trưởng bị miễn nhiệm chức vụ

Thứ 5, 15/06/2017 | 11:25
Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vừa ký quyết định miễn nhiệm chức Hiệu trưởng trường mầm non Bình Sơn đối với bà Đỗ Thị Thắm, vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.