"Trùm" giang hồ Trưởng "Hàng": Ở biệt thự, đi xe sang và ngày sa lưới

Thứ 4, 20/01/2021 | 12:30
0
Khoác áo doanh nghiệp thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang Lexus, Porsche, ông trùm Trưởng "Hàng" cũng có ngày sa lưới pháp luật.

Lớp vỏ bọc đại gia

Theo báo Người Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng trong băng nhóm tội phạm do "trùm" giang hồ cộm cán Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "Hàng", 37 tuổi, trú tại số 345 đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương) cầm đầu.

Trong đó, Trưởng "Hàng" bị khởi tố các tội cưỡng đoạt tài sản; làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Phùng Đức Tâm (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại số 11A Đền Mẫu, TP.Hải Dương) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản; Trần Khắc Quý (48 tuổi, trú tại khu dân cư số 2, phường Minh Tân, Kinh Môn) bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài sản; Đinh Văn Long (30 tuổi, trú tại số 21/293 Ngô Quyền, TP. Hải Dương) và Trần Thanh Thức (33 tuổi, ở số 7C102, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng đã bị bắt tạm giam. Riêng Đinh Văn Long hiện đang bỏ trốn. 

Mặc dù xây dựng "vỏ bọc" có vẻ vô cùng vững chắc, nhưng Trưởng "Hàng" vẫn sa lưới pháp luật. Theo cán bộ điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương, Trưởng "Hàng" xây dựng hình ảnh là chủ doanh nghiệp thành đạt, sở hữu những dinh thự khủng và dàn xe sang đắt tiền như Lexus, Camry, Porsche.

Ngoài ra, ông trùm Trưởng "Hàng" cũng thường xuyên xuất hiện tại những nơi ăn chơi xa xỉ, đi đến các điểm du lịch nổi tiếng...

Chưa hết, người này còn thường xuyên vỗ ngực, khoe khoang có đông bạn bè là dân xã hội "máu mặt", đặc biệt còn có nhiều mối quan hệ với quan chức các cấp.

Theo đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, băng nhóm do Trưởng "Hàng" cầm đầu, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có tiềm lực kinh tế và mối quan hệ phức tạp, hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm xã hội đen, chi phối rất nhiều đến hoạt động của các đối tượng hình sự khác.

Một tay không che nổi bầu trời

Báo Giao Thông đưa tin, gần đây, Trưởng "Hàng" nổi lên là đối tượng cộm cán có "số má" ở đất Hải Dương. Nhưng không dễ gì cầm đầu băng nhóm tội phạm cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh này. Thông tin trên báo Giao Thông, Trưởng đã từng có 4 tiền án và 2 tiền sự về các tội bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng và đánh bạc.

Chưa kể, Trưởng "Hàng" còn có nhân thân vô cùng phức tạp. Năm 2017, "ông trùm" này thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Lợi. Thực tế, đây là nơi tụ tập nhiều tay chân thân tín của Trưởng "Hàng", đã từng gắn bó trước đây và quen nhau trong tù như Tâm, Quý, Thức, Long... Trưởng nuôi ăn ở các đối tượng này. Khi có việc, chúng sẵn sàng ra tay, bất chấp hậu họa.

Cụ thể, Tâm từng vào tù về tội Trộm cắp tài sản, 6 lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về các hành vi đánh nhau, trộm cắp vặt.

Quý từng bị phạt 9 năm tù về tội Cướp tài sản vào năm 1996. Trong khi đó, Thức bị phạt 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích vào năm 2005. Năm 2010, đối tượng này tiếp tục lĩnh 10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

Băng nhóm của Trưởng "Hàng" đang bị các Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP. Hải Dương điều tra về các hành vi như cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cơ quan chức năng cũng đang mở rộng điều tra các hoạt động phạm tội khác của băng nhóm này như hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, lừa đảo chiếm tài sản, sử dụng vũ lực.

Mộc Miên (T/H)

 

Công an Hải Dương thông báo băng nhóm tội phạm khét tiếng Trưởng Hàng

Thứ 6, 15/01/2021 | 18:17
Với hàng loạt hành vi phạm tội có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm, Trưởng “Hàng” và đàn em đã gieo rắc nhiều tội ác cho người dân tỉnh Hải Dương.

Băng giang hồ đánh người thập tử nhất sinh vì vỗ vào đầu khi mời bia

Thứ 3, 12/01/2021 | 09:57
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nạn nhân trong lúc mời bia đã vỗ vào đầu 1 người trong nhóm nên dẫn đến sự việc.

Phim kiểu giang hồ trên Youtube: Cảnh báo nguy hiểm cho giới trẻ

Thứ 2, 11/01/2021 | 09:07
Thời gian gần đây, nhiều phim được chiếu trên Youtube có nội dung bạo lực và giang hồ thu hút người xem. Việc ngăn chặn, loại trừ dạng phim này cần sự chung tay của nhiều người.

Truy nã 2 đàn em của giang hồ Thắng "Diễm"

Thứ 6, 08/01/2021 | 16:10
Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng là đàn em của giang hồ Thắng "Diễm".
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.