Trong vòng 3 ngày bắt 23m3 gỗ lậu

Trong vòng 3 ngày bắt 23m3 gỗ lậu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Vào khoảng 3h sáng ngày 30/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo đã phát hiện và thu giữ 12m3 gỗ khai thác trái phép tại khu vực Ngã Đôi thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng lâm tặc đã lợi dụng đêm tối, huy động người dân tạo thành đám đông uy hiếp để tẩu tán gỗ. Với tinh thần ngăn chặn đến cùng, các cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã kiên trì tuyên truyền vận động người dân giải tán đám đông và có thái độ kiên quyết với bọn lâm tặc. Lực lượng này đã thu giữ 12m3 gỗ các loại.

Xã hội - Trong vòng 3 ngày bắt 23m3 gỗ lậu

Gỗ do BĐBP bắt tại Ngã Đôi

Trước đó, cũng tại địa điểm này, vào lúc 2h sáng ngày 27/4/2012, lực lượng trinh sát thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo cũng đã phát hiện và thu giữ được được 31 khúc gỗ tròn, 11 bê gỗ phiến (tương đương 11m3) do một nhóm lâm tặc địa phương vận chuyển.

Xã hội - Trong vòng 3 ngày bắt 23m3 gỗ lậu (Hình 2).

BĐBP Hà Tĩnh phát hiện gỗ lậu tại xã Sơn Hồng

Chỉ trong vòng 3 ngày, Đồn Biên phòng Cầu Treo đã phát hiện và thu giữ được 23m3 gỗ khai thác trái phép đang vận chuyển ra khỏi rừng. Được biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết tâm rất cao trong việc ngăn chặn tình trạng phá rừng nhưng các cơ quan chức năng ở dịa phương này chưa thực sự vào cuộc đồng bộ.

Nguyễn Lợi - Xuân Hồng