Triều Tiên sẽ thử hạt nhân vào ngày thành lập Quân đội?

Triều Tiên sẽ thử hạt nhân vào ngày thành lập Quân đội?

Thứ 4, 26/04/2017 | 00:48
0
Hàn Quốc thông báo nước này đang đặt trong tình trạng báo động cao độ trước lễ kỷ niệm quan trọng sắp diễn ra ở Triều Tiên.

Ngày 25/4 tới là 85 năm ngày thành lập Quân đội Triều Tiên

Theo Reuters, hiện đang có một lượng lớn bất thường các thiết bị quân sự hạng nặng tập trung ở cả hai bên bờ biên giới bán đảo Triều Tiên giữa lúc có nhiều lo ngại về một vụ thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng sẽ tiến hành vào dịp lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4).

Tiêu điểm - Triều Tiên sẽ thử hạt nhân vào ngày thành lập Quân đội?

 Một quả tên lửa của Bình Nhưỡng xuất hiện trong lễ  duyệt binh nhân ngày sinh cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành (Ảnh: Reuters).

Thêm vào đó, các quan chức Mỹ cho hay, nguồn tin tình báo Mỹ nhận thấy tần suất hoạt động bất thường của các máy bay ném bom Trung Quốc, đây như một tín hiệu cho thấy, Bắc Kinh đã sẵn sàng đối phó nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

Trong những ngày gần đây, giới quan sát cũng nhận thấy những dấu hiệu Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần 6 bất chấp các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.

xem thêm >>> Đường đi kỳ quái của tàu sân bay Mỹ: Độc chiêu 'thật thật, giả giả'?

Phát ngôn viên bộ Thống nhất Hàn Quốc, Lee Duk-haeng cho biết, Triều Tiên sẽ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/4 tới. Đây là một dịp quan trọng diễn ra vào đúng khoảng thời gian kết thúc các cuộc tập trận quân sự mùa đông giữa Mỹ và Hàn Quốc.

“Đó là tình huống mà rất nhiều trang thiết bị quân sự được điều động ở Triều Tiên cũng như rất nhiều phương tiện quân sự được đưa tới bán đảo Triều Tiên phục vụ cho các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ không cho phép lực lượng quân đội lơ là bất kể thời gian nào”, ông Lee khẳng định.

Tiêu điểm - Triều Tiên sẽ thử hạt nhân vào ngày thành lập Quân đội? (Hình 2).

 Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lần 6 vào ngày 25/4 (Ảnh: Reuters).

Cũng trong ngày hôm nay, Sputnik News dẫn lời Đại sứ Triều Tiên tại Nga khẳng định, quân đội và nhân dân nước này có thể đối phó với bất cứ hành động khiêu khích nào do Mỹ và thế lực thù địch phát động, dù là chiến tranh hạt nhân hay chiến tranh toàn diện.

Những tuyên bố đanh thép

“Quân đội và nhân dân Triều Tiên có đầy đủ ý chí, sẵn sàng để đối phó với bất kỳ sự khiêu khích nào từ phía các thế lực thù địch. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng đáp trả trước bất kỳ động thái gây hấn nào của Mỹ cũng như các thế lực thù địch. Nếu họ muốn chiến tranh hạt nhân, chúng tôi sẵn sàng ứng phó với chiến tranh hạt nhân, nếu họ muốn một cuộc chiến tranh toàn diện, chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện", ông Zin Jeong-hep nói.

xem thêm >>> Nga đưa thông tin bất ngờ về vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria

Trong khi đó, Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, ông Kim In-ryong cho biết, Mỹ đang tạo ra tình huống nguy hiểm trong khu vực dẫn đến một mối đe dọa hòa bình nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên.

Những ngày gần đây, những diễn biến phức tạp giữa các bên đang gây ra tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Dự kiến cuối tháng này, tàu sân bay Carl Vinson cùng đội tàu hộ tống của Mỹ cũng sẽ tới đây nhằm “nắn gân” Bình Nhưỡng trước những hành động “khiêu khích”.

Xem thêm >>> Căng thẳng Triều Tiên: Hoạt động lạ của máy bay ném bom Trung Quốc

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.