Triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán hàng ngàn viên ma túy tổng hợp

Triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán hàng ngàn viên ma túy tổng hợp

Dương Thị Hạnh
Thứ 5, 16/11/2017 | 12:44
0
Để có tiền ăn chơi, Thành và Hợp rủ nhau từ Hải Phòng vào TP.HCM buôn ma túy cho các vũ trường. Hết "hàng", hai đối tượng này lại vượt biên qua Campuchia lấy ma túy. Khi đang ngụy trang hơn 8.000 viên ma túy trong những bọc cá khô, hai đối tượng bị công an bắt giữ.

Sáng 16/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Trung Thành (SN 1979) và Phạm Thị Hợp (SN 1977, cùng ngụ tại tỉnh Hải Phòng) khi đang vận chuyển hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán hàng ngàn viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Lê Trung Thành.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 5/11, tại khu vực điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành (thuộc địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), các chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cùng đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Thành và Hợp đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán hàng ngàn viên ma túy tổng hợp (Hình 2).

Đối tượng Hà Thị Hợp.

Khi kiểm tra gói hành lý, cơ quan chức năng phát hiện bên trong có chứa 8.011 viên ma túy tổng hợp được ngụy trang, cất giấu trong một bịch nilon chứa đầy khô cá lóc.

Sau nhiều ngày đấu tranh, Thành đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, Hợp vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán hàng ngàn viên ma túy tổng hợp (Hình 3).

Tang vật vụ án.

Theo lời khai của Thành, cả hai đối tượng cùng từ tỉnh Hải Phòng vào TP.HCM buôn ma túy, cung cấp cho các vũ trường. Khi hết "hàng", hai đối tượng này bắt xe liên vận quốc tế từ TP.HCM sang thủ đô PhnomPenh (Campuchia) để mua ma túy tổng hợp.

Có ma túy, hai đối tượng này đón xe để trở về Việt Nam. Khi cả hai đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để vừa vượt biên giới vào Việt Nam thì bị các chiến sĩ Biên phòng Tây Ninh bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hợp ngoan cố, một mực nói không biết số ma túy trên ở đâu ra.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 12/11, trước các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, Hợp cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến chiều ngày 14/11, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng Lê Trung Thành và Phạm Thị Hợp cùng tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện, sự việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đang bị truy nã trong vụ 1.000 bánh heroin, vẫn đi buôn bán ma túy

Thứ 2, 13/11/2017 | 22:35
Biết hành vi phạm tội sẽ dính án cao, Thái Anh và Nam bỏ trốn ở nhiều nơi, một thời gian sau thì về phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội... Nam chỉ đạo Thái Anh tiếp tục tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy...

Truy tố 3 đối tượng nghiện nặng, buôn bán ma túy để kiếm lãi

Thứ 2, 23/10/2017 | 11:36
Cùng nghiện ma túy lâu năm, các đối tượng kết thân, rồi bàn nhau mua ma túy về bán lẻ, lấy tiền tiêu xài.

Quảng Ninh: Cặp nam nữ tra tay vào còng vì buôn ma túy

Thứ 2, 01/02/2016 | 20:17
Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) công an tỉnh Quảng Ninh vừa tóm gọn đôi nữ vì hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.