Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin vào chiều 21/12, chị Lê Thị L. (ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) chia sẻ: “Con tôi mới bốn tháng tuổi nhưng nhập viện cả tuần nay để điều trị viêm hô hấp trên tại bệnh viện Nhi đồng 1. Vợ chồng chúng tôi phải xin nghỉ việc không lương để lên TP.HCM chăm sóc con nhỏ. Lúc đầu, thấy con ho, sổ mũi, chúng tôi chủ quan, chỉ cho uống thuốc. Thế nhưng, triệu chứng bệnh mãi không hết nên vợ chồng tôi đưa lên bệnh viện Nhi đồng 1 khám".
"Qua thăm khám, các bác sĩ xác định con tôi bị viêm hô hấp trên, nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Nếu không điều trị dứt điểm có thể chuyển sang bệnh viêm phế quản. Đến nay, sức khỏe con tôi đã ổn hơn, có thể xuất viện trong tuần sau”, chị L. chia sẻ thêm.
Còn chị Nguyễn Thanh Thúy (35 tuổi, nhà ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) cho biết: “Con tôi hơn một tuổi, bị viêm phế quản đã 2,5 tháng, gia đình đã đưa đến các bệnh viện gần nhà, bệnh viện địa phương nhưng chữa không khỏi. Đến nay, tôi phải nghỉ làm để một mình lên chăm con tại bệnh viện Nhi đồng 1. Con bệnh, cuộc sống của gia đình chúng tôi như đảo lộn, ba làm việc, đưa đón con lớn đi học, còn mẹ thì phải nghỉ việc cuối năm, để chăm cho con nhỏ bệnh. Chỉ mong con nhanh khỏi để được trở lại công việc sớm".
Thông tin với PV, bác sĩ Trần Anh Tuấn (trưởng khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết, thông thường các bệnh liên quan hô hấp ở trẻ thường diễn ra nhiều nhất tại các tỉnh phía Nam từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm. Tuy nhiên, tháng 12 năm nay, thời tiết lạnh hơn nên các bệnh về hô hấp ở trẻ tăng lên.
"Thời gian tới, chúng tôi dự báo tình hình nhập viện ở trẻ do hô hấp sẽ tăng lên nhiều so với những ngày trước đây. Hai nhóm bệnh mà trẻ nhập viện điều trị chủ yếu thuộc nhiễm trùng hô hấp cấp tính và viêm hô hấp trên, viêm hô hấp dưới, viêm phổi. Bệnh dị ứng đường hô hấp như viêm mũi xoang dị ứng và hen suyễn. Nếu bệnh nhi không được người nhà chăm sóc kỹ cũng như đưa tới bệnh viện kịp thời thì có thể bệnh diễn tiến nặng hơn. Tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 1, hiện có khoảng 240 -250 trẻ nằm viện điều trị", bác sĩ Tuấn thông tin.
Bác sĩ Tuấn cũng cho hay, để trẻ khỏe mạnh trong những ngày chuyển mùa, thời tiết se lạnh, phụ huynh cần chăm sóc cho trẻ tốt hơn. Cần bảo vệ, giữ ấm cho những trẻ dưới 12 tháng tuổi, trừ bị bệnh mãn tính, trẻ bị tim bẩm sinh, dị tật… Nếu ra ngoài phải cho trẻ mang khẩu trang, mặc kín, giữ ấm cho trẻ, tùy theo thời tiết từng địa phương.
Cho trẻ ăn uống đủ chất, uống nước để có sức đề kháng. Việc chủng ngừa cũng cần thực hiện đầy đủ. Cần chủng ngừa phế cầu, vi khuẩn này gây ra các bệnh hô hấp cấp tính… Đồng thời, cần tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo, bởi trẻ mắc bệnh thường có những nhầm lẫn như giật mình, ngủ li bì, nôn ói, không ăn uống được, sốt kéo dài liên tục.