Tổ công tác 141 ngăn chặn thành công vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen

Tổ công tác 141 ngăn chặn thành công vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen

Thứ 2, 30/05/2016 | 09:34
0
Nhóm đối tượng này có tuổi đời còn khá trẻ nhưng biểu hiện rất côn đồ. Khi nhận được hợp đồng, chúng chuẩn bị khóa dây, mắm tôm, dầu luyn lên đường đi đòi nợ

Khoảng 0h45, tổ công tác Y7/141 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại địa điểm Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, bất ngờ phát hiện một nhóm đối tượng đi trên 4 xe gắn máy có nhiều biểu hiện bất minh. Ngay lập tức tổ công tác đã ra lệnh tạm dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra.

Pháp luật - Tổ công tác 141 ngăn chặn thành công vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, quá trình kiểm tra các phương tiện, tổ công tác phát hiện trên bốn xe gắn máy là nhiều dây xích có gắn ổ khóa; nhiều bịch mắm tôm, dầu luyn và găng tay. Xác định đây là một vụ đòi nợ thuê nên tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng khai báo.

Khai thác nóng tại chốt, các đối tượng đã khai nhận là nhận đi đòi nợ thuê cho một cửa hàng cầm đồ trên phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Khi đang trên đường thực hiện hành vi thì bị bắt.

Pháp luật - Tổ công tác 141 ngăn chặn thành công vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen (Hình 2).

Những bịch mắm tôm, trộn dầu luyn.

Pháp luật - Tổ công tác 141 ngăn chặn thành công vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen (Hình 3).

Dây xích có gắn khóa.

Các đối tượng được làm rõ là Trịnh Bá Thắng (SN 1994, trú tại 319 Tam Trinh, Hoàng Mai); Chu Quang Trung (SN 1994, trú tại Thị trấn Văn Bàn, tỉnh Lào Cai); Đồng Duy Nam (SN 1997, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Đức Giang (SN 1993, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Lê Văn Hưng (SN 1996, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Phạm Trung Nam (SN 1994, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Trịnh Doãn Linh (SN 1991, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Lục Trung Biên (SN 1991, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Được biết, ngay sau khi tiến hành lập biên bản, tổ công tác Y7/141 đã chuyển giao nhóm đối tượng trên cho Công an phường Hàng Bài điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Pháp luật - Tổ công tác 141 ngăn chặn thành công vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen (Hình 4).

Bốn xe gắn máy của nhóm đối tượng.

Tag: Lào Cai
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.