Hawaii nhận cảnh báo tên lửa đạn đạo vì sự cố 'bấm nhầm nút'
Một cảnh báo tên lửa đạn đạo đã được phát đi tại Hawaii và gây hoảng hốt cho người dân. Giới chức Hawaii sau đó đã xác nhận đây là một cảnh báo nhầm.
"Nguy cơ tên lửa đạn đạo đang tới gần Hawaii. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Đây không phải một cuộc tập trận", CNN dẫn lại nội dung thông báo khẩn ngày 13/1. Văn phòng Quản lý Tình hình Khẩn cấp Hawaii sau đó đã thông báo lại trên Twitter rằng "Không có mối đe dọa tên lửa nào với Hawaii".
Thống đốc Hawaii David Ige nói với CNN rằng một sai sót của con người đã gây nên cảnh báo giả trên. "Đó là một sai sót trong quy trình đổi ca trực, và một nhân viên đã bấm sai nút", ông nói. Cảnh báo giả đã được gửi đến người dân qua điện thoại và được gửi đến đài phát thanh, truyền hình.
Hai vụ đánh bom ở Iraq khiến gần 30 người thương vong
Ngày 13/1, hai vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại Thủ đô Baghdad của Iraq và khu vực lân cận thành phố này, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 18 người bị thương.
Vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại ngoại ô Thủ đô Baghdad, khiến 8 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Cảnh sát và các quan chức bệnh viện giấu tên nói rằng vụ đánh bom xảy ra nhằm vào một chốt cảnh sát tại một khu phố sầm uất ở vùng lân cận phía Bắc Baghdad.
Một vụ đánh bom xe cũng xảy ra cùng ngày ở phía Bắc Thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương.
Rơi trực thăng tại Ấn Độ khiến 5 người thiệt mạng
Giới chức Ấn Độ hôm qua (13/1) cho biết, 5 người đã thiệt mạng và 2 người khác đã bị mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở các quan chức của công ty dầu khí quốc gia nước này (ONGC) bị rơi xuống biển tại bang Maharashtra, phía Tây nước này.
Theo giới chức Quốc phòng Ấn Độ, chiếc trực thăng đã bị mất liên lạc với bộ phận không lưu sau 15 phút cất cánh từ sân bay Juhu ở Mumbai, bang Maharashtra vào lúc 10h20 sáng qua theo giờ địa phương, để tới một số mỏ dầu cách Mumbai 170km về phía Tây Bắc. Hải quân Ấn Độ lập tức được huy động đề tìm kiếm chiếc máy trực thăng này.
Hàng trăm người biểu tình phản đối Tổng thống Trump tới Davos
Ngày 13/1, những người biểu tình chống toàn cầu hóa đã đổ xuống đường phố Bern của Thụy Sĩ để phản đối chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Davos, Thụy Sĩ tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Khoảng 500 người biểu tình đã tuần hành hòa bình qua Quốc hội Thụy Sĩ ở Thủ đô Bern.
Hồi tuần trước, ông Trump cho hay sẽ tới tham dự diễn đàn kinh tế thường niên lần thứ 48 tại Davos. Một số người cảnh báo cá tính và quan điểm của Tổng thống Trump có thể làm bùng phát các cuộc biểu tình chống WEF như đã từng xảy hồi đầu những năm 2000.
Triều Tiên muốn thảo luận việc cử nhóm nhạc nữ đến Hàn Quốc
Triều Tiên tuần sau bàn với Hàn Quốc về kế hoạch gửi một đoàn biểu diễn nghệ thuật đến Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên dường như quan tâm đến việc thảo luận về công tác hậu cần cho chuyến đi của đoàn biểu diễn nghệ thuật trước khi bàn về kế hoạch cử vận động viên và đội ngũ hỗ trợ đến Thế vận hội, theo AFP.
"Có vẻ như Triều Tiên trước tiên muốn thảo luận nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến việc cử đoàn biểu diễn nghệ thuật đến Hàn Quốc", Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng Chính phủ sẽ trả lời sau khi xem xét đề xuất của Triều Tiên.
Hyon Song-Wol, trưởng nhóm nhạc Moranbong nổi tiếng là một trong 4 đại biểu Triều Tiên tham dự cuộc thảo luận với Hàn Quốc tại làng Panmunjom vào ngày 15/1.
Xem thêm >> Quét tin thế giới cuối ngày 13/1
Đ.V (T/h)