Thượng Nghị sỹ Australia từ chức vì mối liên hệ với Trung Quốc
Chính trị gia thuộc đảng Lao động Australia Sam Dastyari ngày 12/12 đã thông báo rời khỏi Quốc hội nước này vì những mối liên hệ với Trung Quốc. Ông Dastyari thời gian qua đã vấp phải nhiều chỉ trích vì mối liên hệ với tỉ phú Trung Quốc Huang Xiangmo. Ông này được cho là đã nhận các khoản quyên góp từ ông Huang. Khi xuất hiện cùng vị tỉ phú tại một cuộc họp báo do truyền thông Trung Quốc tổ chức, ông Dastyari cũng đã đưa ra quan điểm trái ngược với quan điểm lâu nay của đảng Lao động trong vấn đề Biển Đông.
Kẻ đánh bom ở New York muốn báo thù cho người Hồi giáo
Nghi phạm Akayed Ullah, 27 tuổi, người Bangladesh khi với cảnh sát rằng, một tuần sau khi nhìn thấy những quảng cáo khắp nơi về lễ Giáng sinh, tên này nảy sinh ý định đánh bom tại ga tàu ngầm gần quảng trường Thời đại, New York với ý định báo thù cho người Hồi giáo khắp thế giới. Ullah còn khai đã tự tạo bom ống từ pin 9 volt, đèn và đầu que diêm Giáng sinh bằng cách học trên mạng. Tuy nhiên, quả bom hắn gài khắp người đã vô tình phát nổ khiến hắn là người duy nhất bị thương nặng.
Nhiều cam kết được đưa ra tại Hội nghị khí hậu Paris
Hội nghị về khí hậu diễn ra tại Paris ngày 12/12 ghi nhận nhiều cam kết quan trọng của các ngân hàng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong việc rút vốn khỏi các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch. Trong số những cam kết đáng chú ý nhất có việc Ngân hàng thế giới (World Bank) tuyên bố từ năm 2019 sẽ chấm dứt mọi hoạt động tài trợ vốn cho các dự án thăm dò và khai thác nhiên liệu hóa thạch, tức dầu hỏa và khí ga. Trong năm 2016, số tiền mà World Bank rót vào các dự án dạng này vào khoảng 1,6 tỷ euro.
Nigeria: Nổ đạn cối trong trại tị nạn, bốn người thiệt mạng
Bốn người đã thiệt mạng trong vụ nổ đạn cối tại một trại tị nạn ở vùng Đông Bắc Nigeria, trung tâm cuộc nổi dậy của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 (theo giờ địa phương ngày 11/12 tại khu vực Pulka, cách thành phố Maiduguri, thủ phủ của bang Borno, khoảng 100km. Thời điểm đầu, quân đội cho rằng đây là một vụ đánh bom liều chết. Sau đó, họ đã thu được những mảnh vỡ của đạn cối và hiện vẫn chưa thể kết luận được đây là đạn lạc hay là một cuộc tấn công có chủ ý.
Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã ký dự luật chính sách quốc phòng với ngân sách 700 tỷ USD cho quân đội Mỹ. Khoản ngân sách này bao gồm khoản chi bổ sung cho các chương trình phòng vệ tên lửa để đối phó với mối đe dọa vũ khí hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên. Dự luật ngân sách quốc phòng dành phần lớn số tiền cho các hoạt động cốt lõi của Lầu Năm Góc và 66 tỷ USD cho các sứ mệnh chiến tranh ở Afghanistan, Iraq, Syria, và một số khu vực khác trên thế giới.
QV (T/h)