Hơn 1.000 người chết ở Syria vì giao tranh tại Ghouta
Ngày 10/3, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, hơn 1.000 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus của Syria trong gần 3 tuần qua. Trong đó, ít nhất 215 trẻ em thiệt mạng trong các vụ tấn công này.
Douma, trung tâm thành phố lớn nhất tại Đông Ghouta ngày 10/3 tiếp tục đối mặt với hàng loạt các vụ không kích và nã pháo. Hiện nhân viên cứu hộ và y tế đang cố gắng giúp đỡ những người bị thương và đưa họ đến trung tâm điều trị.
Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) trước đó cũng cho biết, tình trạng đang rất nguy cấp tại khu vực Đông Ghouta, với gần 400.000 người dân đang phải tiếp tục sống trong giao tranh và bạo lực. Các cơ sở y tế tại Đông Ghouta cần bổ sung khẩn cấp thuốc men và các thiết bị y tế thiết yếu.
Trong khi đó, quân đội Chính phủ Syria tiếp tục giành được thị trấn chiến lược Mesraba và phong tỏa thành công thị trấn Harasta, khu vực do phiến quân nắm giữ ở Đông Ghouta.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đáp trả Mỹ nếu bị trừng phạt do mua S-400
Ngày 10/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả các lệnh trừng phạt mà Mỹ có thể sẽ áp dụng nhằm vào quyết định của Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói nếu Mỹ muốn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ đáp trả bằng cách khác, không giống như Nga hay các nước khác.
Hồi đầu tuần, Tư lệnh bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ Curtis Scaparrotti cho biết Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay đổi quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, và cảnh báo Ankara có thể phải đối mặt với những hậu quả do quyết định này.
Quốc hội Trung Quốc sắp bỏ phiếu về quy định giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch
Khoảng 3.000 đại biểu quốc hội Trung Quốc hôm nay sẽ bỏ phiếu để thông qua hiến pháp mới, trong đó bãi bỏ quy định giới hạn hai nhiệm kỳ đối với Chủ tịch. Hiến pháp mới nếu được thông qua sẽ giúp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền sau năm 2023.
Chính phủ Syria phủ nhận sở hữu vũ khí hóa học
Ngày 10/3, Chính phủ Syria bác bỏ bất cứ lí do nào mà các nước đưa ra nhằm đe dọa hay tấn công Syria. Phát biểu tại một buổi họp báo ở Thủ đô Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho rằng, ngoài lí do ủng hộ cho các tổ chức khủng bố, không có quốc gia nào trên thế giới có lí do biện minh cho việc cảnh báo hay tấn công Syria. Ông Faisal Mekdad cũng một lần nữa phủ nhận việc Chính phủ Syria sở hữu vũ khí hóa học.
“Chúng tôi phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của bất cứ loại vũ khí hóa học nào, bao gồm khí độc Clo được sử dụng như một loại vũ khí. Các nhóm khủng bố tại Đông Ghouta lên kế hoạch dựng hiện trường của một vụ tấn công vũ khí hóa học và đổ lỗi cho quân đội Syria”, Thứ trưởng Faisal Mekdad nói.
Khẳng định của Chính phủ Syria đưa ra sau một cuộc điều tra chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học cho rằng, Chính phủ Syria đã sử dụng khí độc hóa học trong một số vụ tấn công.
"Tìm ra nguồn gốc" 54 bàn tay người ở Nga
Thông tin tìm thấy 27 đôi bàn tay người trên một hòn đảo ở Amur, gần Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông, Nga làm rộ nhiều giả thuyết kinh dị. Tuy nhiên, theo tờ Siberian Times, ủy ban điều tra địa phương đã xác định không có yếu tố tội phạm trong vụ việc. Không có thêm nhiều chi tiết được công bố, ngoại trừ việc số bàn tay trên bị một phòng thí nghiệm pháp y vứt bỏ sai quy định.
Ủy ban điều tra nói lưu trữ những bàn tay người quá cố không phải điều bất thường. Đây dường như là một thủ tục ít được biết đến ở Nga, cắt lại bàn tay của các thi thể vô thừa nhận để lưu giữ dấu vân tay phòng khi cần đến. Ủy ban điều tra tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra kỹ hơn vụ việc. Khi được tìm thấy, các bàn tay còn quấn băng y tế.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 10/3: Tổng thống Nga bác cáo buộc tuyên bố Chiến tranh Lạnh mới
Đ.V (Tổng hợp)