Tin nóng thế giới ngày mới 6/2: Nga, Mỹ đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc về Syria

Tin nóng thế giới ngày mới 6/2: Nga, Mỹ đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc về Syria

Thứ 3, 06/02/2018 | 08:39
0
Mỹ âm thầm rút quân khỏi Iraq, chuyển sang Afghanistan; Quân đội Nga triển khai tên lửa Iskander tại Kaliningrad … là những tin đáng chú ý trong ngày 6/2.

Mỹ âm thầm rút quân khỏi Iraq, chuyển sang Afghanistan

Ngày 5/2, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, quân đội Mỹ đang rút các lực lượng của nước này ra khỏi một căn cứ ở Iraq và chuyển sang Afghanistan, sau khi đã đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Arab này.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 6/2: Nga, Mỹ đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc về Syria

Binh sĩ Mỹ ở Iraq

Các nhà thầu phương Tây tại căn cứ này cho biết, số lượng binh sĩ Mỹ đã bắt đầu giảm bớt trong tuần qua, các nhóm binh sĩ đang rời khỏi căn cứ bằng các chuyến bay diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, hiện chưa rõ quy mô chính xác của đợt tái triển khai quân lần này.

Nga, Mỹ đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc về Syria

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 5/2 khẳng định, có "bằng chứng rõ ràng từ hàng chục nạn nhân" để củng cố suy đoán Chính phủ Syria nhiều lần dùng chlorine tấn công khu vực đông Ghouta, nơi phe đối lập kiểm soát. Mỹ đề xuất Hội đồng Bảo an thông qua tuyên bố lên án Syria "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất".

Nga đáp trả, cáo buộc Mỹ đang "mở chiến dịch tuyên truyền" nhằm đổ tội cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga yêu cầu không nhắc tới các vụ tấn công ở Đông Ghouta, nhấn mạnh vụ việc cần được "điều tra chuyên nghiệp, đáng tin cậy".

Nga bác cáo buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học ở Syria và kêu gọi lập cơ quan điều tra mới tại Liên Hợp Quốc.

Quân đội Nga triển khai tên lửa Iskander tại Kaliningrad

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 6/2: Nga, Mỹ đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc về Syria (Hình 2).

Hệ thống tên lửa Iskander tiên tiến.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời một nghị sĩ cấp cao cho biết, Nga đã triển khai các tên lửa Iskander tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad nằm bên bờ Biển Baltic.

Chủ tịch ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov cho biết, những hệ thống tên lửa Iskander đã được đưa tới Kaliningrad song ông không tiết lộ số lượng tên lửa, cũng như khoảng thời gian chúng được triển khai tại đây.

 

Venezuela tuyên bố không sợ lệnh trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/2 tuyên bố, việc Mỹ dọa trừng phạt nhằm vào Venezuela không thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Ông cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Mỹ Latinh là "đang lãng phí thời gian".

Ông Tillerson ngày 4/2 cảnh báo, Mỹ đang cân nhắc hạn chế nhập dầu thô từ Venezuela và xuất khẩu dầu đã lọc tới Venezuela, động thái nhằm gây áp lực, buộc Tổng thống Maduro phải "trở về hiến pháp".

Phà chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên 140 người tới Hàn Quốc hôm nay

Phà Triều Tiên Mangyongbong-92 dự kiến cập cảng Mukho, thành phố Donghae, miền Đông Hàn Quốc, vào 17h ngày 6/2, theo bộ Thống nhất Hàn Quốc. Phà đưa đoàn nghệ thuật Triều Tiên, gồm 140 người, tới Hàn Quốc để biểu diễn vào ngày 8 và 11/2, sự kiện chào mừng Triều Tiên tham gia thế vận hội mùa đông Pyeongchang, từ ngày 9 đến 25/2.

Triều Tiên đồng ý cử đoàn biểu diễn nghệ thuật gồm 140 thành viên tới Hàn Quốc trong thời gian diễn ra thế vận hội và biểu diễn tại Seoul.

Đ.V (T/h)

 

 

Quét tin thế giới ngày 5/2: Phi công Su-25 Nga tự sát bằng lựu đạn khi bị bao vây

Thứ 2, 05/02/2018 | 21:27
Phi công Su-25 Nga tự sát bằng lựu đạn khi bị phiến quân bao vây; Khánh thành tượng đài Bức tường Đình chiến Olympic PyeongChang… là tin đáng chú ý tối nay.

Syria: Bí ẩn nguồn gốc loại vũ khí phiến quân sử dụng bắn hạ máy bay Nga

Thứ 2, 05/02/2018 | 19:00
Theo Phó Chủ tịch ủy ban An ninh- quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, Yury Shvytkin, xuất xứ của hệ thống MANPADS mà các phiến quân sử dụng để bắn hạ máy bay Nga “có liên quan đến các nước phương Tây”. Tuy nhiên, Washington đã bác cáo buộc cho rằng Mỹ gửi hệ thống vũ khí phòng không nói trên đến Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.