‘Hoa hậu quý bà’ phản cung có 2 sỹ quan 'chạy án'

‘Hoa hậu quý bà’ phản cung có 2 sỹ quan 'chạy án'

Thứ 6, 22/07/2016 | 17:33
0
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm “quý bà” Trương Thị Tuyết Nga đã khai, không thừa nhận bà lừa đảo trong việc sang nhượng quyền sử dụng đất và cả việc có 2 sỹ quan của Bộ Công an "chạy án" cho bà.

Sáng ngày 22/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tiếp tục đưa ra xét xử bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961, TP.HCM) bị cáo buộc tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, bà Nga phủ nhận việc nhận 3,1 triệu USD của của bà Linh và 1,4 tỷ của ông Mười.

Hội đồng xét xử (HĐXX) một lần nữa truy hỏi bị cáo Trương Thị Tuyết Nga đã nhận bao nhiêu tiền từ bà Linh. Bà Nga khai chỉ nhận tiền cọc là 1,5 triệu USD và bà phủ nhận việc mình đã nhận số tiền 3,1 triệu USD, như bà Linh tố cáo. Tòa tiếp tục hỏi bị cáo phủ nhận việc nhận tiền nhưng tại sao trên giấy tờ lại đều có chữ ký, ngày nhận tiền và số tiền nhận thì bà Nga cho rằng, do bản thân cùng bà Linh có mối quan hệ thân thiết, khi nhận đưa tiền chỉ làm cho có hình thức, số tiền 3,1 triệu USD là không có. Duy nhất chỉ nhận số tiền 1,5 triệu USD.

Pháp luật - ‘Hoa hậu quý bà’ phản cung có 2 sỹ quan 'chạy án'

"Hoa hậu quý bà" Trương Thị Tuyết Nga, hầu tòa vào sáng 22/7

HĐXX truy vấn tiếp bị cáo Nga: "Trong khi bán đất, bị cáo Nga có đưa bản vẽ dự án Khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng được đặt tên là Blue Sky Tower cho bà Linh xem cùng với nhiều hồ sơ đất. Trong khi đó, UBND TP.HCM đã có công văn gửi không cho phép xây dựng hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) vì nằm trong dự án nhà ga Thủ Thiêm nhưng bị cáo vẫn bất chấp chuyển nhượng cho bà Linh?".

Trả lời tòa về việc trên, bà Nga một mực kêu oan và khẳng định rằng, tất cả các giấy tờ liên quan tới dự án, đất đai trong vụ việc đều được bà Nga đưa hết cho bà Linh để xem trước khi mua đất và bà Linh chấp nhận việc trên.

Pháp luật - ‘Hoa hậu quý bà’ phản cung có 2 sỹ quan 'chạy án' (Hình 2).

Bà Linh phản ứng khi bị cáo một mực nói chỉ nhận số tiền 1,5 triệu USD

Liên quan tới vụ việc vì sao bà Nga đã viết giấy chuyển nhượng cho bà Linh rồi mà còn cùng chồng làm hợp đồng chuyển nhượng cho ông Trần Văn Mười diện tích đất n

Cùng chuyên mục

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.