Cấp biển số xanh cho xe Lexus: UBND tỉnh Hậu Giang nói gì?

Cấp biển số xanh cho xe Lexus: UBND tỉnh Hậu Giang nói gì?

Thứ 4, 01/06/2016 | 14:44
0
Sau khi dư luận lên tiếng và phản ánh về việc vị Phó chủ tịch tỉnh được Công an Hậu Giang cấp biển xanh cho xe cá nhân. Phía tỉnh đã có thông tin phản hồi…

Tin tức mới cập nhật của báo Người Đưa Tin vào ngày 1/6, ông Trần Thanh Lâm – Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang đã thông tin trên báo chí về việc xe cá nhân của ông Trịnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch tỉnh được Phòng cảnh sát giao thông tỉnh (PC67) cấp biển xanh.

Theo đó, vị chánh văn phòng này cho biết: “Hiện Phó chủ tịch Trịnh Xuân Thanh đã trả lại biển số xanh 95A - 0699 là biển số được công an cấp tạm và hiện xe sử dụng biển số trắng bình thường”.

Ông Lâm cũng khẳng định việc cấp biển số xanh 95A - 0699 cho xe Lexus cá nhân mà Phó chủ tịch Trịnh Xuân Thanh đang sử dụng để đi lại nhằm thuận tiện phục vụ công việc thời gian nhận công tác tại tỉnh, khi không còn công tác tại địa phương thì biển số này sẽ thu hồi lại.

Pháp luật - Cấp biển số xanh cho xe Lexus: UBND tỉnh Hậu Giang nói gì?

Chiếc xe được gắn biển xanh của vị phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

Như báo điện tử Người Đưa Tin đưa, những ngày qua dư luận tại tỉnh Hậu Giang không khỏi thắc mắc khi chiếc xe ô tô Lexus 570 trị giá trên 4 tỷ đồng của Phó chủ tịch tỉnh ông Trịnh Xuân Thanh từ biển số trắng lại được tỉnh cấp biển số xanh.

Cụ thể chiếc xe Lexus ban đầu mang BKS: 29A – 790.93 sau đó được thay và gắn biển số xanh 95A – 0699. Vụ việc sau đó được những người đứng đầu tại Hậu Giang thông tin rằng lắp biển số xanh cho vị Phó chủ tịch để tiện đi lại làm việc.

Theo đó, thông tin trên báo chí, ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói rằng, chiếc xe hiệu Lexus màu đen mang biển xanh trên do ông Trịnh Xuân Thanh đang sử dụng là để đi lại làm việc.

Bí thư tỉnh này cũng khẳng định rằng, đây ra xe cá nhân của ông Thanh mượn từ người quen từ Hà Nội mang vào để làm việc. Và không có chuyện dùng tiền ngân sách để mua. Ông Thanh cũng là người tình nguyện đi xe cá nhân để xe công vụ cho mọi người trong tỉnh sử dụng.

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.