Tin mới vụ 4 bệnh nhi Bắc Ninh tử vong: 6/8 bé chuyển lên T.Ư diễn biến xấu

Tin mới vụ 4 bệnh nhi Bắc Ninh tử vong: 6/8 bé chuyển lên T.Ư diễn biến xấu

Thứ 3, 21/11/2017 | 18:00
0
Đại diện bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, 6/8 bệnh nhi bị nặng lên. Các bé cũng đang bộc lộ các biểu hiện nhiễm khuẩn.

PGS-TS(.) Trần Minh Điển, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi T.Ư cho biết thông tin trên vào trưa nay (21/11).  Trên tờ Thanh Niên, PGS-TS. Trần Minh Điển cho biết, sau khi 4 trẻ sơ sinh sinh non tử vong sáng 20/11 ở bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, bệnh viện Nhi T.Ư đã tiếp nhận 8 bệnh nhi từ bệnh viện này chuyển lên điều trị. Trong số đó, có 6 bệnh nhi sơ sinh, 2 bệnh nhi ngoài sơ sinh (36 ngày tuổi và 2 tháng tuổi), diễn biến nặng.

Xã hội - Tin mới vụ 4 bệnh nhi Bắc Ninh tử vong: 6/8 bé chuyển lên T.Ư diễn biến xấu

Ảnh minh họa.

"Trong nhóm bệnh nhân sơ sinh bệnh nặng, 1 cháu đang thở máy. Các cháu được sàng lọc các vấn đề về nhiễm khuẩn, em bé ăn tiêu tốt, tình trạng vàng da còn các chỉ số nhiễm khuẩn trong máu không nhiều. Nếu theo dõi không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cho các cháu tập bú mẹ", PGS-TS. Trần Minh Điển nói.

Trong nhóm đang điều trị tại bệnh viện Nhi T.Ư, có bệnh nhi nặng là Hoàng D. (8 ngày tuổi) bạch cầu rất cao, ngoài các vấn đề nhiễm trùng, vẫn phải sàng lọc thêm về vi khuẩn, sàng lọc thêm bệnh lý về máu.

Được biết, khi chuyển đến bệnh viện Nhi T.Ư, các bé cũng đang bộc lộ dần các biểu hiện nhiễm khuẩn. Bệnh viện Nhi T.Ư đang lên kế hoạch điều trị phù hợp diễn biến bệnh trạng với từng bé.

 T.Huế (tổng hợp)

Sức khỏe 8 trẻ sơ sinh chuyển từ Sản nhi Bắc Ninh xuống BV Nhi Trung ương

Thứ 3, 21/11/2017 | 13:18
Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 8 bệnh nhân chuyển từ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh tới, trong đó, 6 bệnh nhân sơ sinh và 2 bệnh nhân ngoài sơ sinh.

Vụ 4 trẻ tử vong ở BV Sản nhi Bắc Ninh: Cần khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu của tội phạm

Thứ 2, 20/11/2017 | 21:22
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trong sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng buổi sáng tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì cần khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.