Hé lộ tình tiết bất ngờ trong vụ phá ô tô vì nghi bắt cóc trẻ em

Hé lộ tình tiết bất ngờ trong vụ phá ô tô vì nghi bắt cóc trẻ em

Thứ 6, 26/08/2016 | 14:47
0
Người mang cháu bé 2 tuổi đi chính là chị Hà, mẹ ruột của cháu. Nhưng vì hành động của người mẹ quá khả nghi, lại đi cùng 4 đối tượng lạ mặt nên người dân mới bao vây, chặn xe lại.

Bỏ con cho ông bà 2 năm, người mẹ “lặng lẽ” đưa con đi?

Đã gần 3 ngày trôi qua, nhưng gia đình ông Nguyễn Đức Thanh (78 tuổi, trú tại khối 3, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An) vẫn không hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Không ai nghĩ, suýt nữa cháu Vũ Tiến T. (2 tuổi) đã bị mang đi. Vì thế, thời gian này tất cả mọi người trong gia đình đều cố gắng dành thời gian ở nhà để bình tĩnh suy xét mọi việc và chăm sóc cháu tốt hơn.

Pháp luật - Hé lộ tình tiết bất ngờ trong vụ phá ô tô vì nghi bắt cóc trẻ em

Ông cố cháu bé 2 tuổi cho biết chị Hà đã không nói với gia đình mà lặng lẽ bế con đi.

Theo lời ông Thanh (ông cố cháu T.) kể, vào sáng 24/8, chị Vũ Thị Hà (29 tuổi) vào nhà chơi, bảo từ Hà Nội mới về để thăm con. Do cháu T. là con ruột của chị Hà nên ông Thanh mới lên giường nằm nghỉ, để mặc hai mẹ con trò chuyện.

“Hôm đó chỉ có tôi và bố ở nhà trông cháu, ngồi nói một vài câu rồi tôi xuống bếp, lúc quay lên thì cháu và Hà đều không thấy đâu. Tôi gọi bố rồi chạy ra ngõ tìm, lúc này nghe ồn ào bên ngoài mới biết Hà bế cháu ra xe bị người dân chặn ở đó”, bà Phạm Thị Phúc (55 tuổi, bà nội cháu T.) cho biết.

“Lúc Hà vào nhà không hề nói gì đến việc sẽ đưa cháu đi cả, chúng tôi cũng chỉ nghĩ lâu ngày mẹ đến thăm con vậy thôi. Mấy năm nay hai mẹ con chẳng mấy khi được gặp nhau, bởi từ khi cháu T. được sinh ra thì chúng tôi đã chăm sóc cháu rồi”, bà Phúc nói.

Theo đó, vào năm 2011, anh N.V.V (26 tuổi, con bà Phúc) sang Hàn Quốc lao động. Tại đây, anh V. đã chung sống như vợ chồng với chị Hà và sinh ra cháu T. Do chưa đăng ký kết hôn, nên sau khi sinh cháu T. đã được chị Hà đưa về Nghệ An nhờ ông bà nội nuôi dưỡng.

Năm ngoái, anh V. bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì lao động bất hợp pháp. Cùng thời gian trên chị Hà đã quan hệ với một người đàn ông khác và chia tay với anh V. Sau khi về nước, Hà đã từ H

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.