Tiểu thương kêu trời vì bị ‘ép’ qua chợ vắng như ‘chùa bà đanh’(1)

Tiểu thương kêu trời vì bị ‘ép’ qua chợ vắng như ‘chùa bà đanh’(1)

Thứ 2, 05/12/2016 | 15:32
0
Hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh suôn sẻ tại chợ Long Xuyên, TP.Long Xuyên thì bất ngờ nhận được thông báo phải di dời sang ngôi chợ mới do tư nhân xây dựng khiến xôn xao dư luận tại An Giang.

Trong những ngày gần đây, hơn 200 tiểu thương buôn bán tại chợ Long Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang, lâm vào cảnh vô cùng “khốn đốn” từ khi nhận được thông báo số 79 được ký ngày 27/9 vừa qua, bởi ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Nội dung thông báo này cho biết: Về việc di dời các hộ tiểu thương đang trực tiếp kinh doanh nông sản, dạng bán sỉ (rau củ, quả và trái cây) tại chợ Long Xuyên và trên địa bàn phường Mỹ Long, đến Chợ đầu mối nông sản kết hợp một phần thủy hải sản thuộc khu dự án thương mại của Công ty TNHH đầu tư và chế biến lương thực Thiên Ngọc làm chủ đầu tư. 

Dân sinh - Tiểu thương kêu trời vì bị ‘ép’ qua chợ vắng như ‘chùa bà đanh’(1)

 Mặt tiền Chợ Long Xuyên (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa được đi vào hoạt động được 16 tháng, giờ lại nhận quyết định buộc di dời

Thông báo 79 lập tức tạo nên sự phản ứng gay gắt từ bà con tiểu thương ở chợ Long Xuyên.

Trao đổi với phóng viên (PV) báo điện tử Người Đưa Tin, chị Ô Kim Loan, một tiểu thương buôn bán lâu năm ở chợ bức xúc nói: “Từ trước đến nay khi chưa có khu chợ Long Xuyên thì chúng tôi phải buôn bán đầu đường xó chợ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

>> Tiểu thương bị ép di dời qua chợ tư nhân: Lợi ích nhóm? (2)

>> Ép tiểu thương di dời chợ: TP.Long Xuyên không minh bạch (3)

Sau khi chợ Long Xuyên được xây dựng chúng tôi rất mừng. Tưởng chừng được an phận buôn bán dồn hết vốn liếng của gia đình vào đầu tư sạp, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. Nhưng chưa thu hồi được vốn đầu tư thì chính quyền ra thông báo như vậy. Chúng tôi làm gì có tiền để chuyển đi nơi khác”.

Dân sinh - Tiểu thương kêu trời vì bị ‘ép’ qua chợ vắng như ‘chùa bà đanh’(1) (Hình 2).

 Chị Ô Kim Loan một tiểu thương tại Chợ Long Xuyên kiên quyết không di dời

Chị Nguyễn Thị Loan (tiểu thương) vừa khóc, vừa nói: “Hàng ngày buôn bán khi được khi không, mà ở chợ này thì gần trung tâm còn bán được chứ nếu mà buộc chúng tôi phải rời xuống dưới phường Mỹ Thới cách gần cả chục cây số, vắng như ‘chùa bà đanh’ thì còn buôn bán gì nữa.

Cả gia đình tôi phụ thuộc vào sạp rau bắp cải này từ mấy chục năm nay cũng giống như truyền thống từ thời cha ông rồi. Giờ bảo di dời thì cuộc sống cả gia đình sẽ ra sao?”.

“Chính quyền họ biết chúng tôi kinh doanh ở đây đã lâu lắm rồi, tiểu thương phải thức từ 2 giờ sáng mua rau, rồi phân phối lại cho những người bán lẻ khác trên địa bàn. Để kiếm được đồng tiền từ bó rau, trái bắp, nuôi sống gia đình vất vả khổ cực lắm. Vậy mà, họ nói di dời chúng tôi là di dời.

Thậm chí, không hề thông báo cho chúng tôi biết trước để chuẩn bị, tới khi mọi người kháo nhau làm ầm lên thì biết mình sắp cùng hàng trăm người khác phải tới bán ở ngôi chợ do tư nhân xây dựng”, bà Lê Thị Trinh (tiểu thương) bức xúc nói.

Không chỉ riêng gì chị Loan, bà Trinh…, tại khu chợ trên rất nhiều tiểu thương cũng lâm vào tình cảnh khốn cùng, phải chạy vạy từng đồng làm vốn, vay ngân hàng trả lãi hàng tháng chỉ để đầu tư vào buôn bán kiếm sống nuôi cả gia đình.

Dân sinh - Tiểu thương kêu trời vì bị ‘ép’ qua chợ vắng như ‘chùa bà đanh’(1) (Hình 3).

 Các hộ tiểu thương đang kinh doanh tốt đẹp tại chợ Long Xuyên bỗng giật mình trước quyết định buộc di dời ma không hề hay biết.

Nên trước quyết định di dời hơn 200 tiểu thương từ ngôi chợ Long Xuyên đang kinh doanh tốt đẹp, sang một ngôi chợ do tư nhân xây dựng, thuộc dự án bất động sản xa hàng chục km thưa vắng người và việc không hề thông báo, hỏi ý kiến tiểu thương của UBND TP.Long Xuyên đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt. 

Các tiểu thương đã phản ánh đến cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết và làm rõ vụ việc. Hàng trăm con người đang không biết cuộc sống sẽ đi về đâu trước sự việc phải di dời. Cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm vẫn chưa giải thích thỏa đáng để yên lòng các tiểu thương.

Chợ Long Xuyên tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên có diện tích 18.100m2, qui mô 1.033 lô sạp với tổng mức đầu tư 38,18 tỉ đồng.  Công trình gồm các hạng mục cơ bản như khu bách hóa công nghệ, nông sản thực phẩm tươi sống, khu tự sản tự tiêu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm: bãi xe tải, bãi xe dành cho người đi bộ cùng các tuyến giao thông nội, ngoại vi. 

Chợ là khu giao lưu buôn bán giữa đường bộ, đường thủy và các vùng lân cận của khu vực miền tây Nam Bộ.

Với bề dày lịch sử của mình, nơi đây không còn thuần túy là điểm kinh doanh, buôn bán mà chợ cung cấp nông sản được biết đến như một chứng nhân lịch sử, một địa điểm hội tụ văn hóa truyền thống vùng miền.

Đón đọc lúc 17h30: Kỳ 2 - Tiểu thương bị ép qua chợ tư nhân: Lợi ích nhóm?

Mỹ Linh - Sao Mai

Hơn 1.400 hộ dân Cầu Giấy lo lắng với thông tin bị 'di dời'

Thứ 3, 16/06/2015 | 11:27
Người dân 10 tổ dân phố ở P. Nghĩa Tân (Q. Cầu Giấy) đang vô cùng lo lắng trước thông tin thành phố Hà Nội sẽ chuyển họ sang P. Cổ Nhuế 1 (Q. Bắc Từ Liêm).

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Có nhiều văn bản xin di dời dân từ trước

Thứ 4, 23/09/2015 | 16:33
Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổng công ty Đường sắt đã có nhiều văn bản báo cáo UBND, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho phép di dời các hộ gia đình trong khuôn viên số nhà 107.

Di dời trường học, bệnh viện, đất vàng nội đô sẽ về ai?

Thứ 5, 19/09/2013 | 14:56
Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết quỹ đất sau khi di dời các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, đất nội đô sẽ được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh ngược lại.

Dự án sân bay An Giang 3.400 tỷ đồng: Ước gì gà hết 'gáy'

Thứ 7, 20/08/2016 | 06:00
Trong khi nợ công Chính phủ vượt ngưỡng với viễn cảnh thế hệ con cháu mai sau phải còng lưng trả chưa hết thì một dự án “siêu tiết kiệm” mới được đưa ra khiến dư luận ngỡ ngàng.

Hơn 1.400 hộ dân Cầu Giấy lo lắng với thông tin bị 'di dời'

Thứ 3, 16/06/2015 | 11:27
Người dân 10 tổ dân phố ở P. Nghĩa Tân (Q. Cầu Giấy) đang vô cùng lo lắng trước thông tin thành phố Hà Nội sẽ chuyển họ sang P. Cổ Nhuế 1 (Q. Bắc Từ Liêm).

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Có nhiều văn bản xin di dời dân từ trước

Thứ 4, 23/09/2015 | 16:33
Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổng công ty Đường sắt đã có nhiều văn bản báo cáo UBND, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho phép di dời các hộ gia đình trong khuôn viên số nhà 107.

Di dời trường học, bệnh viện, đất vàng nội đô sẽ về ai?

Thứ 5, 19/09/2013 | 14:56
Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết quỹ đất sau khi di dời các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, đất nội đô sẽ được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh ngược lại.

Dự án sân bay An Giang 3.400 tỷ đồng: Ước gì gà hết 'gáy'

Thứ 7, 20/08/2016 | 06:00
Trong khi nợ công Chính phủ vượt ngưỡng với viễn cảnh thế hệ con cháu mai sau phải còng lưng trả chưa hết thì một dự án “siêu tiết kiệm” mới được đưa ra khiến dư luận ngỡ ngàng.
Cùng chuyên mục

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.