Tiết lộ 3 nhân vật bí ẩn đứng sau chương trình hạt nhân Triều Tiên

Tiết lộ 3 nhân vật bí ẩn đứng sau chương trình hạt nhân Triều Tiên

Thứ 7, 27/05/2017 | 15:49
0
Giới quan sát phương Tây rất chú ý vào 3 quan chức được cho là đóng vai trò chủ chốt trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Thân thế của bộ ba mới đây đã được hãng tin Reuters tiết lộ.

Đích thân chọn nhân tài

Theo Reuters, xuất hiện sau mỗi bức ảnh thử tên lửa, sau nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có 3 người đàn ông.

Nhóm 3 người thường xuất hiện trong bức hình chụp và đoạn video trên truyền hình cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên là mối quan tâm đặc biệt với tình báo và an ninh phương Tây vì họ là những nhân vật hàng đầu trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bộ ba này gồm Ri Pyong-chol, cựu Tướng không quân cấp cao; Kim Jong-sik, nhà khoa học và Jang Chang-ha, người đứng đầu trung tâm thu mua và phát triển vũ khí.

Nhìn những tấm ảnh ba người chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thấy đây là những nhân vật được ông Kim Jong-un yêu quý. Thái độ của họ khi đứng với chủ tịch Triều Tiên khác biệt hoàn toàn so với sự khúm núm của những cố vấn cấp cao khác.

Hồ sơ - Tiết lộ 3 nhân vật bí ẩn đứng sau chương trình hạt nhân Triều Tiên

 Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và 3 nhân vật: Ri Pyong-chol (thứ hai bên trái), Kim Jong-sik (đứng giữa) và Jang Chang-ha (thứ hai bên phải) trong lần thử tên lủa Hwasong-12 (Mars-12).

Không giống như phần lớn các quan chức khác, hai trong số 3 nhân vật trong bộ trên còn được bay cùng trong máy bay riêng Goshawk-1 của ông Kim Jong-un.

Bộ ba này là những người không thể thiếu trong chương trình vũ khí đang phát triển nhanh của Triều Tiên.

"Thay vì liên lạc thông qua các quan chức, ông Kim Jong-un lại giữ những chuyên gia kỹ thuật này ngay bên cạnh để có thể trao đổi trực tiếp và hối thúc họ hành động nhanh. Nó phản ánh sự cấp bách của ông Kim trong việc phát triển tên lửa", ông An Chan-il, một cựu quan chức quân đội Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, tiết lộ.

Các chuyên gia cho biết ông Kim Jong-sik và ông Jang Chang-ha không xuất thân từ những gia đình ưu tú như phần lớn các nhân vật cấp cao khác trong tầng lớp cầm quyền ở Triều Tiên.

Trong khi đó, ông Ri Pyong-chol, cựu tướng không quân, từng học ở một trong những trường tốt nhất ở Triều Tiên. Ba người đàn ông này được ông Kim đích thân lựa chọn.

“Đây là những người đang đưa chương trình tên lửa của Triều Tiên tiến vào tương lai”, chuyên gia đánh giá về các ông Ri, Kim và Jang.

Bộ ba hạt nhân

Người được coi là cố vấn tin cậy nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là ông Ri Pyong-chol.

Luôn xuất hiện mỉm cười trong những bức ảnh, ông Ri hiện là phó chủ tịch bộ Công nghiệp Quân nhu, cơ quan giám sát sự phát triển của chương trình tên lửa đạn đạo.

Hồ sơ - Tiết lộ 3 nhân vật bí ẩn đứng sau chương trình hạt nhân Triều Tiên (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện cùng ông Ri Pyong-Chol (bên trái). 

Sinh năm 1948, ông Ri được đào tạo ở Nga và bắt đầu giữ những vị trí quan trọng vào cuối thập niên 2000. Quan chức này từng có thời gian luôn xuất hiện cạnh cố lãnh đạo Kim Jong-il và thường dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên thăm Nga, Trung Quốc và Cuba.

Nguồn tin từ Hàn Quốc và Mỹ cho biết ông Ri hiện chịu trách nhiệm về chính sách và phương hướng phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Cá nhân ông nằm trong danh sách trừng phạt của Hàn Quốc vì vai trò trong chương trình hạt nhân.

Chuyên gia Kim Jin-moo ở Seoul nhận xét: “Ông Ri hiện đóng vai trò trung tâm trong chương trình tên lửa và hạt nhân của miền Bắc”.

Nhà khoa học kỳ cựu về rocket

Ông Kim Jong-sik, nhân vật thứ 2 trong bộ 3, là một nhà khoa học rocket.

Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một kỹ thuật viên hàng không dân dụng nhưng hiện đã trở thành một Tướng quân đội của bộ Công nghiệp Quân nhu, theo các chuyên gia và chính phủ Hàn Quốc.

Khi Triều Tiên phóng thành công một quả rocket vào năm 2012, ông này mới chính thức được ông Kim Jong-un công nhận. "Nhờ sự tài năng họ mới được nhà lãnh đạo Triều Tiên giao phó công việc", ông Madden nhận định.

Hồi năm ngoái, ông Kim Jong-sik đã có mặt tại Cục Quản lý Phát triển Hàng không Quốc gia, cơ quan vũ trụ chính thức của Triều Tiên, và tháp tùng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi qua phòng điều khiển trước khi phóng thành công một tên lửa tầm xa vào tháng 2.

Hồ sơ - Tiết lộ 3 nhân vật bí ẩn đứng sau chương trình hạt nhân Triều Tiên (Hình 3).

Tên lửa "Pukguksong-2" của Triều Tiên. 

Một đoạn tin tức trên truyền hình Triều Tiên cho thấy ông cùng lãnh đạo Kim ngồi chuyên cơ đến bãi thử tên lửa rồi tháp tùng nhà lãnh đạo đi trên thảm đỏ và nhận hoa từ nhiều quan chức cấp cao.

Các đoạn clip phát trên truyền hình cho thấy ông Kim Jong-sik được ngồi chung phi cơ riêng với nhà lãnh đạo trẻ đến bãi phóng. Khi đến nơi, vị chuyên gia tên lửa này được đi cùng ông Kim Jong-un xuống thảm đỏ và nhận hoa từ các quan chức cấp cao khác.

Các chi tiết khác như tuổi tác không được tiết lộ.

Người đàn ông bí ẩn

Trong số ba người, người ít được biết nhất là ông Jang Chang-ha.

Ông Jang là hiệu trưởng Học viện Khoa học Quốc phòng, cơ quan phụ trách việc nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí tiên tiến của Triều Tiên.

Học viện này thu thập những công nghệ, thiết bị và thông tin từ nước ngoài để dùng cho chương trình vũ khí, "bao gồm cả tên lửa và có thể là vũ khí hạt nhân", trích thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn các nguồn tin giấu tên cho biết dưới sự lãnh đạo của ông Jang, học viện có khoảng 15.000 nhân viên, trong đó bao gồm 3.000 kỹ sư tên lửa.

Xem thêm >> Có gì bí mật trong chuyến phà từ Triều Tiên sang Nga?

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.