"Tiền sử thua lỗ” và con đường quan lộ của Dương Chí Dũng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
(Nguoiduatin.vn ) Sau khi cảnh sát có quyết định khởi tố bị can đối với Dương Chí Dũng cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận mới ngỡ ngàng trước những thông tin thua lỗ từ các đơn vị mà ông Dũng đã có dịp "kinh qua".

Ông Dương Chí Dũng sinh 5/5/1957 tại Hải Dương. Cho đến trước thời điểm bỏ trốn sang nước ngoài, ông Dũng công tác tại Cục Hàng hải Việt Nam Vinalines (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) với chức vụ cục trưởng. Ông Dũng còn là nguyên chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines kiêm thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp TW.

Năm 2010, ông Dũng thậm chí còn được vinh dự bầu là đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Pháp luật - 'Tiền sử thua lỗ” và con đường quan lộ của Dương Chí Dũng

Tuy sinh ra tại Hải Dương nhưng tuổi thơ và sự nghiệp của ông Dũng gắn liền với Hải Phòng, cụ thể là với cảng biển. Trước khi lãnh đạo Vinalines, ông Dũng từng quản lý Tổng Cty Xây dựng Đường thủy (Vinawaco), một đơn vị từng thua lỗ nặng nề. Nếu như trước kia, khi ông Dũng chưa về làm lãnh đạo, Vinawaco là một doanh nghiệp lớn rất có tiếng trong lĩnh vực xây lắp của ngành GTVT, thì chỉ vài năm sau khi lên nhậm chức, ông Dũng đã lèo lái Vinawaco vào thảm cảnh thua lỗ nặng nề và đứng bên bờ vực phá sản. Thế nhưng một điều lạ là con đường quan lộ của ông Dũng vẫn cứ liên tục thăng tiến. Từ tháng 8/2005, ông Dũng được chính thức bổ nhiệm tổng giám đốc Vinalinnes, cuối năm 2006, giữ chức chủ tịch HĐQT và từ tháng 7/2011, là chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines.

Như vậy cho đến tháng 2/2012, khi được chuyển sang giữ chức cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Dũng đã có 6 năm, 6 tháng với cương vị chủ chốt, đứng đầu Vinalines. Tính đến ngày 31/12/2011, đội tàu của Vinalines bao gồm 154 chiếc, với tổng trọng tải đạt trên 3,4 triệu tấn, chiếm khoảng 45% tổng trọng tải đội tàu biển quốc gia. Vinalines hiện có 16 đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó có 2 chi nhánh tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, 2 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 12 đơn vị là các công ty con và công ty liên kết. Ông Dũng được biết có bằng Tiến sĩ.

Tuy nhiên kể từ khi bị để xảy ra vụ "lùm xùm" ở Vinalines, dư luận dấy lên thông tin nghi vấn bằng cấp của ông Dũng là đồ giả hoặc "học tắt" bởi năng lực thực tế đã chứng minh là rất yếu kém của ông.

Theo điều tra của Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng, khi chưa được Thủ tướng phê duyệt thì ngày 27/6/2007, ông Dương Chí Dũng là Chủ tịch HĐQT Vinalines đã ký quyết định phê duyệt dự án nhà máy sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 3.854 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị đội lên thành 6.489 tỉ đồng.

Tương tự, việc mua sắm ụ nổi cũng đã bị đội giá lên gấp đôi so với dự toán ban đầu. Vinalines đã tự ý quyết định đầu tư khi chưa được Bộ Giao thông Vận tải cập nhật dự án vào quy hoạch và dự án này cũng chưa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4805/VPCN-CN ngày 31/8/2006. Trong sự việc này, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Trần Hữu Chiều, Phó tổng Giám đốc Vinalines là người đề nghị, ông Mai Xuân Phúc (Tổng Giám đốc thời điểm đó) trình, ông Dương Chí Dũng (Chủ tịch HĐQT) ký phê duyệt. Các hành vi này được xác định là làm trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, luật đầu tư, luật đấu thầu.

Ngày 18/05/2012, cảnh sát đã khởi tố, ra lệnh bắt đối với ông Dương Chí Dũng để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, Bộ GTVT cũng đã có quyết định đình chỉ công tác với ông Dũng. Tuy nhiên ông Dũng đã không có mặt tại cơ quan cũng như nhà riêng, không ai biết ông Dũng đã đi đâu. Theo nhận định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, có tính chất phức tạp, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ Việt Nam. Một ngày sau, 19/05/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với ông này.

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã đề nghị truy nã quốc tế ông Dũng và được Ban Tổng thư ký tổ chức Interpol đồng ý. Đến ngày 4/9/2012, cảnh sát xác nhận đã bắt được ông Dương Chí Dũng.

Tiểu Long


Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.