Thứ trưởng bộ Tư Pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Thứ trưởng bộ Tư Pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Thứ 7, 17/03/2018 | 13:10
0
Thứ trưởng bộ Tư Pháp Lê Tiến Châu vừa được luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Mới đây, tại Hậu Giang, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu - Thứ trưởng bộ Tư Pháp

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng bộ Tư Pháp, thôi tham gia Ban cán sự Đảng bộ Tư Pháp, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, giới thiệu ông Lê Tiến Châu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Chính – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bày tỏ sự tin tưởng ở cương vị mới, đồng chí Lê Tiến Châu sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. "Với nền tảng hết sức cơ bản, tôi tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Tiến Châu sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục thể hiện được năng lực, ý thức kinh nghiệm bản lĩnh chính trị vững vàng. Tích cực phấn đấu, rèn luyện tâm huyết với công việc; trau dồi tích lũy năng lực, kinh nghiệm đi sâu sát thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội để cùng với nhân dân Hậu Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội" - ông Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Thứ trưởng bộ Tư Pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Thứ Trưởng bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang -  Lữ Văn Hùng tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Tiến Châu.

Đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thứ trưởng Lê Tiến Châu đối với ngành Tư pháp, Thứ Trưởng bộ Tư Pháp Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định: Ban cán sự Đảng bộ Tư Pháp tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí Châu sẽ tiếp tục phát huy được những ưu điểm của mình, tiếp tục trau dồi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục trưởng thành, phát triển cùng với các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo, phát triển tỉnh Hậu Giang đạt nhiều thành tích tốt đẹp trong phát triển kinh tế - xã hội... “Với việc hiện nay đồng chí Lê Tiến Châu luân chuyển về công tác tại tỉnh Hậu Giang thì chắc chắn sự gắn kết giữa bộ Tư Pháp và tỉnh nhà sẽ chặt chẽ hơn nhiều...” – Thứ trưởng Ngọc nhấn mạnh.

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, việc Ban Bí thư luân chuyển, chỉ đạo đồng chí Lê Tiến Châu về tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh uỷ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020 để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, một lần nữa đã thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với tỉnh Hậu Giang còn nhiều khó khăn. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí sớm tiếp cận công việc và mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn sự nhiệt tình, sáng tạo trong công việc để thường trực Ban thường vụ để cùng tập thể, thường trực, ban thường vụ tỉnh lãnh đạo đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu với vai trò cương vị mới, ông Lê Tiến Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, tôi luôn trân trọng những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, nỗ lực vượt bậc vượt khó khăn. Luôn có tinh thần cầu thị, dám nghĩ dám làm, mang hết sức lực, trí tuệ của mình cho công việc; chủ động tiếp cận, nắm bắt sâu với tình hình địa phương; cơ sở, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; không ngừng học tập, rèn luyện trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của tỉnh Hậu Giang.

Theo báo Pháp luật Việt Nam

Ông Thào Xuân Sùng không còn là thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thứ 4, 14/03/2018 | 18:57
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020. Theo đó, ông Thào Xuân Sùng nhận nhiệm vụ khác và không còn là ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.