Thu 20% phí dịch vụ ngày giáp Tết,

Thu 20% phí dịch vụ ngày giáp Tết, "thượng đế" bức xúc

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 5, 15/02/2018 | 15:00
0
Phải ngồi chờ hơn nửa giờ đồng hồ, thực khách mới được nhân viên quán cà phê mang thức ăn, nước uống đến. Tuy nhiên, đến lúc tính tiền, quán này lại thu thêm khoản phí dịch vụ 20% trên đơn giá với lý do ngày Tết.
Tin nhanh - Thu 20% phí dịch vụ ngày giáp Tết, 'thượng đế' bức xúc

Menu đồ uống, thức ăn của quán (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngày cuối năm, rất đông người dân kéo nhau đến quán Thóc (số 19 Lê Lai, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để uống cà phê, điểm tâm sáng và ngồi ngắm chợ hoa Tết. Do quán mới được khai trương nên phần lớn thực khách đến đây chỉ mới lần đầu. Tuy nhiên, ai nấy cũng đều tỏ ra khó chịu khi phải ngồi chờ hơn nửa giờ đồng hồ mới được nhân viên của quán mang thức ăn, nước uống đến.

Anh Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phản ánh, do được người bạn hẹn đến quán Thóc để cà phê và điểm tâm sáng nên anh tranh thủ chở vợ con chạy đến chung vui.

Khi đến nơi, nhân viên bảo vệ cho biết, hiện xe máy không còn chỗ để, buộc lòng anh Hiền phải sang bãi xe của siêu thị gửi tạm (gửi xe tốn phí) rồi đi bộ trở lại quán với một đoạn đường khá xa.

“Quang cảnh của quán này chẳng có gì đặc biệt, phong cách phục vụ của nhân viên thì lơ là, chậm chạp, giá bán từng loại thức ăn, nước uống thì lại đắt hơn so với các quán khác trên địa bàn. Mặc dù vậy, đến lúc tính tiền họ lại thu thêm phí dịch vụ 20% trên đơn giá, khiến ai cũng ngỡ ngàng”, anh Hiền nói.

Tin nhanh - Thu 20% phí dịch vụ ngày giáp Tết, 'thượng đế' bức xúc (Hình 2).

Khi tính tiền, bất ngờ quán lại thu thêm khoản phí dịch vụ 20% trên tổng đơn giá mà không thông báo trước khiến thực khách bức xúc (Ảnh: Thanh Lâm).

Không riêng gì anh Hiền, mà nhiều thực khách khác cũng bức xúc phản ánh với PV, vào quán gọi thức ăn, nước uống tốn rất nhiều thời gian mới được phục vụ mang đến. Tuy nhiên, khi tính tiền, quán lại thu thêm 20% phí dịch vụ trên tổng đơn giá. Vụ việc khiến mọi người có mặt tại quán thắc mắc, đòi gặp chủ quán để hỏi cho ra lẽ về khoản phụ thu kia.

Sau đó, ông Thành, người đại diện của quán đã đến giải thích với thực khách, là do dịp Tết nên quán phụ thêm 20% tiền phí dịch vụ trên tổng đơn giá. Qua Tết, quán sẽ thu đúng giá trở lại được in sẵn trên menu.

Việc thu thêm khoản tiền phí dịch vụ 20% mà không được quán thông báo trước nên nhiều thực khách tỏ ra khó chịu dù không ai muốn đôi co vào những ngày Tết.

Tiềm ẩn những 'cái bẫy chết người’ ở trạm thu phí Phước Tượng - Phú Gia

Thứ 3, 29/03/2016 | 10:18
Việc thi công công trình trạm thu phí hầm Phước Tượng - Phú Gia (Huế) nằm trong tình trạng trì trệ, vật liệu xây dựng ngổn ngang trên đường, đang được xem là những “cái bẫy” chết người dăng sẵn.

VietinBank mở rộng dịch vụ thu phí cầu đường tự động

Thứ 6, 15/03/2013 | 16:37
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa ký kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả (Đèo Cả) bản hợp tác triển khai dịch vụ thu phí cầu đường tự động tại hai trạm thu phí thuộc sự quản lý của Đèo Cả là Ninh An (Khánh Hoà) và Bàn Thạch (Phú Yên).

Đồn thổi để thu phí dịch vụ cắt cổ?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Xuất hiện những đối tượng chuyên bịa chuyện và tổ chức thu tiền lễ, dịch vụ.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.