Thọ Xuân (Thanh Hóa): Lợi dụng san gạt mặt bằng,

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Lợi dụng san gạt mặt bằng, "đất tặc" lộng hành?

Thứ 4, 31/01/2018 | 13:25
0
Lợi dụng dự án đầu tư xây dựng khu xen cư thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), nhiều đối tượng ngang nhiên đưa máy móc, phương tiện, trang thiết bị cùng đoàn xe vận chuyển vào khu vực đồi Gấc để khai thác đất trái phép, đem đi bán khắp nơi trên địa bàn. Không những thất thu vào ngân sách Nhà nước mà còn làm hư hỏng đường xá, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 30/6/2016, UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND về đầu tư Dự án xây dựng công trình Hạ tầng khu xen cư đồi Gấc, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân với tổng diện tích dự án: 4.522,5m2.

Điểm nóng - Thọ Xuân (Thanh Hóa): Lợi dụng san gạt mặt bằng, 'đất tặc' lộng hành?

Một quả đồi rộng lớn bị khai thác tan hoang.

Đáng lẽ ra sau khi có Quyết định phê duyệt dự án khu xen cư, UBND xã Thọ Lâm chỉ được phép san gạt mặt bằng trong diện tích đã được UBND huyện phê duyệt. Nhưng hiện tại, xã Thọ Lâm đã cho chủ đầu tư lấy đất ngoài diện tích được phê duyệt.

Có mặt tại đồi Gấc, chúng tôi chứng kiến cảnh tan hoang, cả một quả đồi xanh bạt ngàn trồng cây keo đã bị “đất tặc” đốn hạ ngổn ngang để tiện bề lấy đất, khi thấy sự xuất hiện của người lạ chiếc máy xúc và xe lấy đất đã lùi vào trong nằm im re.

Điểm nóng - Thọ Xuân (Thanh Hóa): Lợi dụng san gạt mặt bằng, 'đất tặc' lộng hành? (Hình 2).

Xe tải chở đất đi bán san lấp trên địa bàn.

Tiếp xúc với chúng tôi, người dân sống ở thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm cho biết: Đây là khu vực đất đồi trồng keo của nhiều hộ dân, vườn keo đang xanh tốt. Không hiểu sao, thời gian gần đây có một số đối tượng đưa máy xúc và ô tô vào khai thác đất suốt cả ngày, có hôm khai thác cả buổi tối rồi chở đi san lấp các công trình. Xe chở đất chẳng hề được che chắn bạt gây ô nhiễm, tiếng xe chạy rầm rầm trên đường còn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Điểm nóng - Thọ Xuân (Thanh Hóa): Lợi dụng san gạt mặt bằng, 'đất tặc' lộng hành? (Hình 3).

Khu vực khai thác đất trái phép tại đồi Gấc.

Nhiều hộ dân sống gần khu vực khai thác đất rất bức xúc về tình trạng khai thác đất trái phép tại đồi Gấc diễn ra nhiều ngày qua, họ xẻ cả quả đồi để lấy đất đem đi bán, gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Hàng ngày có nhiều chiếc xe tải cỡ lớn ra vào chở đất làm rơi vãi dọc tuyến đường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm cho biết: Khu vực tại đồi Gấc là đang làm Dự án đầu tư công trình Hạ tầng khu xen cư, mới làm được giai đoạn 1. Cách đây ít hôm có khai thác đất trái phép, công an tỉnh lên kiểm tra, xử phạt và đã dừng lại rồi.

Ông Long cũng thừa nhận: Việc “đất tặc” lấy sâu vào trong khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa là vi phạm pháp luật. Hiện, xã đang làm tờ trình gửi huyện xin phê duyệt giai đoạn 2 bạt mái taluy chống sạt lở.

Trước tình trạng khai thác đất trái phép, ngày 22/1/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Tại điều 1: Xử phạt bằng hình thức phạt tiền đối với ông Lê Văn Sự (sinh năm 1974) ở khu 9, thị trấn Thọ Xuân. Đã vi phạm trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đất đồi) không có giấy phép khai thác khoáng sản, quy định tại: Điểm e, Khoản 1, Điều 44, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, ngày 3/4/2017 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, mức phạt 35 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động khai thác đất đồi trái phép.

Được biết, ngày 18/12/2017, UBND xã Thọ Lâm có Tờ trình số 62/TTr-UBND gửi UBND huyện Thọ Xuân thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng khu xen cư đồi Gấc giai đoạn 2: Bạt mái taluy chống sạt lở. Diện tích dự án giai đoạn 2 là: 2.414m2 tổng mức đầu tư 274.540.000 đồng, ngồn vốn đầu tư từ tiền cấp quyền sử dụng đất, thời gian thi công 3 tháng.

Rõ ràng, việc xây dựng khu xen cư cho người dân là cần thiết, nhưng việc UBND huyện Thọ Xuân quy hoạch khu xen cư ngay tại đồi Gấc là có đúng với quy hoạch? và việc “đất tặc” ngang nhiên khai thác đất ngoài dự án đem đi bán là vi phạm pháp luật.

Rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần kiểm tra làm rõ những vấn đề trên.


Theo Tùng Minh (Báo TN&MT)

Thanh Hóa: Rầm rộ khai thác đất giữa ban ngày, chính quyền thờ ơ

Thứ 2, 29/01/2018 | 16:10
Mặc dù không được cơ quan chức năng đồng ý hay cấp phép khai thác, thế nhưng nhiều ngày nay có cá nhân đã tự ý mang máy múc vào khu vực đồi thuộc thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo (Thạch Thành, Thanh Hóa) để khai thác đất đi bán. Mặc dù đất tặc hoành hành giữa ban ngày, ngay đường chính thế nhưng phía chính quyền lại thờ ơ, làm ngơ.

Núp bóng cải tạo đất để khai thác đá trái phép

Thứ 6, 01/12/2017 | 15:51
Trên danh nghĩa cải tạo đất, một người đàn ông tự ý trang bị máy móc ngang nhiên khai thác đá trái phép.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.