Thích thú trước muôn kiểu trang trí linh vật xuân Mậu Tuất tại đường hoa Nguyễn Huệ

Thích thú trước muôn kiểu trang trí linh vật xuân Mậu Tuất tại đường hoa Nguyễn Huệ

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 14/02/2018 | 18:00
0
Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) vừa khai mạc đã khiến người dân choáng ngợp với cách trang trí bắt mắt, nhiều màu sắc. Linh vật xuân Mậu Tuất năm nay được lấy cảm hứng từ chó Phú Quốc, vốn nổi tiếng thông minh, gan dạ và trung thành.
Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay mang chủ đề

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay mang chủ đề "Khát vọng vươn xa". Toàn tuyến đường dài 720m được trang trí đa dạng bằng hoa, đèn và nhiều tiểu cảnh.

Với chiều cao trung bình 2m, những chú chó Phú Quốc sẽ được trang trí xuyên suốt đường hoa và đa dạng với nhiều tư thế như chạy nhảy, vui đùa, nghỉ ngơi và sum vầy.

Với chiều cao trung bình 2m, những chú chó Phú Quốc sẽ được trang trí xuyên suốt đường hoa và đa dạng với nhiều tư thế như chạy nhảy, vui đùa, nghỉ ngơi và sum vầy.

Linh vật Mậu Tuất 2018 được làm từ chất liệu mỹ thuật tổng hợp Sterebo và Acrylic (mica) và phủ màu để tạo họa tiết mang sắc xuân với nét tươi sáng, vui mắt.

Linh vật Mậu Tuất 2018 được làm từ chất liệu mỹ thuật tổng hợp Sterebo và Acrylic (mica) và phủ màu để tạo họa tiết mang sắc xuân với nét tươi sáng, vui mắt.

Một trong những yếu tố khác biệt của Đường hoa năm nay so với mọi năm là sẽ có 3 khu vực cổng chào, thay vì chỉ có 1 cổng chào ở vị trí trung tâm. Do vậy, số lượng linh vật được sử dụng trang trí năm nay cũng nhiều hơn hẳn những năm trước.

Một trong những yếu tố khác biệt của Đường hoa năm nay so với mọi năm là sẽ có 3 khu vực cổng chào, thay vì chỉ có 1 cổng chào ở vị trí trung tâm. Do vậy, số lượng linh vật được sử dụng trang trí năm nay cũng nhiều hơn hẳn những năm trước.

Cụm linh vật bên tay trái cổng Đường hoa được khắc họa lấy cảm hứng từ giống chó Phú Quốc, với đặc tính nổi bật là nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ. Các chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy dũng mãnh.

Cụm linh vật bên tay trái cổng Đường hoa được khắc họa lấy cảm hứng từ giống chó Phú Quốc, với đặc tính nổi bật là nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ. Các chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy dũng mãnh.

Dịp Tết năm nay trùng với ngày Lễ tình nhân (ngày 14/2) nên ban tổ chức vẫn không quên dành tặng lời chúc cho tất cả cặp đôi đang yêu và sẽ yêu thông qua hình ảnh đôi bạn chó tình nhân thật hạnh phúc làm từ cây và hoa đa sắc.

Dịp Tết năm nay trùng với ngày Lễ tình nhân (ngày 14/2) nên ban tổ chức vẫn không quên dành tặng lời chúc cho tất cả cặp đôi đang yêu và sẽ yêu thông qua hình ảnh đôi bạn chó tình nhân thật hạnh phúc làm từ cây và hoa đa sắc.

Những chú chó sẽ là cảm hứng chính xuyên suốt các chủ đề của đường hoa năm nay với các đại cảnh, tiểu cảnh về gia đình, tình yêu, sự sung túc.

Những chú chó sẽ là cảm hứng chính xuyên suốt các chủ đề của đường hoa năm nay với các đại cảnh, tiểu cảnh về gia đình, tình yêu, sự sung túc.

Đơn vị thực hiện đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 cho biết, đường hoa năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 13/2/2018 (ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 19/2/2018 (ngày mùng 4 Tết).

Đơn vị thực hiện đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 cho biết, đường hoa năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 13/2/2018 (ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 19/2/2018 (ngày mùng 4 Tết).

Vừa qua, UBND TP.HCM đã khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Mậu Tuất 2018 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và thành phố.

Phát biểu khai mạc đường hoa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu khẳng định, qua 15 lần tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành sự kiện văn hóa, hình ảnh thân thương, quen thuộc, món ăn tinh thần không thể thiếu, phục vụ đồng bào thành phố sau một năm miệt mài lao động và học tập.

Không gian văn hóa đường hoa Nguyễn Huệ ngày càng hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm, giải trí của du khách trong và người nước mỗi dịp xuân về.

Xuất hiện chú chó biểu cảm kỳ lạ tại đường hoa thành phố Mỹ Tho

Thứ 3, 13/02/2018 | 19:36
Hình ảnh các con chó trang trí Tết tại đường hoa Hùng Vương, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang được ví như Pikalong - chú rồng "nổi đình nổi đám" tại Hải Phòng năm ngoái.

Người dân TP.HCM nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết cổ truyền

Thứ 7, 10/02/2018 | 10:00
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Mậu Tuất. Không khí mua bán đồ trang trí, bánh kẹo, mứt Tết... ở TP.HCM trở nên tấp nập và nhộn nhịp. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thị trường đồ trang trí Tết năm nay có nhiều sản phẩm mẫu mã lạ mắt.

"Bật mí" về linh vật xuân Mậu Tuất của đường hoa Nguyễn Huệ

Thứ 4, 13/12/2017 | 16:51
Với chủ đề "Khát vọng vươn xa", đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) phục vụ dịp Tết Mậu Tuất 2018 đã công bố những hình ảnh phối cảnh đầu tiên.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.