Thị trường khẩu trang y tế trước diễn biến mới về Covid-19: Nơi “thổi giá”, nơi

Thị trường khẩu trang y tế trước diễn biến mới về Covid-19: Nơi “thổi giá”, nơi "không nhập về, không bán"

Trịnh Thị Phương Ly
Thứ 6, 31/07/2020 | 13:25
0
Sau khi Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19, giá khẩu trang y tế trên thị trường có biến động mạnh. Theo ghi nhận của PV Người Đưa tin Pháp luật, nhiều quầy thuốc tại Hapulico - chợ thuốc lớn nhất Hà Nội không bán khẩu trang, còn một số hiệu thuốc đồng loạt “hét giá” cao gấp 2-3 lần so với mức giá thông thường.

Điệp khúc "không nhập về, không có"

Theo ghi nhận của PV vào ngày 30/7 tại chợ thuốc Hapulico - điểm tập kết, đầu mối phân phối thuốc và vật dụng y tế lớn nhất miền Bắc các hoạt động mua bán vẫn diễn ra tấp nập. Tuy nhiên, khi hỏi về khẩu trang thì hầu hết các chủ quầy thuốc đều có chung một câu trả lời “không có”.

Dân sinh - Thị trường khẩu trang y tế trước diễn biến mới về Covid-19: Nơi “thổi giá”, nơi 'không nhập về, không bán'

Tại chợ thuốc Hapulico (Hà Nội) hầu hết các quầy thuốc đều không bán khẩu trang.

Theo một chủ quầy hàng tại đây cho biết, tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên nhu cầu mua khẩu trang ngày càng lớn. Nguồn hàng khan hiếm và giá cả bất ổn là nguyên nhân chính khiến các tiểu thương ở đây không nhập hàng về bán.

“Ngay sau khi Hà Nội ghi nhận ca Covid-19 mới, khách buôn nháo nhào mua khẩu trang với số lượng lớn nên nguồn hàng khẩu trang, giá có sự biến động. Khoảng 2 ngày trước giá khẩu trang 4 lớp chỉ dao động từ 50.000 – 80.000 đồng/hộp nhưng giờ cơ sở sản xuất đẩy giá lên cao nên chúng tôi cũng không muốn nhập về bán”, chủ quầy hàng này cho biết.

Chị Trần Thanh Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) - một khách buôn khẩu trang cho biết do lượng khách tăng nhanh nên cơ sở sản xuất cũng “hét giá” cao nên chị cũng không dám nhập thêm khẩu trang về bán. 

Dân sinh - Thị trường khẩu trang y tế trước diễn biến mới về Covid-19: Nơi “thổi giá”, nơi 'không nhập về, không bán' (Hình 2).

Theo đa số các chủ quầy thuốc, do giá cả khẩu trang biến động nên không nhập về.

Anh Nguyễn Văn Tiến (Cầu Giấy, Hà Nội) lặn lội gần 10km đến chợ thuốc Hapulico mua khẩu trang vì cho rằng đến đây sẽ mua được giá tốt hơn. Tuy nhiên, đi hỏi hàng chục quầy hàng tại đây anh vẫn không mua nổi một hộp khẩu trang vì không có quầy nào bán.

"Nghe tin Hà Nội vừa có ca nhiễm mới tôi đã đi nhiều nhà thuốc xung quanh nhà để mua khẩu trang nhưng chỉ mua được lẻ tẻ từ 3-5 cái/người hoặc có nơi bán theo hộp thì cũng hét giá đắt. Tôi nghĩ đến tận chợ thuốc sẽ mua được vài hộp dự trữ và mức giá tốt hơn nhưng đi hỏi thì không quầy nào bán cả. Nước rửa tay vẫn mua được, còn khẩu trang thì đành chịu ra tiệm thuốc ngoài mua lẻ vậy", anh Tiến nói.

Giá khẩu trang tăng gấp 3 lần

Theo ghi nhận của PV tại một số quầy thuốc ở quận Cầu giấy và Đống Đa giá khẩu trang y tế đã bị đẩy lên gấp 2 – 3 lần so với đầu tuần. Cụ thể, khẩu trang y tế loại 2 mặt, 4 lớp trước đấy có giá từ 50.000 đồng/hộp nay đã lên đến 130.000 – 180.000 đồng/hộp.

Khi được hỏi về mức chênh lệch giá cả này, chủ quầy thuốc ở Cầu Giấy phân bua: “Hiện nay giá khẩu trang y tế trên thị trường đều dao động ở mức đó. Tôi bán 130.000 đồng/hộp là quá hợp lý rồi, lời lãi chẳng được bao nhiêu vì lái buôn đẩy giá lên cao quá”.

Dân sinh - Thị trường khẩu trang y tế trước diễn biến mới về Covid-19: Nơi “thổi giá”, nơi 'không nhập về, không bán' (Hình 3).

Khẩu trang là mặt hàng được “săn lùng” tại các hiệu thuốc.

Một số quầy thuốc không bán theo hộp mà chỉ bán lẻ với số lượng tối đa là 10 chiếc với giá từ 35.000 đồng (tương đương 175.000/hộp). Đa số chủ hiệu thuốc nói do nguồn hàng khẩu trang y tế đang có dấu hiệu khan hiếm, các cơ sở sản xuất sản xuất không kịp cung ứng, giá nhập cao cho nên không dám bán cả hộp vì sợ hết hàng.

Ghi nhận tại một số trang mạng bán hàng online, giá khẩu trang được đẩy lên từ 150.000 - 180.000 đồng/hộp 50 chiếc. Mặc dù giá được đẩy lên cao gấp nhiều lần so với ngày thường nhưng lượng người mua vẫn tấp nập.

 

Phương Ly - Thái Phương

Thu giữ 151.000 khẩu trang 3M giả chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 5, 30/07/2020 | 17:02
Cơ quan chức năng đánh giá đây là vụ việc xâm phạm sở hữu trí tuệ lớn nhất từ đầu năm đến nay về mặt hàng khẩu trang đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 29/07/2020 | 14:30
Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1, cục QLTT Bình Định vừa kiểm tra, phát hiện trên phương tiện xe ô tô tải vận chuyển 70.500 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hà Nội: Người dân đeo khẩu trang sau khuyến cáo

Chủ nhật, 26/07/2020 | 19:07
Thực hiện kết luận của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 sau nhiễm số 416 tại Đà Nẵng, thành phố Hà Nội đưa ra đề nghị người dân rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và nơi tập trung đông người. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn đã trang bị cho mình khẩu trang bảo vệ sức khỏe.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.