Thi hoa hậu, người mẫu chỉ để kiếm tiền?

Thi hoa hậu, người mẫu chỉ để kiếm tiền?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 21/10/2017 | 08:24
2
Nhiều cuộc thi hoa hậu, người mẫu được tổ chức chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền, trục lợi, cần bị loại bỏ.

Trong hội thảo bàn về thực trạng các cuộc thi người đẹp, người mẫu do bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa tổ chức tại TP.Đà Nẵng, nhiều vấn đề nóng đã được đưa ra bàn luận. Đặc biệt, thông tin về giá trị của các cuộc thi hoa hậu, người mẫu được nhiều người lưu tâm.

Sự kiện - Thi hoa hậu, người mẫu chỉ để kiếm tiền?

Cần chú trọng vào các cuộc thi tôn vinh cái đẹp, còn các cuộc thi chỉ mang tính lợi ích cần bị loại bỏ.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng bộ VH-TT&DL cho rằng, nhu cầu tổ chức, thưởng thức các cuộc thi sắc đẹp là tất yếu theo sự phát triển. Nhiệm vụ được đặt ra là phải rà soát, thắt chặt để hạn chế các cuộc thi vớ vẩn, loạn danh hiệu lẫn thương hiệu. Các cuộc thi người đẹp hiện rất sôi động. Bên cạnh các cuộc thi có giá trị, tôn vinh cái đẹp thì vẫn còn nhiều cuộc thi chưa đủ điều kiện vẫn được tổ chức chui. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa thi cử để trục lợi, gây bức xúc.

Có những cuộc thi, rất nhiều người trong giới cũng chưa từng nghe đến tên vẫn được thông tin rầm rộ. Các công ty tổ chức những cuộc thi như thế chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền, mà không chú trọng vào mục đích chính của các cuộc thi hoa hậu, người mẫu là tôn vinh cái đẹp.

Ông Biên cho rằng, các doanh nghiệp chỉ chú trọng đến lợi ích, không đầu tư cho chất lượng của các cuộc thi người đẹp, hoa hậu, người mẫu thì phải kiên quyết loại bỏ. Bởi vì, đó là các cuộc thi sắc đẹp vớ vẩn.

Bà Võ Thị Xuân Trang, thành viên giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ cũng đồng quan điểm. Bà cho rằng, nhiều cuộc thi tôn vinh hoa hậu người mẫu rầm rộ. Tuy nhiên, sau khi các người đẹp lãnh giải, người được tôn vinh thì bị “dập” tơi tả, không thương tiếc. Nhiều người đẹp cũng không trau dồi phẩm chất, chỉ lo kiếm tiền, ít đóng góp cho cộng đồng.

Người mẫu Ngọc Trinh: "Đừng hỏi bây giờ tôi yêu ai"!

Thứ 6, 20/10/2017 | 18:12
Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tái xuất thủ đô Hà Nội trong một event quy tụ hàng trăm ngôi sao hàng đầu Vbiz. Khi được hỏi về tình yêu hiện tại, cô đã thẳng thắn trả lời.

Hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt trong MV của chị em Sao Mai

Thứ 5, 19/10/2017 | 17:49
Hôm nay, ngày 19/10/2017, cặp đôi chị em Sao Mai Bích Hồng - Nguyễn Thu Hằng chính thức phát hành MV “Đừng quên câu dân ca” - sản phẩm được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng để mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Nguyễn Thị Loan sẽ tạo được những bất ngờ mới

Thứ 6, 20/10/2017 | 14:12
Trong cuộc trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ, Á hậu Nguyễn Thị Loan sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ, với hành trang vững chắc mang theo, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.