Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22?

Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22?

Thứ 4, 30/10/2013 | 15:15
0
Dù chúng ta mới ở những thập niên đầu của thế kỷ 21 nhưng viễn cảnh về một thế giới ở thế kỷ 22 đã được vẽ ra chi tiết.

Dân số thế giới sắp đạt mốc 7 tỉ người chỉ trong một thời gian ngắn nữa. Nhân dịp này, các nhà hoạch định chính sách và chiến lược phát triển của tổ chức Liên Hợp Quốc đã công bố những tính toán và viễn cảnh cho tương lai thế giới trong khoảng 9 thập kỷ nữa.

Đa số chúng ta sẽ không thể sống lâu tới mức được chứng kiến sự chuyển giao giữa thế kỷ 21 và thế kỷ 22 nên chúng ta sẽ khó lòng biết được thế giới ở thế kỷ 22 sẽ như thế nào. Tuy vậy, dựa trên những thống kê, phân tích của các tổ chức quốc tế, chúng ta sẽ phần nào hình dung ra được bức tranh toàn cảnh về cuộc sống loài người ở thế kỷ 22.

Tổ chức Liên Hợp Quốc đã tính toán được rằng dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới và con số đó sẽ đạt mốc 10 tỉ người trước khi thế giới bước vào thế kỷ 22.

Thực tế, ở mức dân số dưới 7 tỉ, loài người đã phải sống chung với đói nghèo, thiếu thốn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa chóng mặt… Vậy thế giới sẽ ra sao khi dân số lên tới 10 tỉ người ở thế kỷ 22?

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22?
Ở thế kỷ 22, 80% dân số sẽ sống ở thành thị

Tốc độ đô thị hóa quá nhanh sẽ khiến thế giới lúc đó có rất nhiều thành phố mới mọc lên và những “siêu thành phố” với dân số trên 20 triệu người sẽ không còn xa lạ ở nhiều quốc gia.

Những “siêu thành phố” được dự đoán sẽ xuất hiện đầu tiên trong thế kỷ 22 bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc), Delhi và Mumbai (Ấn Độ), Jakarta (Indonesia), Mexico City (Mexico), Sao Paulo (Brazil).

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 2).
Thế giới sẽ chỉ còn vài trăm ngôn ngữ

Hiện giờ, thế giới có tới hơn 7.000 ngôn ngữ. Tuy vậy, những ngôn ngữ của các bộ tộc thiểu số sẽ nhanh chóng mất đi trong thế kỷ này do sự mai một cũng như nhu cầu giao tiếp và hòa nhập sẽ khiến những người sử dụng ngôn ngữ thiểu số dần chuyển sang sử dụng ngôn ngữ phổ thông.

Các ngôn ngữ được ít người sử dụng sẽ dần dần trở thành ngôn ngữ chết và chỉ còn xuất hiện trong các viện bảo tàng. Trong khi đó, tiếng Anh sẽ tiếp tục “giữ thế thượng phong” và duy trì vị trí ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 3).
22,3% dân số thế giới sẽ ở độ tuổi trên 65

Điều này cho thấy dân số thế giới sẽ ngày càng gia tăng số lượng người già. Năm 2010, con số này mới dừng ở mức 7,6%. Dự đoán ở thế kỷ 22, nhóm dân số trẻ sẽ phải lao động tích cực hơn để có thể đảm đương, gánh vác nhóm dân số già đang ngày càng gia tăng số lượng.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 4).
Đa phần sự gia tăng dân số sẽ đến từ các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi

Dân số Châu Phi năm 2010 là một tỉ. Bước sang thế kỷ 22, con số này sẽ tăng lên 3,6 tỉ. Sự thay đổi về tương quan dân cư trên khắp thế giới sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, khi đó cứ 5 người Châu Phi mới có một người Châu Âu.

Ngoại trừ Châu Phi và một số nước đang phát triển, hầu hết các khu vực còn lại sẽ có sự phát triển dân số chậm. Ví dụ, dân số Mỹ sẽ chỉ tăng từ 311 triệu người lên 478 triệu người.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 5).
Tuổi thọ trung bình của con người sẽ vào khoảng 81 tuổi

Hiện giờ, tuổi thọ trung bình của con người dừng ở mức 68. Con số ấn tượng - 81 tuổi - do Liên Hợp Quốc dự đoán vẫn chưa bao gồm những khả năng có thể giúp nâng cao tuổi thọ như xử lý kỹ thuật gen, sử dụng dược phẩm hay những thành tựu y học khác… Bên cạnh đó, những yếu tố khách quan bất ngờ như thiên tai hay bệnh dịch cũng không thể tính đến.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 6).
Số người chịu cảnh đói kém sẽ tăng lên vì trái đất ấm dần

Hiện tại trên thế giới chúng ta có khoảng 925 triệu người thường xuyên sống trong tình trạng thiếu đói. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên bởi tình trạng trái đất nóng lên sẽ khiến vấn đề nghèo đói thêm trầm trọng.

Nhiệt độ trung bình của trái đất tăng lên sẽ làm ngắn mùa sinh trưởng của các loại thực vật ở những nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, gia tăng khả năng hạn hán và giảm năng suất của các loại cây lương thực chính như lúa, ngô… tới 20-40%.

Điều đó có nghĩa hàng trăm triệu người sẽ phải tìm kiếm những nguồn thức ăn khác thay thế khi nguồn cung từ các loại lương thực truyền thống bị giảm sút.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 7).
Những dải san hô, những hệ sinh thái quý hiếm sẽ biến mất

Hàm lượng khí CO2 trong không khí tăng lên mạnh mẽ sẽ dẫn tới việc làm xuống cấp thậm chí hủy hoại hơn 9.000 dải san hô trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, san hô vốn là ngôi nhà trú ngụ, nguồn cung cấp thức ăn, nơi đẻ trứng… của vô số các loài động vật biển, vì vậy, thế giới dưới biển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự biến mất của san hô.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 8).
Việc sử dụng dầu mỏ, khí ga và than đá sẽ giảm mạnh

Những nguồn năng lượng có hạn như dầu mỏ, khí gas, than đá… rốt cuộc sẽ trở nên khan hiếm bởi chúng không phải những nguồn năng lượng vô hạn, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng của con người quá lớn như hiện nay.

Những nguồn năng lượng có thể tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời được hi vọng sẽ nắm giữ vai trò thay thế. Con người sẽ ngày càng quen thuộc với việc sử dụng các loại năng lượng này. Đến thế kỷ 22, dự đoán những nguồn năng lượng có thể tái tạo sẽ nắm giữ vai trò chủ đạo.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 9).
Thị trường lao động tri thức sẽ trở nên năng động khiến sự đồng nhất về dân cư bị thay đổi

Việc toàn cầu hóa gia tăng sẽ khiến nhiều người mang chất xám của mình ra nước ngoài lao động. Khái niệm “thế giới không biên giới” hay ranh giới bị xóa nhòa sẽ trở thành hiện thực. Con người khi đó chỉ cốt tìm đến nơi có cơ hội việc làm tốt, chất lượng cuộc sống cao.

Khái niệm “công dân quốc tế” sẽ không còn xa lạ. Việc kết cấu dân cư đa dạng sẽ trở nên quen thuộc ở cả những nước vốn nổi tiếng có dân cư đồng nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Khi đó, Châu Á sẽ đón nhận nhiều người Châu Âu, Châu Mỹ… Những châu lục vốn đã quen với thành phần dân cư đa dạng sẽ càng trở thành “nồi lẩu dân cư”.

Những đất nước, những thành phố không đi theo xu hướng tri thức toàn cầu, không chấp nhận sự đa dạng dân cư chắc chắn sẽ trở nên tụt hậu trong bối cảnh chung của thế giới.

Lạ & Cười - Thế giới chúng ta sẽ như thế nào ở thế kỷ 22? (Hình 10).
Dân số thế giới sẽ có thêm 4-5 tỉ người

Theo BI/Dân trí

Thuê bao di động có thể sớm vượt dân số Thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Trên thế giới hiện có khoảng trên 6 tỷ thiết bị di động. Theo dự báo, các thuê bao di động sẽ sớm vượt qua dân số Thế giới (khoảng 7 tỷ người vào năm 2012).

Trong tháng 7, dân số thế giới sẽ vượt quá 7,2 tỷ người

Chủ nhật, 16/06/2013 | 09:40
Các nhà nghiên cứu kết luận rằng số lượng người trên hành tinh vào đầu thế kỷ tới có thể thay đổi từ 6,8-16,6 tỷ USD.

50% dân số thế giới bị thiếu nước ngọt vào năm 2050

Thứ 5, 13/06/2013 | 09:53
Một nửa trong số 9 tỷ dân thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào năm 2050, nếu các chính phủ thất bại trong việc hợp tác bảo vệ nguồn nước.

Apple thống trị thị trường nhạc số thế giới

Thứ 7, 22/06/2013 | 15:27
Các dịch vụ đối thủ như Pandora, Spotify, Google Music… dù đang phát triển mạnh nhưng vẫn chưa thể vượt được iTunes của Apple.

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới

Thứ 7, 15/06/2013 | 09:52
Theo công bố mới đây của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2028.

Những sếp công nghệ hấp dẫn nhất thế giới

Thứ 6, 07/06/2013 | 21:19
Dưới đây là những nhà lãnh đạo công nghệ không chỉ nổi tiếng bởi thành công và quyền lực của họ mà họ còn được biết đến bởi vẻ bề ngoài vô cùng cuốn hút.

Thuê bao di động có thể sớm vượt dân số Thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Trên thế giới hiện có khoảng trên 6 tỷ thiết bị di động. Theo dự báo, các thuê bao di động sẽ sớm vượt qua dân số Thế giới (khoảng 7 tỷ người vào năm 2012).

Trong tháng 7, dân số thế giới sẽ vượt quá 7,2 tỷ người

Chủ nhật, 16/06/2013 | 09:40
Các nhà nghiên cứu kết luận rằng số lượng người trên hành tinh vào đầu thế kỷ tới có thể thay đổi từ 6,8-16,6 tỷ USD.

50% dân số thế giới bị thiếu nước ngọt vào năm 2050

Thứ 5, 13/06/2013 | 09:53
Một nửa trong số 9 tỷ dân thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào năm 2050, nếu các chính phủ thất bại trong việc hợp tác bảo vệ nguồn nước.

Apple thống trị thị trường nhạc số thế giới

Thứ 7, 22/06/2013 | 15:27
Các dịch vụ đối thủ như Pandora, Spotify, Google Music… dù đang phát triển mạnh nhưng vẫn chưa thể vượt được iTunes của Apple.

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới

Thứ 7, 15/06/2013 | 09:52
Theo công bố mới đây của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2028.

Những sếp công nghệ hấp dẫn nhất thế giới

Thứ 6, 07/06/2013 | 21:19
Dưới đây là những nhà lãnh đạo công nghệ không chỉ nổi tiếng bởi thành công và quyền lực của họ mà họ còn được biết đến bởi vẻ bề ngoài vô cùng cuốn hút.