Thanh Hóa: Dân kêu cứu, chính quyền bó tay bởi cát ‘tặc’

Thanh Hóa: Dân kêu cứu, chính quyền bó tay bởi cát ‘tặc’

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:53
0
Có mặt tại bờ sông Chu, thuộc xã Thiệu Toán (Thiệu Hoá, Thanh Hoá) vào thời điểm giữa tháng 10, PV ghi nhận thấy có hàng chục tàu hút của các doanh nghiệp đang rầm rộ khai thác.

Đê hữu sông Chu, đoạn từ địa bàn xã Thiệu Toán về đến chân cầu Vạn Hà được xác định là tuyến đê cấp I, bảo vệ tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân quanh khu vực các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn và đặc biệt là TP. Thanh Hóa.

Thế nhưng con đê này hiện đang ngày đêm phải oằn mình “gánh” hàng trăm lượt xe chở cát quá khổ quá tải. Chưa hết, dưới dòng sông Chu, tình trạng khai thác cát "tặc" cũng nóng hơn bao giờ hết. Mặc cho người dân và chính quyền cứu nhưng các đơn vị khai thác cát vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hồ sơ điều tra - Thanh Hóa: Dân kêu cứu, chính quyền bó tay bởi cát ‘tặc’

 Đê hữu sông Chu bị băm nát

Có mặt tại bờ sông Chu, thuộc xã Thiệu Toán vào thời điểm giữa tháng 10, PV ghi nhận thấy có hàng chục tàu hút của các doanh nghiệp đang rầm rộ khai thác.

Trao đổi với PV, một người dân xã Thiệu Toán bức xúc: “Họ khai thác từ khá lâu rồi. Hậu quả làm bờ bãi sụt hết xuống sông. Đường đê thì bị xe tải chở cát băm nát. Người dân chúng tôi ý kiến nhiều nhưng đâu lại vào đó, chẳng có suy chuyển gì”.

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn xã Thiệu Toán hiện có 3 doanh nghiệp đang thuê đất làm bãi tập kết là Công ty Hải Lam, Công ty Hùng Cường và Công ty T&Đ Hà Nội với diện tích 10.000m2.

Điều đáng nói, Công ty T&Đ đã hết hạn nhiều tháng nay nhưng cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa chưa có một động thái.

Cũng chính vì nguyên cớ đó mà dẫn đến việc doanh nghiệp liên tiếp vi phạm.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Xuân Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán cho biết, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri hay những lần họp sơ, tổng kết, Đảng bộ tại huyện Thiệu Hóa nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra.

Cũng theo lời ông Lượng thì doanh nghiệp T&Đ Hà Nội, giấy phép đã hết hạn từ tháng 3/2016 nhưng đến nay vẫn lén lút khai thác cát và sử dụng bến bãi trái phép trên địa bàn xã.

“Quan điểm của địa phương là quyết liệt xử lí hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai khoáng, UBND xã cũng đã ra quân bắt nhiều vụ hút cát trộm” – ông Lượng cho biết thêm.

Hồ sơ điều tra - Thanh Hóa: Dân kêu cứu, chính quyền bó tay bởi cát ‘tặc’ (Hình 2).

 khai thác cát vẫn diễn ra ở xã Thiệu Toán

Cũng trong quá trình làm việc với UBND xã Thiệu Toán, PV được lãnh đạo địa phương cung cấp những số liệu liên quan đến doanh nghiệp T&Đ Hà Nội.

Theo đó, ngày 17/8/2016, UBND xã Thiệu Toán đã bắt quả tang tàu của ông Nguyễn Văn Quang, thôn 3 xã Thiệu Vũ (Thiệu Hóa) đang hút cát tại mỏ cát số 15 (đã hết hạn hợp đồng khai thác) cho Công ty T&Đ Hà Nội ở bãi thôn Toán Phúc.

Cùng ngày, chính quyền xã cũng đã bắt tàu của ông Nguyễn Văn Thoa đang khai thác tại điểm mỏ này. Tại cơ quan chức năng ông Thoa khai nhận, sau khi hút cát sẽ đem lên bãi của Công ty T&Đ Hà Nội hút lên bãi và doanh nghiệp thanh toán tiền. Cũng trong ngày 17/8, xã Thiệu Toán còn bắt thêm 2 tàu đều khai nhận hút cát cho Công ty T&Đ.

Việc các doanh nghiệp, cá nhân vẫn ngày đêm khai thác cát trái phép trên địa bàn, khiến cho chính quyền cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Xuân Lượng cho hay: “Địa bàn rộng, cán bộ ít, trong khi đó trang thiết bị phụ trợ kèm theo đều thiếu và yếu nên việc ngăn chặn cát tặc rất khó khăn.

Hơn nữa các cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa hai xã Thiệu Toán và Thiệu Vũ nên rất khó để truy đuổi”.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Bắc

Doanh nghiệp tự ý 'thu thuế' của dân khai thác cát lậu, chính quyền bất lực? (2)

Thứ 3, 29/03/2016 | 06:00
Trong khi hầu hết các chủ thuyền đều khẳng định, doanh nghiệp được quyền khai thác mỏ liên doanh và lập “Trạm thu phí” chui thì chủ doanh nghiệp lại giải thích đó là “Trạm nghỉ của anh em”.

Kỳ 2: Hành trình đột nhập bãi khai thác vàng 'thổ phỉ' ở khe Rùi Rúi

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:33
Qua lời kể của anh T. về câu chuyện liên quan đến “điểm” vàng ở khe Rùi Rúi, chúng tôi rất nóng lòng để được vào tận nơi “mục sở thị”. Anh T. đưa chúng tôi lên thuyền, bắt đầu chuyến hành trình.

Doanh nghiệp ép dân khai thác cát lậu 'nộp thuế' bỏ túi tư? (1)

Thứ 2, 28/03/2016 | 12:00
Có hay không việc doanh nghiệp được phép khai thác cát sạn trên sông Long Đại không chỉ thu tiền phí khai thác cát trên địa phận mỏ của họ, mà còn thu phí của những thuyền khai thác trái phép?.

Doanh nghiệp tự ý 'thu thuế' của dân khai thác cát lậu, chính quyền bất lực? (2)

Thứ 3, 29/03/2016 | 06:00
Trong khi hầu hết các chủ thuyền đều khẳng định, doanh nghiệp được quyền khai thác mỏ liên doanh và lập “Trạm thu phí” chui thì chủ doanh nghiệp lại giải thích đó là “Trạm nghỉ của anh em”.

Kỳ 2: Hành trình đột nhập bãi khai thác vàng 'thổ phỉ' ở khe Rùi Rúi

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:33
Qua lời kể của anh T. về câu chuyện liên quan đến “điểm” vàng ở khe Rùi Rúi, chúng tôi rất nóng lòng để được vào tận nơi “mục sở thị”. Anh T. đưa chúng tôi lên thuyền, bắt đầu chuyến hành trình.

Doanh nghiệp ép dân khai thác cát lậu 'nộp thuế' bỏ túi tư? (1)

Thứ 2, 28/03/2016 | 12:00
Có hay không việc doanh nghiệp được phép khai thác cát sạn trên sông Long Đại không chỉ thu tiền phí khai thác cát trên địa phận mỏ của họ, mà còn thu phí của những thuyền khai thác trái phép?.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.