Đà Nẵng tham vọng biến cảng cá thành mô hình du lịch như... Đài Loan, Nhật Bản

Đà Nẵng tham vọng biến cảng cá thành mô hình du lịch như... Đài Loan, Nhật Bản

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 15/12/2017 | 15:44
0
Dự án cảng cá Thọ Quang kêu gọi đầu tư với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng sẽ tập trung để xây dựng bến cảng hiện đại đạt chuẩn, kết nối với cảng Tiên Sa... Nhà hoạch định kỳ vọng đây không chỉ thuần túy là cảng cá, mà còn kết hợp phát triển du lịch như mô hình ở Đài Loan, Nhật Bản.

Ngày 15/12, tại Đà Nẵng diễn ra hội thảo Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có lãnh đạo bộ NN&PTNT, lãnh đạo Đà Nẵng và các địa phương trong cả nước cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, địa phương đã tạo cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Mà cụ thể hơn là thông qua Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND nhằm ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Với những chính sách này, Đà Nẵng mong muốn sẽ thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới và đặc biệt là thông qua hội thảo này sẽ có ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu và quyết định đầu tư vào lĩnh vực này tại thành phố. 

Đầu tư - Đà Nẵng tham vọng biến cảng cá thành mô hình du lịch như... Đài Loan, Nhật Bản

Hội thảo Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao TP.Đà Nẵng góp phần quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, ông Minh thừa nhận đóng góp của nông nghiệp ở Đà Nẵng luôn ở mức thấp so với các ngành nghề còn lại. Tuy nhiên, mặc dù có được lợi thế nhất định để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập...

TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng nêu quan điểm, thời gian qua Đà Nẵng đạt được một số thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như trồng trọt, chăn nuôi,... Một số tồn tại cần giải quyết của địa phương khi ứng dụng công nghệ cao như vấn đề quy hoạch (xóa tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, chưa xác định vùng sản xuất...), thực tế việc ứng dụng công nghệ cao mới chỉ dừng lại ở yếu tố như giống, vật nuôi... trong khi quá trình tự động hóa, công nghệ sinh học, quy trình tiên tiến để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng còn ít.

TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam thông tin rằng, hiện tại trong nền nông nghiệp của Việt Nam chỉ có khoảng 4.000 doanh nghiệp, chiếm chưa đến 1%, là rất ít. Theo ông Thiên cần lấy doanh nghiệp làm trụ để thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. "Đà Nẵng phải luôn chú trọng song hành cặp đôi “Du lịch đẳng cấp cao và nông nghiệp công nghệ cao...”, TS. Thiên nhấn mạnh.

Đầu tư - Đà Nẵng tham vọng biến cảng cá thành mô hình du lịch như... Đài Loan, Nhật Bản (Hình 2).

Việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp là xu thế tất yếu của nhiều vùng miền, địa phương.

Cũng tại hội thảo này, lãnh đạo ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng đã công bố 5 dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Đó là các dự án trọng điểm trong lĩnh vực này của Đà Nẵng. Hiện tại, đa phần các vùng dự án đang trong quá trình quy hoạch, đất đai vẫn do người dân sử dụng. Đà Nẵng khẳng định sẽ tạo cơ chế tốt nhất để mời gọi nhà đầu tư.

Thứ nhất, dự án khu chăn nuôi và chế biến gia súc, gia cầm tập trung. Dự án được quy hoạch tại thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang với tổng diện tích 30ha, dự kiến có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng (100% vốn nhà đầu tư). 

Thứ 2, dự án sản xuất rau an toàn có 3 địa điểm, tổng vốn đầu tư dự kiến 110 tỷ đồng (100% vốn nhà đầu tư), gồm: Vùng rau Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang với diện tích 20ha; thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với diện tích 35ha; thôn Đồng Lăng và Đồng Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang với tổng diện tích 22,1ha. Hiện tại, ở các khu vực này người dân vẫn đang trồng cây lâu năm.

Dự án tiếp theo là trồng cây dược liệu có 2 địa điểm với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng (100% vốn nhà đầu tư) tại huyện Hòa Vang và dự án sản xuất giống nấm và thương phẩm nấm ăn, nấm dược liệu thực hiện tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn với diện tích 3ha, tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng (100% vốn nhà đầu tư). Cả 2 dự án này đều đang được khởi động quy hoạch, trong đó, dự án trồng nấm chiếm ưu thế bởi hạ tầng cơ sở ở đây được phát triển tốt.

Đầu tư - Đà Nẵng tham vọng biến cảng cá thành mô hình du lịch như... Đài Loan, Nhật Bản (Hình 3).

Đà Nẵng tham vọng biến cảng cá Thọ Quang thành nơi du lịch, nhà hàng hải sản... như các mô hình ở Đài Loan, Nhật Bản.

Và cuối cùng cũng như đáng chú ý hơn cả là dự án cảng cá Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên diện tích 24ha mặt đất và 58ha mặt nước. Theo ban Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, dự án sẽ được kêu gọi thực hiện theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Hiện tại ở cảng cá và khu vực lân cận đã có cơ sở vật chất tương đối bài bản như chợ hải sản, 11 xí nghiệp đóng tàu, 22 cơ sở sản xuất đá lạnh, 2 cây xăng...

Nội dung của dự án tập trung để xây dựng bến cảng hiện đại đạt chuẩn, kết nối với cảng Tiên Sa, phát triển hạ tầng phụ trợ bến cảng toàn diện, hợp tác tiêu thụ sản phẩm hải sản, nâng cao năng lực quản lý điều hành, giải quyết vấn đề môi trường…

Đặc biệt, dự án sẽ nâng cấp và mở rộng chợ thủy sản kết hợp chuỗi nhà hàng phục vụ du khách, du lịch. Với dự án này, Đà Nẵng kỳ vọng đây không đơn thuần chỉ là cảng cá mà còn kết hợp phát triển nhà hàng, du lịch. Dự án đi vào hoạt động sẽ là nơi du khách lui tới tham quan, tương tự các mô hình ở nhiều nước trên thế giới như Đài Loan, Nhật Bản…

Được biết, tại cảng cá Thọ Quang còn tồn tại một vấn đề là ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua, người dân sinh sống ở quanh khu vực này nhiều lần phản ánh, yêu cầu cải thiện chất lượng môi trường nước, không khí... cảng. 

Phạt tối đa 1 tỷ đồng trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng

Thứ 4, 13/12/2017 | 22:27
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng… là 300 triệu đồng.

Bị "tuýt còi", Đà Nẵng tùy tiện đổ trách nhiệm?

Thứ 3, 12/12/2017 | 14:55
"Khi cần kêu gọi đầu tư thì Đà Nẵng tùy tiện đưa ra chính sách ưu đãi. Đến khi bị "thổi còi" vi phạm thì thay vì sửa sai, Đà Nẵng lại tùy tiện dùng quyền lực để buộc nhà đầu tư chịu thiệt hại. Việc làm này phải chăng là gánh trách nhiệm thay cho chính quyền?", một cử tri cho biết.

Cận cảnh tan hoang đám cháy ở cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Thứ 2, 28/03/2016 | 07:34
Đang đậu ở khu vực Cảng cá Cửa Sót (Hà Tĩnh), một chiếc xe khách bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.

Vừa “nổ” độc đắc 314 tỷ đồng, Vietlott lại có thêm khách trúng Jackpot tiền tỷ

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:56
Vừa “nổ” giải độc đắc Jackpot 1 với giá trị hơn 314 tỷ đồng kỳ quay trước, Vietlott lại có khách trúng Jackpot tiền tỷ vào kỳ quay hôm qua (13/4).
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.