Thâm nhập “xới bạc” núp bóng các cổng game online

Thâm nhập “xới bạc” núp bóng các cổng game online

Thứ 4, 28/02/2018 | 16:12
0
Dù không được cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan chức năng, nhưng hiện nay một số cổng game ảo đổi thưởng thật như: Trùm Club, Bon Club, Nova Club vẫn ngang nhiên nở rộ công khai trên mạng thách thức pháp luật.

Với sự phát triển hiện đại của công nghệ và sự phổ biến của điện thoại thông minh, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các "xới bạc trá hình" dưới hình thức cổng game ảo đổi thưởng thật. Điển hình phải kể đến các cổng game như: Trùm Club, Bon Club, Nova Club….

Để nắm rõ hình thức hoạt động của các xới bạc trá hình cổng game này, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã tiếp xúc với một số "ông trùm" từng cầm đầu nhiều cổng game nhưng do thua lỗ đã gác kiếm. Theo lời kể của những "ông trùm" này thì để thu hút được nhiều “con bạc” tham gia, các cổng game phải liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng để quảng cáo. Bên cạnh đó còn công khai quảng cáo trên các fan page trên mạng xã hội như facebook. Điều đáng chú ý, các cổng game này đều sử dụng hình thức cũng như luật chơi không khác gì so với song bài chuyên nghiệp.

Hồ sơ điều tra - Thâm nhập “xới bạc” núp bóng các cổng game online

Các cổng game tuy chưa được cấp phép nhưng vẫn thường xuyên mở sự kiện công bố đại lý rầm rộ thu hút các gamer. 

Chia sẽ sau bao năm làm trong nghề, anh S. (một tay chơi game chuyên nghiệp) chia sẻ: “Các cổng game này đều cung cấp cho người chơi cảm giác như mình được bước chân tham gia vào “xới bạc” chuyên nghiệp thông qua các app trên điện thoại di động và website. Những ván bài sát phạt trong game ảo khiến người chơi tự biến mình thành con bạc lúc nào không hay.

Đến với các cổng game này, người chơi như được trải nghiệm trong một sòng bạc chuyên nghiệp bằng nhiều loại hình khác nhau như chơi bài lá (ba cây, tá lả, tiến lên, mậu binh, liêng…). Ngoài ra còn xuất hiện thêm nhiều trò chơi mới lạ để thu hút người chơi như: Hái lộc Nova, Vương quốc sâu, Cướp biển… (thuộc cổng game Nova Club), Trùm tuyết, Trùm bar, Tài xỉu, Cao bồi Luke, Vương quốc Trum, Trùm cao thấp,… (thuộc cổng game Trùm Club)…”.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi cổng game đều có "tiền game" do cổng game quy định (TRUM, Nova, ICASH). Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người chơi nếu muốn tham gia các trò chơi trên các cổng game này thì phải bỏ tiền thật đổi lấy “tiền ảo” bằng cách nạp tiền trực tiếp từ tin nhắn điện thoại, nạp tiền thông qua thẻ điện thoại hoặc trực tiếp mua từ các đại lý của các cổng game đặt trên toàn quốc.

Hồ sơ điều tra - Thâm nhập “xới bạc” núp bóng các cổng game online (Hình 2).

Các trò chơi chưa được cấp phép trong một cổng game được công khai để thu hút người chơi. 

Đối với cổng game Nova Club, giá trị quy đổi qua tin nhắn điện thoại là 2/1, tức là người chơi nạp 0.99$ (tương đương với hơn 23.000 VNĐ, đã bao gồm có thuế) thì đổi được 10.000Nova. Còn đối với cổng game Bon Club, nạp qua tin nhắn điện thoại 10.000VNĐ chỉ quy đổi được 4.000Icash. Cổng game Trùm Club thì nạp 22.000VNĐ đổi được 15,246TRUM.

Riêng đối với mức quy đổi mệnh giá thẻ điện thoại là 1/1 với giá trị tương đương như 100.000 đồng sẽ đổi được 100.000 tiền ảo trong game. Với cách quy đổi này, các game thủ có thể nạp không giới hạn số lượng tiền vào tài khoản thông qua các thẻ cào và tin nhắn.

Hiện nay, cổng game Trùm Club đã đặt hệ thống đại lý phủ sóng trên toàn quốc. Theo lời một "ông trùm" đã giải nghệ, ở các đại lý này họ vô tư treo biển quảng cáo để thu hút người chơi.

Một số đại lý đổi thưởng, nạp tiền của cổng game Trùm Club được quảng cáo công khai trên mạng xã hội như: Mr Lương (Nghệ An – Đà Nẵng, sđt 0971753...), Mr.Trum8888 (toàn Miền Bắc , sđt 0967000...), Duy Kiên (Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang, sđt 01669326...), Hoàng Chiến (toàn quốc, sđt 0911400...), Ms Ngọc (Miền Nam, sđt 0931060... 0971940...), Mr.Chiến (toàn quốc, sđt 0984757... 0942287...), Duy (Thái Nguyên – Bắc Giang, sđt 0965999...), Mr.Đức Mạnh (Hà Nam – Hà Nội – Toàn quốc, sđt 0969715...), Bùi Tố Thường (Toàn quốc, sđt 093666...), Đức Anh (Hà Nội – Hải Dương – Hưng Yên, sđt 0965720...)…

Các đại lý này giao dịch 24/24 để phục vụ nhu cầu của các game thủ, tỷ lệ thu mua của các đại lý từ 800.000 đồng đến 810.000/triệu tiền game (đại lý thu mua 1.000.000TRUM chỉ trả cho các game thủ 800.000 đồng đến 810.000 đồng). Còn tỷ lệ đại lý bán ra đồng tiền ảo cho các game thủ dao động từ 840.000 đến 850.000/triệu tiền game (đại lý bán ra 1.000.000TRUM cho game thủ với giá 840.000 đồng đến 850.000 đồng). Như vậy các đại lý ăn chênh lệch 40.000 đồng đến 50.000 đồng/triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Thâm nhập “xới bạc” núp bóng các cổng game online (Hình 3).

Các đại lý của một cổng game được phủ sóng toàn quốc. 

Theo chia sẻ của một game thủ chơi trong cổng game Trùm Club cho biết: “Chơi các trò chơi này cuốn lắm, em đã nạp mấy chục triệu vào rồi. Nhưng cứ chơi thắng được nhiều tiền muốn chơi thêm tí nữa để đổi thưởng nhưng lại thua hết…”

Công khai là thế nhưng trên thực tế hiện này chỉ có công ty game được cấp phép. Cụ thể, công ty được cấp phép game đánh bài đầu tiên vào năm 2007 là VDC-Net2E, với các game đánh bài như Tulokho, Mậu Binh, Sám Cô, hiện đang phát hành trên cổng Ongame.vn cũng của công ty này quản lý.

Và trong năm 2009, một công ty nữa cũng được cấp phép game đánh bài là VinaGame (hiện tại là VNG) với một loạt game như Tulokho, Poker, Tiến Lên, Tiến Lên Miền Nam, Tiến Lên Miễn Bắc.

Một điều đáng chú ý là mặc dù làm game bài không phép, lại tiến hành đổi thưởng khi cho dùng tiền ảo để mua các vật phẩm có giá trị có thể quy đổi ra tiền thật ở ngoài, nhưng các game bài này lại hoạt động rất công khai. Cụ thể, các game bài được các công ty mua quảng cáo rầm rộ trên Facebook và Google, trên đó quảng cáo luôn người chơi khi tham gia game sẽ được đổi thưởng ra các vật phẩm…

Bộ không cấp phép cho 3 cổng game: Bon Club, Trùm Club, Nova Club 

PV báo điện tử Người Đưa Tin đã liên lạc với ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Do cho biết: “Theo quy định hiện hành thì Bộ không cấp phép cổng game, Bộ chỉ cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản của từng game G1. Còn 3 cổng game “Trùm Club, Bon Club, Nova Club” thì Bộ không cấp phép cho nhưng game này..”.

Nhóm PV

Game lậu nước ngoài tại Việt Nam đã bị xóa sổ

Thứ 5, 17/10/2013 | 07:30
Tiếp nối đợt thanh tra thời gian qua, các cổng game như Myw hay Gấu Bay cũng đã chính thức ngừng hoạt động.

Sẽ truy cứu hình sự các game online 'lậu' ở Việt Nam

Thứ 7, 03/08/2013 | 09:59
"Tam quốc tranh hùng", "Phi tiên”, "Tuyệt đỉnh tam quốc" và "Tiên cảnh" là những game thuộc diện cần bị xử lý.

Phạt tiền chơi game lậu, quá giờ, có khả thi?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Theo dự thảo mới về quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Bộ Thông tin và Truyền Thông thì tổng thời gian sử dụng tất cả các trò chơi của doanh nghiệp đối với mỗi người chơi không vượt quá 180 phút/ngày. Đặc biệt, chơi game không phép, không đăng ký thông tin cá nhân sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Những quy định mới được đánh giá là cần thiết nhưng việc thực hiện liệu có khả thi?
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.