Thái Bình: Bắt đối tượng dùng xăng phóng hỏa nhà hàng xóm

Thái Bình: Bắt đối tượng dùng xăng phóng hỏa nhà hàng xóm

Nguyễn Xuân Lĩnh
Thứ 5, 22/03/2018 | 15:36
0
Do mâu thuẫn cá nhân, Cự đã mua xăng đổ vào nhà hàng xóm rồi châm lửa đốt gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ đốt nhà hàng xóm đã làm chiếc xe ô tô trị giá hàng trăm triệu đồng cùng một số tài sản khác bị thiệu rụi.
Thái Bình: Bắt đối tượng dùng xăng phóng hỏa nhà hàng xóm

Chiếc xe ô tô của nạn nhân bị thiêu rụi.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà,Thái Bình cho biết, hôm nay đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Cự (SN 1954, trú tại thôn Tây Nha, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Do nuôi thù hận trong lòng nên vào khoảng 4h ngày 19/3/2018, Nguyễn Đức Cự mang theo một chai loại 1,5 lít bên trong có chứa đầy xăng, đi bộ dọc theo đường bờ ruộng phía sau nhà mình đến trước cửa nhà anh Trần Xuân H. (SN 1986, trú tại thôn Dương Xá, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Sau khi quan sát, thấy không có ai, Cự đã đổ xăng qua khe cửa xếp để xăng chảy vào bên trong nhà và dùng bật lửa mang sẵn châm lửa. Khi xăng đã bắt lửa, Cự vất vỏ chai và bật lửa tại bờ ruộng rồi chạy về nhà mình theo đường cũ. Sự việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo lên cơ quan công an.

Thái Bình: Bắt đối tượng dùng xăng phóng hỏa nhà hàng xóm (Hình 2).

Đối tượng Cự. 

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã tìm ra được thủ phạm của vụ phóng hỏa chính là Cự nên tập trung đấu tranh làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Đức Cự khai nhận y chính là thủ phạm gây ra vụ phóng hỏa.

Theo điều tra ban đầu, ngôi nhà anh H. bị cháy toàn bộ phần cửa xếp, phần đuôi chiếc xe ô tô hiệu Honda CRV và một số tài sản khác cũng bị hư hỏng. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại của vụ cháy do Nguyễn Đức Cự gây ra khoảng trên 350 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ “siêu trộm” chuyên đột nhập nhà quan chức, đại gia

Chủ nhật, 18/03/2018 | 08:29
Công an TP.Phúc Yên vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Khải, khi đối tượng này có hành vi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản.

Hà Nội: Điều tra vụ người điên đột nhập, chém trọng thương chủ nhà

Thứ 3, 06/03/2018 | 14:37
Vụ việc thương tâm vừa xảy ra khi một người có biểu hiện không bình thường về thần kinh đã phóng hỏa, sau đó đột nhập chém trọng thương chủ nhà ở huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Bắt đôi bạn thân “tóc xanh tóc đỏ” đột nhập nhà hàng xóm, phá két sắt

Thứ 3, 16/01/2018 | 10:33
Tuổi đời còn trẻ nhưng nghiện game nên đôi bạn cùng xóm đã rủ nhau đột nhập nhiều nhà hàng xóm trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.