Thái Bình: Bắt cô giáo mầm non lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Thái Bình: Bắt cô giáo mầm non lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Thứ 4, 18/10/2017 | 14:07
0
Là một cô giáo mầm non nhưng Thấm đã “nổ” mình quen biết nhiều có thể chạy được thương binh, công nhận chất độc gia cam…Từ đó, Thấm đã lừa đảo nhiều người chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lại Thị Thấm (34 tuổi, trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, là giáo viên trường Mầm non xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình nhận được một số người dân đến cơ quan điều tra trình báo đã bị Lại Thị Thấm chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, có người còn đi vay nặng lãi để “nhờ cậy” cô giáo mầm non Lại Thị Thấm chạy việc làm, chạy chế độ mong được công nhận thương binh, công nhận bị chất độc da cam để hưởng trợ cấp.

Từ tin tố giác của ông N.G.N. (61 tuổi, trú tại xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về việc ông bị lừa một số tiền lớn khi nhờ Thấm xin học cho con vào một trường Cảnh sát tại Hà Nội, phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng tiến hành xác minh, triệu tập Lại Thị Thấm lên để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Thấm đã thừa nhận hành vi nhận tiền của ông N.G.N. để chạy việc.

Theo đó, khoảng tháng 9/2015, sau khi gặp ông N., Thấm cho ông biết hiện đang có một chỉ tiêu vào học tại một trường cao đẳng Cảnh sát ở Hà Nội.

Do có nhiều mối quan hệ nên Thấm có khả năng chạy được cho người khác vào đây với chi phí hết khoảng 250 triệu đồng, chỉ cần ông đưa trước 170 triệu đồng, còn lại sau khi vào học mới phải đưa nốt.

An ninh - Hình sự - Thái Bình: Bắt cô giáo mầm non lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Thấm.

Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối, Thấm bảo ông N. đưa con đến nhà để mình dẫn đi khám sức khỏe.

Sau khi dẫn con ông N. đi khám sức khỏe, ngay ngày hôm sau, ông N. xuống nhà Thấm và gửi trước 70 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thấm vẫn không làm bất kỳ việc gì liên quan tới việc chạy trường.

Khi nhận thấy Thấm không làm được những việc như thỏa thuận, ông N. nhiều lần đến nhà yêu cầu Thấm trả tiền nhưng do không có khả năng chi trả, Thấm tìm cách khất lần.

Cuối năm 2016, sau nhiều lần bị ông N. đòi tiền, Thấm đã chủ động đến nhà ông N. và viết cho ông một giấy vay với số tiền 300 triệu đồng.

Ngoài ra, suốt từ tháng 6/2007 cho tới giữa tháng 6/2017, bằng những lời lẽ, chiêu trò ngon ngọt, khéo léo, Thấm đã nhiều lần khiến ông L.V.Đ. (65 tuổi, trú tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) đưa tiền để chạy chế độ thương binh với số tiền lớn.

Số tiền Thấm chiếm đoạt được hầu như đều đã sử dụng cho cuộc sống hằng ngày mà không hề nhờ ai chạy việc hay chạy chế độ cho các nạn nhân.

Thiếu tá Hà Minh Đức, Phó trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Thái Bình cho biết, với việc dựng vỏ bọc bên ngoài là một công chức, biên chế của trường mầm non trong một thời gian dài từ năm 2008 đến năm 2017, Thấm đã đánh trúng vào tâm lý, điểm yếu của các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thậm chí, Thấm còn đến tận nhà các nạn nhân giả vờ động viên, an ủi, tỏ lòng thương, đồng cảm đối với những bị hại nhằm lấy lòng tin, chính vì vậy có những nạn nhân tin tưởng Thấm đến gần 10 năm.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan An ninh điều tra đã xác định Thấm đã lừa hơn 10 người với số tiền gần 600 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn

Hưng Yên: ‘Nữ quái’ lừa đảo gần 7 tỷ đồng mang đi tiêu xài, ăn chơi

Chủ nhật, 15/10/2017 | 12:30
Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 năm, Thỏa đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên tới gần 7 tỷ đồng. Hành vi của đối tượng đang bị PC45 – Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Tạm giữ trưởng nhóm thiện nguyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 09/10/2017 | 11:35
Lợi dụng lòng tin của thành viên trong nhóm, trưởng nhóm thiện nguyện đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo: Vai trò của TGĐ HAIC trong vụ án?

Thứ 4, 04/10/2017 | 09:03
Có vai trò quan trọng trong Dự án B5 Cầu Diễn, Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty HAIC đã phải chịu chung số phận pháp lý với Châu Thị Thu Nga...
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.