Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. (Ảnh minh họa)
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đã được triển khai tại Syria vào ngày 26/11. Hệ thống này đã được đưa đến căn cứ không quân Nga Hmeymim tại Latakia, Syria, theo lời ông Igor Konashenkov - Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.
Cùng ngày, trang TVzvezda cũng đã công bố những hình ảnh mới của hệ thống phòng không S-400 được triển khai tại Syria . Trước đó, hệ thống S-400 được vận chuyển đến Syria bằng chuyên cơ vận tải AN-124 Ruslan:
"Theo quyết định tối cao từ Bộ Quốc phòng Nga, căn cứ không quân Nga Hmeymim ở Syria đã nhanh chóng được bàn giao và triển khai các hệ thống tên lửa S-400 đồng thời đưa ra cảnh báo rằng, tất cả các mục tiêu có khả năng đe dọa căn cứ không quân Hmeymim đều có thể bị tiêu diệt", ông Konashenkov cho biết thêm.
S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung do Nga chế tạo.
S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung do Nga chế tạo. Hệ thống phòng không này được NATO gọi bằng cái tên SA-21 Growler, vốn được nâng cấp từ hệ thống tên lửa đất đối không S-300.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có tầm bắn lên tới 400km.
Tháng 4/2007, hệ thống S-400 Triumph chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga và triển khai nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên vào tháng 8/2007.
Được biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 có tầm bắn lên tới 400km, có thể bắn hạ một chiếc máy bay ở độ cao 30km, tiêu diệt các tên lửa hành trình, các mối đe dọa tiềm năng khác trên không. Khả năng nổi bật của nó là có thể tiêu diệt 36 mục tiêu đồng thời.