Tập đoàn Hoàng Huy: Lãnh đạo công ty nghìn tỷ, thu nhập 6,5 triệu

Tập đoàn Hoàng Huy: Lãnh đạo công ty nghìn tỷ, thu nhập 6,5 triệu

Chủ nhật, 09/10/2016 | 19:41
0
Theo báo cáo, tổng thu nhập của ban điều hành, gồm 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc của HHS trong 6 tháng đầu năm là 155,4 triệu đồng, tương đương chưa tới 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Một quyết định giúp tập đoàn Hoàng Huy "né" gần 200 tỷ tiền thuế

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật là chính sách đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, nhằm thu xếp công ăn việc làm cho những người thiếu may mắn, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội; tuy nhiên trường hợp đối với HHS đặt ra câu hỏi về tính trung thực, minh bạch của cả doanh nghiệp này lẫn các cơ quan nhà nước liên quan ở Hải Phòng.

Đầu tư - Tập đoàn Hoàng Huy: Lãnh đạo công ty nghìn tỷ, thu nhập 6,5 triệu

Trụ sở của HHS đặt tại đường Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Như đã phân tích ở các kỳ trước, ban điều hành của HHS gồm 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc, trong đó phần lớn đều đã cao tuổi và không có nhiều kinh nghiệm liên quan tới các lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Phó giám đốc Phạm Văn Mạn năm nay đã 71 tuổi, từ năm 1967–2005 hoạt động trong lĩnh vực chính sách xã hội, trong đó một thời gian dài làm Trưởng phòng Chính sách thương binh liệt sĩ (Sở LĐTB&XH).

Ông nghỉ hưu trí 3 năm sau đó, nhưng bất ngờ năm 2008 được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc HHS, phụ trách mảng nhân sự. Được biết, ông Mạn là thương binh ¼.

Tương tự, Phó giám đốc Hoàng Thanh Tùng năm nay 66 tuổi, xuất ngũ năm 1977, ông làm nhân viên Công ty cấp nước Hải Phòng giai đoạn 1978-1987, trước khi nghỉ mất sức suốt 21 năm sau đó, cho tới khi được bổ nhiệm làm PGĐ HHS từ tháng 5/2008, quản lý trong một lĩnh vực gần như xa lạ với ông.

Ngoài ra, ban điều hành của HHS còn có Giám đốc Vũ Văn Cảnh (69 tuổi), Phó giám đốc Nguyễn Trung Độ (43 tuổi).

Ngoại trừ ông Độ (được bổ nhiệm từ năm 2009), 3 vị trí điều hành còn lại của HHS đều được bổ nhiệm từ thời điểm thành lập HHS, năm 2008.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 cho thấy tổng thu nhập của ban điều hành, gồm 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc của HHS trong 6 tháng đầu năm là 155,4 triệu đồng, tương đương chưa tới 6,5 triệu đồng/người/tháng, bao gồm cả lương, thưởng, phụ cấp xăng xe các loại...

Đầu tư - Tập đoàn Hoàng Huy: Lãnh đạo công ty nghìn tỷ, thu nhập 6,5 triệu (Hình 2).

Ban điều hành của HHS có thu nhập thấp, đồng thời sở hữu rất ít cổ phiếu HHS. Nguồn: Báo cáo quản trị HHS bán niên 2016 

Các công ty lớn, chuyên nghiệp thường thuê đội ngũ điều hành giỏi, có trình độ chuyên môn cao, đồng thời không tiếc tay chi trả lương, thưởng. Đối với trường hợp ở HHS, việc bổ nhiệm những vị trí lãnh đạo quan trọng song không có nhiều kinh nghiệm liên quan, đồng thời chi trả mức thù lao rất thấp đặt ra dấu hỏi về tính minh bạch của doanh nghiệp này, nhất là khi mà báo cáo quản trị cho thấy tính tới cuối tháng 6/2016, chỉ có ông Cảnh và ông Độ mỗi người nắm giữ vỏn vẹn 1.223 cổ phiếu HHS, trong khi 2 vị Phó giám đốc còn lại không sở hữu bất cứ cổ phần nào của công ty mình phục vụ.

Câu hỏi này càng có cơ sở trong bối cảnh HHS và Tài chính Hoàng Huy (TCH) đều được coi như là doanh nghiệp của gia tộc họ Đỗ, với phần lớn thành viên HĐQT là người nhà của Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ. Trong khi đối với TCH – một doanh nghiệp chịu thuế suất thuế TNDN ở mức 20% như bình thường, thì ông Hạ và người nhà ông đều nắm chức vụ chủ chốt trong thành phần Ban giám đốc, tuy nhiên ở HHS thì lại nhường vị trí này cho người ngoài?!

Đầu tư - Tập đoàn Hoàng Huy: Lãnh đạo công ty nghìn tỷ, thu nhập 6,5 triệu (Hình 3).

Phần lớn lợi nhuận của HHS từ năm 2008 đến nay đều được chuyển thành vốn điều lệ dưới dạng chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nguồn: BCTC HHS kiểm toán 2013 

Hệ lụy

Việc một doanh nghiệp lớn như HHS được áp dụng chính sách miễn thuế TNDN, dù vi phạm, lách hay thậm chí kể cả đúng luật đều tạo ra hiệu ứng tiêu cực đối với xã hội và nền kinh tế, trái với tinh thần của Đảng và Nhà nước khi các Nghị định 122, 124 được ban hành.

Là doanh nghiệp buôn bán xe tải lớn nhất nước, với lợi nhuận lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm (Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 481 tỷ đồng), việc được miễn thuế đã và đang giúp HHS tránh được số thuế TNDN rất lớn (tính lũy kế đến hết quý II/2016 là gần 200 tỷ đồng), giúp quay vòng vốn và tiếp tục duy trì ưu thế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe tải khác – những đơn vị phải chịu thuế suất thuế TNDN lên tới 20% mỗi năm.

Đây là lợi thế quá lớn, giúp HHS từng bước bỏ xa các đối thủ còn lại, hướng tới vị thế độc tôn trong "làng" kinh doanh ô tô tải Việt Nam, điều mà mọi nền kinh tế thị trường đều muốn tránh, nhất là khi mà việc độc quyền sẽ mang lại cho HHS lợi nhuận khổng lồ, song thực chất Ngân sách Nhà nước nói riêng và xã hội nói chung nhận được rất ít.

Ngoài ra, khác với các doanh nghiệp bình thường luôn tìm cách tăng chi giảm thu để hạ thấp thu nhập chịu thuế, việc không chịu áp lực về thuế có thể khuyến khích HHS tạo ra lãi ảo; lãi ảo này sau đó lại được dùng để tăng vốn. Lưu ý rằng kể từ thời điểm thành lập, vốn điều lệ của HHS đã tăng gấp 31 lần, từ 90 tỷ đồng năm 2008 lên 2.747 tỷ đồng cuối quý II/2016, trong đó phần lớn lợi nhuận tạo ra đều được chuyển thành vốn điều lệ dưới phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đầu tư - Tập đoàn Hoàng Huy: Lãnh đạo công ty nghìn tỷ, thu nhập 6,5 triệu (Hình 4).

Trước khi góp vốn đầu tư BĐS với Hưng Việt, HHS đã cho công ty này vay hơn 200 tỷ đồng với lãi suất rất cao. Nguồn: BCTC HHS kiểm toán 2012 

Chúng tôi đã liên lạc với Giám đốc HHS ông Vũ Văn Cảnh và PGĐ Phạm Văn Mạn, tuy nhiên cả hai vị này đều từ chối trả lời và yêu cầu PV phải làm việc trước với UBND TP, Sở KH-ĐT, Sở LĐTB&XH và Cục thuế Hải Phòng.

PV sẽ tiếp tục thông tin.

Nghi Điền / ANTT

Một quyết định giúp tập đoàn Hoàng Huy ‘né’ gần 200 tỷ tiền thuế

Thứ 6, 30/09/2016 | 11:19
Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy dễ dàng được ưu đãi tới 196,2 tỷ đồng trong hơn 8 năm qua chỉ nhờ một quyết định của UBND TP. Hải Phòng.

Một quyết định giúp tập đoàn Hoàng Huy ‘né’ gần 200 tỷ tiền thuế

Thứ 6, 30/09/2016 | 11:19
Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy dễ dàng được ưu đãi tới 196,2 tỷ đồng trong hơn 8 năm qua chỉ nhờ một quyết định của UBND TP. Hải Phòng.
Cùng chuyên mục

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.