Tặng quà Tết Thiếu nhi sớm cho trẻ mầm non vùng cao

Tặng quà Tết Thiếu nhi sớm cho trẻ mầm non vùng cao

Thứ 2, 22/05/2017 | 17:22
0
Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, ngày 20/5, Nhóm tình nguyện Đông Ấm cho trẻ vùng cao (gồm nhiều cựu sinh viên ở Việt Nam và du học sinh Việt Nam ở các nước) đã tổ chức tặng quà cho trẻ em vùng cao.

Nhóm tình nguyện Đông Ấm đã mang 270 suất quà tặng cho các em học sinh ở các điểm trường khó khăn của xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Các suất quà gồm: Bánh kẹo, quần áo, khăn, dép, vở, bút viết... cùng bàn chải đánh răng, xà phòng tắm và tấm lót sàn… (toàn bộ đồ dùng là mới) cho trẻ mầm non tại các điểm trường khó khăn. Ngoài các món quà trên, đoàn cũng dành thêm nhiều phần quà cho học sinh các trường tiểu học, quà văn phòng phẩm cho các thầy cô giáo trường tiểu học Nam Quang.

Dân sinh - Tặng quà Tết Thiếu nhi sớm cho trẻ mầm non vùng cao

 Niềm vui đến sớm trước thềm Tết Thiếu nhi của trẻ em vùng cao.

Đặc biệt, trong dịp này học sinh vùng cao còn nhận được những chiếc cặp lồng cơm xinh xắn để bảo quản thức ăn. Đây được coi là món quà đặc biệt ý nghĩa bởi điều kiện kinh tế của người dân vùng núi còn nhiều khó khăn, nhất là khu vực biên giới nên việc đóng tiền ăn cho con, tiền phục vụ bữa trưa là điều không thể. Đây là món quà được Công ty TNHH SGS Việt Nam ủng hộ và được các bạn tình nguyện viên chuyển đến các điểm vùng khó khăn nhất của xã Nam Quang.

"Trước đây, các em thường bảo quản thức ăn bằng lá dong, lá chuối hoặc là túi ni lông. Nhiều lúc trời nắng nóng, cơm dễ bị ôi thiu, chưa kể, việc gói bằng túi, lá không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả số cặp lồng này sẽ được chuyển đến các điểm vùng khó như Nà Héng, Tổng Phườn, Thẳm Siềm, Nặm Ròm….", một giáo viên điểm trường cho biết.

Dân sinh - Tặng quà Tết Thiếu nhi sớm cho trẻ mầm non vùng cao (Hình 2).

 Những chiếc cặp lồng đựng cơm đầy ý nghĩa cho các trẻ vùng khó.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch xã Nam Quang đã cảm ơn tấm lòng của Nhóm tình nguyện Đông Ấm khi giúp đỡ bà con và các cháu thiếu nhi nơi vùng sâu gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, bà Hương cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã dành tặng cho trẻ em những món quà đầy ý nghĩa nhân dịp Tế Thiếu nhi sắp tới.

Cô Lương Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường mầm non Nam Quang cũng đã thay mặt các vị phụ huynh, các cháu học sinh của các điểm trường khó khăn, gửi lời cảm ơn, các nhà tài trợ hảo tâm đã quan tâm đến học sinh vùng khó khăn của các điểm trường mầm non xã Nam Quang.

Đồng thời, cô Lan cũng cho biết những món quà của Nhóm tình nguyện Đông Ấm không chỉ giúp các trẻ em vùng khó có áo mới, dép mới mà thực sự đây là nguồn động viên rất lớn cho các thầy cô giáo trên các điểm trường khó khăn của xã Nam Quang.

Dân sinh - Tặng quà Tết Thiếu nhi sớm cho trẻ mầm non vùng cao (Hình 3).

Nhiều tiết mục đặc sắc được các em nhỏ trường mầm non Nam Quang thể hiện trong đêm văn nghệ "Tháng 5 nhớ Bác".

Chia sẻ về chuyến tình nguyện, Tiến sĩ Lê Đại Dương, Trưởng Nhóm tình nguyện Đông Ấm cho trẻ vùng cao cho biết: “Nhóm tình nguyện Đông Ấm cho trẻ vùng cao vốn được thành lập từ những tấm lòng đầy thiện tâm của các bạn sinh viên, các giảng viên... và những mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm. Dù chỉ là một bữa sáng, một đôi dép, một chiếc cặp lồng, một bộ sách bút, đồ chơi trẻ em cũng đã giúp được rất nhiều cho tương lai của các em dân tộc vùng cao: Dao, Tày, Sán Chỉ, H’Mông, Mông,… Sắp tới Nhóm tình nguyện Đông Ấm sẽ tiếp tục đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó của Tổ quốc để truyền đi những thông điệp yêu thương”.

Cũng trong đêm 20/5, Nhóm tình nguyện Đông Ấm đã tổ chức giao lưu với BCH đoàn xã Nam Quang trong đêm nhạc “Tháng 5 nhớ Bác”. Trong đêm giao lưu văn nghệ, bà con đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc biệt do chính các em thiếu nhi trường mầm non Nam Quang biểu diễn.

Trần Phương

Cùng tác giả

NSƯT Hoài Linh: Đại gia mặc áo bà ba

Thứ 6, 01/09/2017 | 05:30
Hoài Linh là cái tên bảo chứng cho nhiều chương trình truyền hình, điện ảnh,… Mặc dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh lại luôn muốn rời xa sự nhốn nháo của showbiz, thích đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Và, ít ai biết rằng, anh từng trải qua tận cùng khó khăn trước khi thành công, nổi tiếng như hôm nay.

Vì sao ông Trần Văn Thêm chưa được nhận 6,7 tỷ tiền bồi thường?

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:00
Trao đổi với PV, sáng 8/8/2017, Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc công ty luật Hòa Lợi cho biết, công ty đã gửi văn bản số 48/2017/CV – HL về việc kiến nghị trả bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm, người tù oan thế kỷ.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Đồng Nai: “Mất ăn, mất ngủ” vì cơ sở sản xuất nước đá hoạt động ngày đêm

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:00
Cơ sở sản xuất nước đá hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Phiên chợ đặc biệt về đêm, chỉ bán hàng theo "mớ" vẫn hút khách

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:46
Mực nháy sau khi câu về các ngư dân sẽ tập trung bán tại tuyến đường lên đảo Lan Châu vào mỗi buổi tối. Mực được bán theo "mớ", không cân đong nhưng vẫn hút khách.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.