Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Viện trưởng viện KSND Đà Nẵng

Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Viện trưởng viện KSND Đà Nẵng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 13/01/2018 | 08:26
0
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Viện trưởng viện KSND TP.Đà Nẵng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 12/1, viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Phó Viện trưởng viện KSND tối cao Bùi Mạnh Cường, Viện Trưởng viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Xã hội - Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Viện trưởng viện KSND Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Nguyễn Quốc Dũng.

Dịp này, thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Thường vụ Huyện uỷ, Phó Bí thư ban Cán sự Đảng, Chính trị viên Huyện đội Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), nguyên Viện trưởng viện KSND TP.Đà Nẵng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng thời, Viện trưởng viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND cho viện KSND TP.Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017; tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành KSND cho 3 tập thể thuộc viện KSND TP.Đà Nẵng; công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành KSND cho 4 cá nhân thuộc viện KSND TP.Đà Nẵng đã đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm liên tục; tặng bằng khen của Viện trưởng viện KSND tối cao cho 2 tập thể đã đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 2 năm liên tục…

Theo báo cáo, năm 2017, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm được tăng cường và bảo đảm kết quả tốt, không xảy ra tội phạm về an ninh. Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã tiếp nhận xử lý 1.208 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tăng 187 tin báo so với năm 2016; đã khởi tố mới 775 vụ/1.206 bị can, tăng 41 vụ/39 bị can so với năm 2016.

Trong đó, về trật tự xã hội, khởi tố mới 239 vụ/463 bị can; về kinh tế, môi trường, khởi tố mới 368 vụ/511 bị can; về ma tuý, khởi tố 167 vụ/228 bị can; về tham nhũng và chức vụ, khởi tố 1 vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố 4 bị can về tội Che dấu tội phạm.

Tình hình tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình có chiều hướng gia tăng, tính chất các vụ việc ngày càng đa dạng, phức tạp, chủ yếu là ly hôn, nuôi con, chia tài sản chung trong hôn nhân, chiếm tỷ lệ 58,9% số vụ việc thụ lý. Tranh chấp trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại, lao động, hành chính có chiều hướng giảm.

Xã hội - Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Viện trưởng viện KSND Đà Nẵng (Hình 2).

Viện trưởng viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND cho viện KSND TP.Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

VKS các cấp đã phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành tố tụng, thực hiện các vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử các phiên toà rút kinh nghiệm về hình sự và dân sự - hành chính, các phiên toà lưu động về hình sự; đồng thời, chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm do thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cơ quan hữu quan các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; qua đó, hoàn thành các nhiệm vụ của ngành và Thường trực Thành uỷ giao.

Theo kế hoạch công tác kiểm sát, năm 2018, viện KSND thành phố tập trung chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm và quản lý chặt chẽ việc giải quyết án hình sự; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị; kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả, thiết thực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành...

Đà Nẵng: Đối tượng được ưu tiên và thủ tục thuê nhà ở xã hội như thế nào?

Thứ 6, 12/01/2018 | 23:04
Hộ nghèo, người có công với cách mạng... là những đối tượng được thuê nhà ở xã hội tại TP.Đà Nẵng.

Bệnh viện Medlatec nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ 2, 06/03/2017 | 10:21
Tiên phong trong mô hình Bác sĩ gia đình, Bệnh viện Medlatec được nhận Huân chương Lao động hạng Ba đúng dịp kỉ niệm 21 năm ngày thành lập.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 3 phi công hi sinh

Thứ 6, 21/10/2016 | 23:13
Cả 3 phi công hi sinh trên máy bay EC-130TS2 được truy tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.