Sức mạnh khủng khiếp bộ 3 tàu sân bay Mỹ điều đến Triều Tiên

Sức mạnh khủng khiếp bộ 3 tàu sân bay Mỹ điều đến Triều Tiên

Thứ 2, 29/05/2017 | 15:23
0
Việc triển khai cùng lúc 3 lực lượng tấn công tàu sân bay đến áp sát Triều Tiên là một động thái chưa từng có của hải quân Mỹ trong suốt vài thập kỷ qua. Sức mạnh của nó thật khủng khiếp....

USS Carl Vinson: Sức mạnh còn hơn cả lực lượng không quân nhiều quốc gia

USS Carl Vinson là tàu sân bay lớp Nimitz được đặt tên theo đại biểu Quốc hội bang Georgia để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ. Đây là loại tàu sân bay mạnh thứ hai thế giới chỉ sau siêu tàu sân bay lớp Ford của nước này.

Các chuyên gia quân sự so sánh, chỉ tính riêng sức mạnh của tàu sân bay USS Carl Vinson đã lớn hơn hầu hết sức mạnh không quân của nhiều quốc gia trên thế giới.

Hồ sơ - Sức mạnh khủng khiếp bộ 3 tàu sân bay Mỹ điều đến Triều Tiên

USS Carl Vinson được đánh giá là mạnh hơn cả lực lượng không quân của nhiều quốc gia nhỏ trên thế giới.

Mặc dù vậy tàu sân bay USS Carl Vinson không hoạt động riêng rẽ mà nằm trong cụm tàu chiến đấu tàu sân bay Carl Vinson, được hộ tống bởi các tàu khu trục tên lửa USS Wayne E.Meyer và USS Michael Murphy đều thuộc lớp Arleigh Burke, cùng với tuần dương hạm USS Lake Champlain lớp Ticonderoga.

Trong đó, 2 tàu khu trục Mỹ có thể mang tới 128 tên lửa Tomahawk, còn tuần dương hạm lớp Ticonderoga cũng được trang bị tới 122 tên lửa Tomahawk. Đây chính là loại tên lửa hành trình mà Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công Syria hồi đầu tháng 4.

Tàu sân bay USS Carl Vinson  sở hữu hai lò phản ứng năng lượng hạt nhân cùng 4 tua-bin hơi, cho phép tàu đạt vận tốc 55km/giờ với lượng giãn nước 97.000 tấn.

USS Carl Vinson mang theo 90 máy bay các loại với sức mạnh tác chiến vượt trội. Trong đó chủ yếu là các tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

USS Carl Vinson có lực lượng thủy thủ đoàn hùng hậu lên tới 5.680 người. USS Carl Vinson được bổ trợ bằng năng lực phòng thủ với 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM và 3 hệ thống vũ khí CIWS chống tên lửa tầm gần.

USS Ronald Reagan: Có thể mang theo thủy thủ đoàn hơn ...5000 người.

USS Ronald Reagan là tàu sân bay được đặt tên theo Tổng thống thứ 40 của Mỹ. Tàu có chiều dài 332,8m, rộng 76,8m, lượng giãn nước lên đến 101.400 tấn. Tàu có 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W, giúp nó có thể đạt tốc độ tối đa trên 56km/giờ, khả năng hoạt động liên tục lên tới có 20-25 năm.

Hồ sơ - Sức mạnh khủng khiếp bộ 3 tàu sân bay Mỹ điều đến Triều Tiên (Hình 2).

USS Ronald Reagan từng nhiều lần được Mỹ đưa tới Biển Đông.

Tàu USS Ronald Reagan có thể mang theo hơn 5.000 thủy thủ và phi đội bay, trong đó có lực lượng máy bay lên tới 60 chiếc các loại trong đó có tiêm kích hạm F/A-18 Hornet, với khả năng tác chiến cơ động và linh hoạt.

Máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler chuyên gây nhiễu, phá sóng radar và thông tin liên lạc của đối phương. 4 chiếc cảnh báo sớm E-2C Hawkeye hiện đại mang nhiệm vụ trinh sát.

Bên cạnh đó, đội bay của tàu USS Ronald Reagan còn có các máy bay SH-60 Seahawk thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và các máy bay vận tải C-2 Greyhound có nhiệm vụ hậu cần, chuyên chở hàng hóa, binh sĩ.

USS Nimitz: Hoạt động 20 năm không cần nạp nhiên liệu

USS Nimitz là siêu hàng không mẫu hạm lớn nhất và đắt nhất thế giới vừa được Mỹ triển khai đến Tây Thái Bình Dương hôm 28/5 để hội ngộ với hai tàu sân bay trên trong kế hoạch áp sát Triều Tiên.

Theo đó tàu USS Nimitz sẽ dẫn đầu đội tàu tấn công 11 tiến về Tây Thái Bình Dương. Đội tàu tấn công 11 bao gồm tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Shoup, USS Kidd, USS Howard và USS Pinckney, tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường USS Princeton cùng đội bay Carrier Air Wing 11.

Tàu được đặt theo tên của chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương trong Thế Chiến 2 Chester W. Nimitz với tổng chiều dài 333 m và thể tích choán nước trên 100.000 tấn dài.

Cũng giống nhiều sân bay hiện đại khác, USS Nimitz sử dụng 2 lò phản ứng hạt nhân A4W, mang tốc độ tối đa 56 km/giờ và công suất cực đại vào khoảng 190 MW. Khả năng hoạt động trên 20 năm mà không cần nạp nhiên liệu.

Hồ sơ - Sức mạnh khủng khiếp bộ 3 tàu sân bay Mỹ điều đến Triều Tiên (Hình 3).

USS Nimitz dự kiến sẽ hội ngộ với 2 tàu sân bay đã đến trước đó của Mỹ.

Đây là lần ra quân thứ hai của tàu sân bay USS Nimitz sau khi được triển khai vào năm 2013 nhằm hỗ trợ chiến dịch tại Afghanistan.

Sau khi trở về từ đợt triển khai tại đây, USS Nitmitz trải qua quá trình bảo dưỡng và hiện đại hóa kéo dài 20 tháng và chỉ mới bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 10/2016.

Theo Daily Beast, việc triển khai cùng lúc 3 lực lượng tấn công tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương là một động thái chưa từng có của hải quân Mỹ.

Sự có mặt của ba chiếc tàu sân bay trong khu vực cho thấy Tổng thống Donald Trump dường như sẽ sớm có quyết định cuối cùng về vấn đề Triều Tiên.

Đọc thêm>>> Trung Quốc muốn gì ở sáng kiến Vành đai và Con đường?

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nga tạo “vòng lửa”, bao vây ở ngoại ô Chashi Yar, lực lượng Ukraine gặp khó

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:00
Không quân Nga đã tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ cho các hoạt động tấn công trên mặt đất.

Mất thành phố chiến lược Chasov Yar, Ukraine đối diện điều gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:55
Tình hình tại Chasov Yar đang khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở cả sườn phía bắc và phía nam.

Xả súng tại Chicago (Mỹ) khiến nhiều người thương vong

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:03
Ít nhất 10 người đã bị bắn - trong đó có một trẻ em tử vong trong vụ xả súng hàng loạt vào tối 13/4 (giờ địa phương) ở thành phố Chicago, Mỹ.

Nga tấn công chính xác, hệ thống phòng không Ukraine bị phá hủy, khói bụi bốc cao hàng chục mét

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga vừa phá hủy hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM do Đức sản xuất của lực lượng Kiev trên hướng Kharkov.

Đức chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” sau cú sốc năng lượng

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Năng lực công nghiệp ở châu Âu sẽ khó phục hồi về mức trước xung đột, trong khi các nhà sản xuất đang có xu hướng chuyển dịch sang Mỹ.