Sự thật bất ngờ về mặt trời lạ '1000 năm xuất hiện 1 lần' ở Huế

Sự thật bất ngờ về mặt trời lạ '1000 năm xuất hiện 1 lần' ở Huế

Thứ 4, 10/05/2017 | 09:27
0
Mặt trời lạ với ánh hào quang đặc biệt xuất hiện trên bầu trời Thừa Thiên – Huế sáng 9/5 được chuyên gia lý giải là hiện tượng quầng 22 độ.

 

Theo tin tức được nhiều người chia sẻ, bắt đầu từ khoảng 10h đến 11h30 sáng 9/5, có một quầng sáng bao quanh mặt trời, mỗi lúc một tán rộng hơn.

Nhiều người thích thú với hiện tượng này đã dùng máy ảnh, điện thoại ghi lại và livestream trên facebook, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Có người cho rằng, đây là hiện tượng kỳ lạ, hàng nghìn năm mới có một lần. Những ai nhìn được sẽ rất may mắn, hạnh phúc.

Xã hội - Sự thật bất ngờ về mặt trời lạ '1000 năm xuất hiện 1 lần' ở Huế

Hình ảnh và video do anh Đào Duy Dương (Hà Nội) ghi lại khi đang có dịp công tác ở Thừa Thiên – Huế sáng 9/5.

Còn một số người có tình yêu đặc biệt với thành phố Huế mộng mơ lại đinh ninh rằng, ở Huế sắp có ai đó sinh hạ một quý tử, sẽ là nhân tài của đất Việt trong tương lai không xa?

Nhiều người chưa từng bắt gặp hiện tượng này vô cùng thích thú và coi đây là may mắn, cơ hội “nghìn năm có một”.

Xã hội - Sự thật bất ngờ về mặt trời lạ '1000 năm xuất hiện 1 lần' ở Huế (Hình 2).

Hiện tượng thiên nhiên thú vị.

Trước đó tại Nghệ An, hiện tượng tương tự cũng đã xuất hiện vào ngày 7/5. Khu vực mặt trời lạ được nhìn thấy rõ nhất tại xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh  Nghệ An).

Theo nhận định của một số nhà khoa học, có thể do hiện tượng khúc xạ ánh sáng đã tạo ra vầng hào quang kỳ lạ. Theo đó, nhiệt độ tăng cao khiến chiết suất các lớp không khí thay đổi đột ngột. Chính vì vậy, những tia sáng bị khúc xạ mạnh tạo thành một vòng tròn xung quanh mặt trời.

Trao đổi với PV, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch hội Thiên văn học trẻ Việt Nam lý giải: "Đây là hiện tượng quầng 22 độ. Hiện tượng quang học này xảy ra trong khí quyển Trái Đất ở khu vực lân cận đĩa sáng mặt trời hoặc mặt trăng khi thời tiết rất khô, ít hơi nước, trên tầng cao của khí quyển chỉ có mật độ thấp các hạt băng (nước đá)".

“Ánh sáng từ mặt trời hoặc mặt trăng (do mặt trời chiếu sáng) khi đi vào khí quyển xuyên qua các tinh thể có dạng lục giác này bị khúc xạ, gây nên hiện tượng giống như khi đi qua một thấu kính phân kì, tạo thành một vòng sáng trắng có bán kính khoảng 22 độ (độ rộng đường kính 44 độ) quanh đĩa sáng. Hiện tượng này thường được quan sát phổ biến ở mặt trăng và ít gặp hơn ở mặt trời", ông Sơn nói thêm.

Cũng theo ông Sơn, tuy ít xuất hiện với mặt trời nhưng không quá hiếm gặp và không phải hiện tượng khó hiểu hay đáng ngại.

Dương Thu

Giải mã 'quầng sáng lạ' tại Đà Lạt

Thứ 3, 14/05/2013 | 08:33
Hiện tượng “quầng sáng lạ” xuất hiện trên bầu trời Đà Lạt vào sáng 13/5 là gì và là tín hiệu tốt hay xấu?.

Quầng sáng lạ trên bầu trời Đà Lạt

Thứ 2, 13/05/2013 | 17:26
Nhiều quầng sáng lạ đã xuất hiện trên bầu trời Đà Lạt vào sáng nay (13/5).

Nhạc sĩ Thụy Kha: ‘NSƯT Quang Lý là giọng nam cao đáng kính nhất’

Thứ 7, 10/12/2016 | 11:18
Dẫu về với cát bụi nhưng giọng ca vàng Quang Lý vẫn mãi quyến rũ, mê đắm vượt thời gian.

Giải mã 'quầng sáng lạ' tại Đà Lạt

Thứ 3, 14/05/2013 | 08:33
Hiện tượng “quầng sáng lạ” xuất hiện trên bầu trời Đà Lạt vào sáng 13/5 là gì và là tín hiệu tốt hay xấu?.

Quầng sáng lạ trên bầu trời Đà Lạt

Thứ 2, 13/05/2013 | 17:26
Nhiều quầng sáng lạ đã xuất hiện trên bầu trời Đà Lạt vào sáng nay (13/5).

Nhạc sĩ Thụy Kha: ‘NSƯT Quang Lý là giọng nam cao đáng kính nhất’

Thứ 7, 10/12/2016 | 11:18
Dẫu về với cát bụi nhưng giọng ca vàng Quang Lý vẫn mãi quyến rũ, mê đắm vượt thời gian.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.