Hà Nội lý giải việc sở Nội vụ có 8 Phó Giám đốc

Hà Nội lý giải việc sở Nội vụ có 8 Phó Giám đốc

Thứ 6, 30/06/2017 | 17:19
0
Lý giải việc sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó Giám đốc, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP cho rằng, việc này không liên quan đến bổ nhiệm vượt số lượng mà do chính sách.

Gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin sở Nội vụ Hà Nội có đến 8 Phó Giám đốc (thừa 4 người so với quy định).

Cụ thể: Theo thông tin được đăng tải công khai trên cổng thông tin sở Nội vụ Hà Nội, 8 Phó Giám đốc sở gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Hiếu, Phùng Văn Thiệp, Nguyễn Đình Hoa, Ngô Anh Tuấn, Lê Văn Cửu, Phùng Minh Sơn và Nguyễn Thị Thùy.

Xã hội - Hà Nội lý giải việc sở Nội vụ có 8 Phó Giám đốc

8 Phó Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội được đăng tải trên cổng thông tin của Sở (sonoivu.hanoi.gov.vn).

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ, sở Nội vụ Hà Nội hiện nay "thừa" tới 4 phó giám đốc.

Nghị định 24 nêu rõ, số lượng phó giám đốc ở các tỉnh, thành không quá 3 người. Riêng sở thuộc UBND TP.Hà Nội và UBND TP.HCM không quá 4 người. Sở Nội vụ Hà Nội là cơ quan tham mưu, giúp UBND TP về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức. Do đó, việc sở này thừa cấp phó gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến thông tin này, sáng ngày 30/6, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội đã có câu trả lời.

Theo đó, ông Nam cho biết: "Trước đây, thời điểm thực hiện Nghị định 24 của Chính phủ thì số lượng cấp phó của các sở chuyên môn là đúng nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến năm 2015, 2016 bầu cử chính quyền các cấp thì có chính sách liên quan đến cán bộ không đủ thời gian tái cử ở vị trí đó thì phải nhận nhiệm vụ khác mặc dù vị trí của các đồng chí đó không phải điều động... Do đó, số này không liên quan đến bổ nhiệm vượt số lượng mà liên quan đến chính sách luân chuyển cán bộ".

Đánh giá về việc giảm biên chế ở Hà Nội, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP cho rằng, chưa bao giờ Hà Nội tổ chức cải tổ lại giảm được số đầu mối, giảm số lãnh đạo rất lớn như bây giờ.

Trước đó, trao đổi về việc này, một lãnh đạo sở Nội vụ Hà Nội cho hay: Trước đây, Sở chỉ có 4 Phó Giám đốc. Số lượng cấp phó tăng lên. Tuy nhiên, trước khi Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội (tháng 11/2015), có 2 người không đủ tuổi tái cử được điều động về sở làm Phó Giám đốc cho đến tuổi nghỉ hưu, 2 người còn lại là Trưởng ban Thi đua khen thưởng và Trưởng ban Tôn giáo.

Trong khi đó, ông Trần Huy Sáng – Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong số 8 Phó Giám đốc sẽ có 4 người nghỉ hưu trong vài tháng tới. Còn 2 Phó Giám đốc sở kiêm Trưởng ban Tôn giáo và Trưởng ban Thi đua theo mô hình tổ chức cũ. Trong đó, đồng chí Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Tôn giáo đến ngày 11/7 sẽ nghỉ hưu. Sắp tới, Sở chỉ còn 3 phó giám đốc.

Được biết, trước thông tin sở Nội vụ Hà Nội thừa cấp phó, bộ Nội vụ cũng sẽ vào cuộc yêu cầu báo cáo sự việc.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.