Sinh viên ngỡ ngàng trước thiệt hại 50.000 tỷ đồng/năm do tai nạn giao thông

Sinh viên ngỡ ngàng trước thiệt hại 50.000 tỷ đồng/năm do tai nạn giao thông

Hà Công Luân
Thứ 4, 16/08/2017 | 13:00
0
Mỗi năm, tổn thất do tai nạn giao thông (TNGT) ở Việt Nam gây ra gần 50.000 tỷ đồng, bằng 30% ngân sách giáo dục và 60% giá trị xuất khẩu lúa gạo, tương đương 1,5 triệu người không có thu nhập trong 1 năm.

Sáng 16/8, tại trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai, bộ GD&ĐT phối hợp với ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình “Tập huấn pháp luật về ATGT và kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho sinh viên”. 

Phát biểu tại Chương trình, ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (bộ GD&ĐT) cho hay: “TNGT đã và đang là vấn đề được xã hội quan tâm sâu sắc, mang tính toàn cầu mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đương đầu. Theo báo cáo của tổ chức Y tế thế giới WHO, hằng năm toàn thế giới đã có hơn 1,2 triệu người chết và hơn 50 triệu người bị thương vì TNGT; đồng thời, gây thiệt hại tổng thể về kinh tế, xã hội tới 3% GDP toàn cầu. Nếu không có những giải pháp mạnh mẽ, đến năm 2020, TNGT có thể làm chết 1,9 triệu người hằng năm”.

Xã hội - Sinh viên ngỡ ngàng trước thiệt hại 50.000 tỷ đồng/năm do tai nạn giao thông

Ông Dương Văn Bá.

“Trong những năm qua, các tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì TNGT ở Việt Nam đều được kéo giảm qua từng năm. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 6.369 vụ TNGT, trong đó 70% số vụ có liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, làm chết 2.795 người, bị thương 5.119 người; so với cùng kỳ năm 2016, giảm 259 vụ (-3,91%), giảm 68 người người chết (-2,38%) và giảm 729 người bị thương (-12,47%).

Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến rất phức tạp, việc kéo giảm TNGT chưa thật bền vững, số người chết và số người bị thương vì TNGT vẫn ở mức cao, tổn thất về TNGT rất lớn. Ước tính mỗi năm, tổn thất do TNGT ở Việt Nam gây ra gần 50.000 tỷ đồng, bằng 30% ngân sách giáo dục và 60% giá trị xuất khẩu lúa gạo, tương đương 1,5 triệu người không có thu nhập trong 1 năm”, ông Dương Văn Bá chỉ ra những con số đáng báo động.

Nguyên nhân được xác định là do ý thức tuân thủ các quy định pháp luật Nhà nước về trật tự ATGT của người tham gia giao thông chưa cao, đặc biệt là chưa nắm vững quy tắc điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Ông Bá hy vọng, trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai nói riêng cũng như các trường trong địa bàn cần phổ biến và mở rộng thêm các buổi tập huấn, giúp các em sinh viên biết rõ về ATGT.

Trước những thông tin trên, em Ro Lan Hin, sinh viên năm cuối cho biết: "Em thấy ngỡ ngàng trước những thiệt hại từ TNGT. Rõ ràng, ý thức người tham gia giao thông rất quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn". 

Xã hội - Sinh viên ngỡ ngàng trước thiệt hại 50.000 tỷ đồng/năm do tai nạn giao thông (Hình 2).

Các em sinh viên chia sẻ kỹ năng tham gia giao thông.

Trong khuôn khổ chương trình, gần 1.000 sinh viên của trường đã lắng nghe và trao đổi những kinh nghiệm, kiến thức thực tế khi tham gia giao thông. Em Lê Thúy Hạnh, sinh viên năm 2 của trường chia sẻ: “Những kiến thức tại chương trình sẽ rất bổ ích cho chúng em. Nó không chỉ tốt cho riêng bản thân mà từ những kiến thức này em sẽ truyền đạt lại cho gia đình, bạn bè”.

Sau giờ tập huấn, các sinh viên đã được trực tiếp tham gia thực hành lái xe. Bằng sự hỗ trợ từ phía hướng dẫn viên, các sinh viên được áp dụng ngay những gì vừa học vào thực tế, vừa làm bài học trở nên sinh động, vừa khiến cho sinh viên hiểu ngay những kiến thức tiếp thu được. Có những bạn hoàn thành phần thực hành rất tốt, tuy nhiên cũng có bạn phạm một vài lỗi nhưng đều được hướng dẫn kỹ càng.

3 điểm/môn đỗ Sư phạm: "Thảm họa của ngành giáo dục"

Thứ 7, 12/08/2017 | 07:00
Nhiều trường cao đẳng Sư phạm ở địa phương có chuẩn đầu vào là 9-10 điểm, tức trung bình mỗi môn chỉ hơn 3 điểm. Điều này khiến dư luận lo ngại về chất lượng giáo viên trong tương lai.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.