Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất

Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất

Thứ 6, 22/02/2013 | 09:30
0
Là sinh vật nhỏ bé và có hình dạng xấu xí nhưng Gấu nước lại có khả năng tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Có tên khoa học là Tardigrades, Gấu nước là loài sinh vật nhỏ bé, bơi trong nước, có 8 chân được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1773 bởi nhà sinh vật học người Đức Johann August Ephraim Goeze. Sở dĩ Tardigrades có tên là Gấu nước bởi cách di chuyển của chúng làm người ta nhớ tới dáng đi của loài gấu. Gấu nước trưởng thành có thể dài 1,5mm, con nhỏ chỉ dài khoảng 0,1mm.

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất

 Gấu nước được mệnh danh là "sinh vật sống dai nhất trên Trái đất" 

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 2).

 Gấu nước là sinh vật nhỏ bé, con trưởng thành chỉ dài 1,5mm 

Trên thế giới có hơn 900 loài Gấu nước, chúng có mặt ở mọi nơi từ ngọn núi cao nhất như đỉnh Himaylayas - cao 6000 m cho tới đáy biển sâu nhất - dưới 4000m. Gấu nước có địa bàn sinh sống rộng lớn như vậy là bởi chúng là có thể sống ở những điều kiện khắc nghiệt không tưởng.

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 3). 

Chúng có thể tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt không tưởng 

Được mệnh danh là "sinh vật sống dai nhất trên Trái đất", Gấu nước vẫn “bình an vô sự” trong môi trường áp suất lớn hơn 6.000 lần so với áp suất trong bầu khí quyển, “vững vàng” trước các tia X-quang và hồi sinh sau khi bị đông lạnh đến -457 độ C hoặc bị đun nóng ở nhiệt độ 357 độ C.

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 4).

 Con Gấu nước này sinh sống ở núi Roan, bang Tennessee, Hoa Kỳ 

Thậm chí, Gấu nước có thể sống đến 10 năm trong điều kiện không có nước. Ngay cả môi trường chân không trong vũ trụ, các tia phóng xạ vũ trụ cũng như những tia bức xạ Mặt trời với cường độ mạnh hơn 1.000 lần so với tia bức xạ trên Trái đất cũng không thể gây tổn hại cho Gấu nước. Nhờ đó, Gấu nước trở thành sinh vật đầu tiên sống sót trong môi trường vũ trụ mà không cần có thiết bị bảo vệ.

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 5).

 Gấu nước ăn tế bào thực vật và động vật 

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 6).

 Gấu nước có nhiều hình dạng 

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 7).

 Gấu nước thường được tìm thấy trong những đám rong rêu 

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 8).

 Trên thế giới có hơn 900 loài Gấu nước 

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 9). 

Chúng được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên trái đất, từ núi cao đến đại dương sâu thẳm 

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 10).

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 11).

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 12).

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 13).

Lạ & Cười - Sinh vật xấu xí, sống dai nhất trên Trái đất (Hình 14).

Theo TTVN

Geisha nam Nhật Bản kiếm bộn tiền nhờ gặp thời

Thứ 4, 20/02/2013 | 15:57
Do xu hướng kết hôn muộn, thậm chí không lập gia đình ngày càng phổ biến nên phụ nữ Nhật đã phóng khoáng hơn trong vấn đề tình yêu, tình dục và nhờ đó geisha nam đang trở thành nghề kiếm bộn tiền tại xứ sở hoa anh đào.

Người Việt kể chuyện cuộc sống ở nơi -60 độ C

Thứ 4, 20/02/2013 | 16:14
Suốt 70 năm qua, mùa đông năm nay ở nước Nga được đánh giá là lạnh nhất với nhiệt độ ở mức: - 60 độ C. Anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1988, quê Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội), hiện đang sống tại Cmonilo, thành phố Chelyabinsk, Nga, đã kể rất nhiều chuyện thú vị cũng như khó khăn xoay quanh việc chống rét ở nơi đây.

Cục đá 'hút' hết 1 điếu thuốc trong vòng 5 phút

Thứ 4, 20/02/2013 | 18:44
Cục đá có thể "hút" hết 1 điếu thuốc trong vòng chưa đầy 5 phút, một nhà sưu tầm người Trung Quốc vừa giới thiệu cục đá kỳ lạ mà anh sưu tầm được.