Sinh nhật đầy biến động của PVN!

Sinh nhật đầy biến động của PVN!

Nguyễn Thị Hà
Thứ 2, 04/09/2017 | 05:30
0
Ngày 3/9, tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kỷ niệm 42 năm ngày thành lập. Điều đáng nói, ngay trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, PVN phải đối mặt với những thông tin chấn động liên quan đến các quyết định khởi tố, bắt giữ và tạm giam hàng loạt nguyên lãnh đạo, lãnh đạo từng gắn bó với ngành dầu khí.
Tài chính - Ngân hàng - Sinh nhật đầy biến động của PVN!

Một giai đoạn nhiều sóng gió của PVN.

Còn nhớ vào ngày này năm 1975, tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (tổng cục Dầu khí Việt Nam) – tiền thân của PVN ngày nay được thành lập. Khi đó, tổng cục Dầu khí Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, được tổ chức, hoạt động như một cơ quan ngang bộ và là một cơ quan quản lý Nhà nước với nhiệm vụ “thực hiện quản lý Nhà nước về toàn bộ tài nguyên dầu mỏ và khí đốt trong cả nước, kể cả trên đất liền và ngoài biển; tổ chức việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu mỏ trong và ngoài nước...”.

Sau 42 năm thành lập và phát triển, PVN đã trở thành tập đoàn chủ lực, giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế. Thế nhưng, không giống như mọi năm với những lễ mít tinh kỷ niệm tưng bừng, những hội thao khắp ngành dầu khí tại 30 tổng công ty, ban quản lý dự án trực thuộc, sinh nhật của PVN năm nay đón nhận nhiều tin không vui.

Ngay trước ngày kỷ niệm, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với: Ông Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, nguyên Kế toán trưởng, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh; ông Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Thành viên Hội đồng thành viên; Nguyễn Thanh Liêm - nguyên Thành viên Hội đồng thành viên và Vũ Khánh Trường - nguyên Ủy viên HĐQT.

Trong số những người bị khởi tố, các ông Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng bị bắt tạm giam.

Sau khi nhận được thông tin trên, PVN đã có thông báo chính thức, khẳng định: Việc khởi tố này để phục vụ hoạt động điều tra đối với vụ việc góp vốn của tập đoàn PVN vào ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) trong giai đoạn trước đây. PVN mong muốn được dư luận chia sẻ, cảm thông với những khó khăn khách quan và chủ quan trong thời gian qua và tiếp tục ủng hộ tập thể người lao động dầu khí vượt qua giai đoạn khó khăn, vững bước phát triển.

Theo BCTC năm 2016 của PVN, ngoài khoản đầu tư vào OceanBank, tập đoàn còn một “mối duyên” khác với ngành ngân hàng là khoản góp vốn 3.900 tỷ đồng vào ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – chiếm 52% vốn của nhà băng này. Ngày 10/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận tiếp tục thực hiện tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016 – 2020 và ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp nhận đại diện chủ sở hữu phần vốn của PVN tại ngân hàng này sau khi hoàn thành Đề án tái cơ cấu PVcomBank. Trước đó, ngày 3/6/2016, NHNN đã có văn bản phê duyệt chính thức đề án.

Để lấy lại sinh khí, mới đây, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn nhân dịp kỷ niệm 42 năm thành lập phát biểu: “Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đặc biệt là những diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đến uy tín và thương hiệu của tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mới đây nhất, các cơ quan pháp luật đã tiến hành khởi tố một số cán bộ/nguyên cán bộ lãnh đạo tập đoàn.

Những yếu tố đó tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động dầu khí. Tập thể ban lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, tất cả vì mục tiêu thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu trong cả năm 2017 và những năm tiếp theo”. 

Vụ khởi tố Phó tổng giám đốc PVN: “Mong dư luận thông cảm”

Thứ 6, 01/09/2017 | 17:29
Ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan điều tra, PVN đã đình chỉ công tác đối với nguyên kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc Ninh Văn Quỳnh.

Thời hậu Hà Văn Thắm: Ocean Group vẫn chìm trong thua lỗ

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:16
Ocean Group tiếp tục lỗ lớn trong nửa đầu năm 2017, đẩy lỗ lũy kế ngấp nghé vốn điều lệ.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.