Sau 4 giờ ùn ứ, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chịu xả trạm

Sau 4 giờ ùn ứ, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chịu xả trạm

Lê Tiết Cương
Thứ 6, 05/01/2018 | 19:37
0
Hàng chục xe ô tô dừng tại trạm, tài xế rồ ga, bóp còi inh ỏi, gây ra tình trạng kẹt xe ở trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, để phản đối việc thu phí quá cao và chưa phù hợp.

Ngày 5/1, sau gần 4 giờ đồng hồ, trước tình hình ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km tại hai đầu trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp trên Quốc lộ 1A, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới xả trạm.

Động thái này được thực hiện sau khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Võ Thành Thống trực tiếp đến trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp để đối thoại với chủ đầu tư. Trước mắt, chủ đầu tư cần giải quyết giao thông hiện tại ở khu vực.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau 4 giờ ùn ứ, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chịu xả trạm

Cảnh người và xe hỗn loạn trước trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Theo đó, UBND TP.Cần Thơ sẽ mời đại diện chủ đầu tư, các doanh nghiệp vận tải cùng làm việc với các cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết những mâu thuẫn giữa các chủ xe, tài xế và chủ đầu tư BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Với những doanh nghiệp không đồng tình, TP.Cần Thơ sẽ mời đại diện bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, các doanh nghiệp có buổi làm việc để giải quyết dứt điểm. Dự kiến, buổi làm việc sẽ diễn ra vào tuần sau.  

Đến 14h30 cùng ngày, trạm BOT bắt đầu xả trạm trong sự reo hò cuồng nhiệt của người dân hai bên đường và các tài xế.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau 4 giờ ùn ứ, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chịu xả trạm (Hình 2).

Tình trạng kẹt xe hai bên trạm kéo dài nhiều km trên Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, xả trạm được khoảng 10 phút thì trạm bắt đầu đóng và thu phí trở lại. Nhiều lần lực lượng chức năng yêu cầu thực hiện đúng theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.Cần Thơ thế nhưng, các cabin vẫn bán vé thu phí bình thường, các phương tiện vẫn phải mua vé qua trạm. Lúc này, giao thông khu vực trạm thông thoáng trở lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau 4 giờ ùn ứ, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chịu xả trạm (Hình 3).

Tái xuất hiện tài xế mua vé bằng tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 5/1, tình hình tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, các tài xế phản đối dữ dội.

Ông Trần Phước Thành, Đội trưởng Quản lý xe của trung tâm lái xe Chiến Thắng bức xúc, hiện tại trung tâm có 73 xe làm đề nghị xem xét miễn giảm 30 xe, tuy nhiên chỉ được xem xét 20 xe.

Cũng theo ông Thành, trung tâm cách trạm BOT chưa tới 500m, hàng ngày xe phải qua trạm liên tục chịu phí, gây tốn kém cho doanh nghiệp rất nhiều.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau 4 giờ ùn ứ, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chịu xả trạm (Hình 4).

Ông Trần Phước Thành, Đội trưởng Quản lý xe của trung tâm lái xe Chiến Thắng bức xúc khi mức thu phí quá cao tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Hàng chục tài xế, chủ xe, với nhiều cách khác nhau như đưa tiền lẻ, di chuyển chậm rãi, còn một số tài xế cho đậu xe tại trạm, tài xế rời khỏi xe để gây ùn tắc kéo dài.

Tài xế Hồ Quang Thuận (ngụ quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) khi lái xe khách qua trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đã dùng tiền mệnh giá 200 - 500 đồng để mua vé, kéo dài thời gian gây kẹt xe.

“Trước khi chưa giảm giá, xe qua trạm chịu phí 50.000 đồng/lần. Giờ được giảm có 5.000 đồng, còn 45.000 đồng/lượt. Với mức giá cao, giảm như vậy chưa đáng kể”, ông Thuận nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau 4 giờ ùn ứ, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chịu xả trạm (Hình 5).

Nhiều doanh nghiệp, nhà xe muốn gặp chủ đầu tư để đối thoại nhưng bảo vệ không cho gặp.

Đến 13h30 cùng ngày, tình trạng kẹt xe trở nên trầm trọng hơn kéo dài 5km ở hai đầu trạm. Chủ đầu tư vẫn nhất quyết không xả trạm gây mất trật tư, ùn ứ giao thông nhiều giờ liền.

Khu vực tại trạm tê liệt hoàn toàn, ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài trên Quốc lô 1A. 

BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu phí trở lại, giao thông thông thoáng

Thứ 5, 04/01/2018 | 19:26
Sau thời gian xả trạm, đến chiều 4/1, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu phí trở lại, giao thông thông thoáng.

BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bị tài xế phản đối, Chủ tịch TP yêu cầu xả trạm

Thứ 5, 04/01/2018 | 16:24
Ngày 4/1, các tài xế ô tô tập trung tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp không chịu qua trạm mà dừng lại để phản đối việc thu phí. Trước tình trạng đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã có mặt tại trạm để đối thoại với chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư phải xả trạm để giải quyết tình trạng hiện tại.

Trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chính thức giảm giá vé

Thứ 4, 20/12/2017 | 11:59
Thực hiện chỉ đạo của bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chính thức giảm giá vé từ 0h ngày 20/12.
Cùng tác giả

Xe gắn máy đối đầu xe Cảnh sát 113, đôi nam nữ bị thương nặng

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:44
Vụ tai nạn giao thông thông giữa xe máy và ô tô biển xanh của Cảnh sát 113 xảy ra tại Quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long, khiến đôi nam nữ bị thương nặng.

Làm rõ việc chi sai 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ Hậu Giang

Thứ 6, 09/02/2018 | 21:17
Liên quan đến vụ chi sai mục đích gần 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc làm rõ những sai phạm tại đơn vị này.

Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 5, 08/02/2018 | 19:00
Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Cao Văn Vũ (36 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

TP.Cần Thơ: Làng hoa nhộn nhịp ngày cận Tết

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:16
Đến thời điểm này, không khí tại các làng hoa như Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy), An Thới (huyện Phong Điền), chợ hoa bến Ninh Kiều... đang nhộn nhịp hẳn lên.

Ông Nguyễn Minh Quang tái đắc cử Chủ tịch HLG tỉnh Trà Vinh

Thứ 4, 07/02/2018 | 22:02
Ngày 7/2, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tiếp tục nâng cao vai trò tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục pháp lý đến người dân.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.