Thanh Hoá: Sau 3 ngày đình công, hơn 5.000 lao động đã trở lại làm việc

Thanh Hoá: Sau 3 ngày đình công, hơn 5.000 lao động đã trở lại làm việc

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 2, 11/09/2017 | 15:29
0
Sau 3 ngày đình công, hơn 5.000 người lao động tại công ty S&H Vina Thạch Thành (Thanh Hoá) đã quay trở lại làm việc.

Sáng 11/9, thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, các công nhân của doanh nghiệp S&H Vina Thạch Thành có địa chỉ tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành đã đi làm trở lại sau nhiều ngày đình công đòi quyền lợi.

Phía Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm, sau 3 ngày công nhân đồng loạt nghỉ việc đòi quyền lợi, phía doanh nghiệp đã đáp ứng phần lớn những kiến nghị của người lao động.

Xã hội - Thanh Hoá: Sau 3 ngày đình công, hơn 5.000 lao động đã trở lại làm việc
Hàng nghìn người lao động thuộc công ty S&H Vina đình công đòi quyền lợi trong 3 ngày liên tiếp.

Theo đó, 10/16 kiến nghị như chế độ tiền lương, phép năm, thời gian làm việc, chế độ thai sản, hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, phụ cấp thâm niên, tiền chuyên cần,...của công nhân đã được Công ty thông qua bằng văn bản và cam kết thực hiện thời gian tới. Một số kiến nghị khác, phía doanh nghiệp chưa thể đáp ứng do còn phụ thuộc trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh.

Trước đó, từ ngày 6 - 9/9, hơn 5.000 người lao động của công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành (chuyên sản xuất về may mặc) bức xúc trước những hành động vô lí của doanh nghiệp, đã đồng loạt nghỉ làm và đình công đòi quyền lợi. Các công nhân gay gắt phản đối những quy định vô lý của Công ty như nhà có người chết tai nạn, ốm đau, bệnh tật phải báo trước mấy ngày. Ngoài ra, công nhân cũng đề nghị tăng lương cơ bản; khi ốm đau đột xuất hoặc gia đình có người mất mà nghỉ làm thì không được trừ tiền chuyên cần…

Xã hội - Thanh Hoá: Sau 3 ngày đình công, hơn 5.000 lao động đã trở lại làm việc (Hình 2).

Công nhân đã trở lại nhà máy làm việc. 

Về việc ông Mai Sỹ Nghĩa, phiên dịch viên kiêm quản đốc xưởng 1 vì có lời lẽ xúc phạm, coi thường công nhân, phía công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành đã sa thải ông này. Lãnh đạo công ty đã xin lỗi công nhân và đưa ra thông báo sẽ có hình thức xử lý tương tự, đối với các quản lý buông lời lẽ xúc phạm người lao động.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sáng 11/9, hơn 5.000 công nhân của công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành đã đi làm trở lại sau nhiều ngày đình công đòi quyền lợi. Phía công ty cũng hứa sẽ trả đủ 4 ngày lương cho người lao động từ ngày 6 – 9/9. Còn một số kiến nghị của công nhân chưa đáp ứng được do đã có quy định, quy chế cụ thể khi ký hợp đồng”.

Liên đoàn LĐ đối thoại trước hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi

Thứ 5, 07/09/2017 | 20:15
Bức xúc trước những hành động vô lý của doanh nghiệp, hơn 5.000 người lao động tại công ty S&H Vina Thạch Thành đã đình công. Ngày 7/9, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo công ty để giải quyết sự việc.

Thanh Hoá: Hàng trăm người lao động đình công tập thể, đòi quyền lợi

Thứ 6, 01/09/2017 | 19:11
Cho rằng những quyền lợi chính đáng do pháp luật quy định theo Luật Lao động không được công ty thực hiện, hàng trăm công nhân của doanh nghiệp Cổ phần đầu tư Hồng Uy đã tập trung phản đối, đòi quyền lợi.

Làm rõ nghi vấn công trình xây trường tiền tỷ tăng giá vì... chỉ định thầu

Thứ 6, 25/08/2017 | 09:00
Dãy nhà cấp 4 của trường Tiểu học xã Hoà Bình (Hưng Hà, Thái Bình) hiện đã xuống cấp, thường xuyên trong tình trạng dột nát, sân trường ngập nước. Một dự án xây mới được thực hiện, thế nhưng, thay vì đấu thầu công khai nó lại được… chỉ định thầu.

Hà Nội: Cháy lớn tại khu lán công nhân xây dựng ở Mỹ Đình

Thứ 2, 29/05/2017 | 17:08
Đang chuẩn bị đồ đạc đi làm, các công nhân xây dựng phát hiện khói và lửa bốc lên trong khu lán trại. Nhiều người sợ hãi di chuyển đồ đạc tháo chạy ra ngoài.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.