Sạt lở ở cù lao Long Phú Thuận: Di dời các hộ dân đến nơi an toàn

Sạt lở ở cù lao Long Phú Thuận: Di dời các hộ dân đến nơi an toàn

Dương Thị Hạnh
Thứ 3, 15/08/2017 | 13:53
0
Ngày 15/8, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã di dời 9 hộ dân trong vụ sạt lở trên địa bàn đến nơi an toàn.

Sáng 15/8, nhiều người dân ở ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở vào chiều tối 13/8.

Chị Bảy, một người dân trên địa bàn xã Long Thuận chia sẻ với PV Người Đưa Tin: “Chiều tối Chủ Nhật (13/8), cả nhà chuẩn bị dọn cơm ăn thì bất ngờ thấy nền nhà bị rung mạnh, và nghe thấy tiếng đất đá sụt lún. Mới đầu, tôi và ông xã cứ nghĩ là động đất nhẹ nhưng sau đó, thấy một số người dân ở ấp Long Thạnh chạy sang cầu cứu. Họ nói nhà sạt lở và sập ở khu vực cù lao".

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thuận cũng cho biết: “Nhờ chủ động các biện pháp sơ tán dân kịp thời nên không có thương vong về người. Thiệt hại về tài sản của người dân cũng được hạn chế tối thiểu nhất".

Ngoài ra, ông Dũng cũng bày tỏ: “Hiện tại, chính quyền đã sắp xếp cho các hộ dân tái định cư ở vùng mới. Tuy nhiên, hiện tại thiếu quỹ đất, địa phương chỉ có thể giải quyết khẩn cấp cho 3 trong số 9 hộ mất đất vào cụm tuyến dân cư. Số hộ còn lại phải chờ xem xét hỗ trợ tái định cư tại các xã lân cận”.

Xã hội - Sạt lở ở cù lao Long Phú Thuận: Di dời các hộ dân đến nơi an toàn

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 13/8, người dân ấp Long Thạnh, xã Long Thuận hoảng hốt khi phát hiện sạt lở, nhiều ngôi nhà bị kéo xuống sông.

Ngay khi xảy ra vụ sạt lở, người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra khỏi nhà cầu cứu. Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đã huy động gần 100 người giúp dân khẩn cấp sơ tán, di dời tài sản và tháo dỡ những căn nhà có nguy cơ bị cuốn xuống sông. Vụ sạt lở cuốn trôi 100m bờ sông, ăn sâu vào đất liền hơn 20m.

Đến khoảng rạng sáng 14/8, vụ sạt lở mới dừng lại. Khu vực sạt lở thuộc cù lao Long Phú Thuận, nằm giữa sông Tiền.

Được biết, từ đầu năm đến nay, địa bàn cù lao Long Phú Thuận xảy ra 6 vụ sạt lở, cuốn trôi 300.000m² đất của người dân, 15 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời khẩn cấp.

Hiện tai, chính quyền địa phương xã Long Thuận luôn ở trong tư thế sẵn sàng ứng cứu người dân khi sạt lở xảy ra để giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng, dân thấp thỏm lo nhà bị ‘nuốt’

Thứ 6, 21/07/2017 | 17:04
Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống ven biển xã Phú Thuận, thấp thỏm lo âu trước tình trạng bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ “nuốt” chửng nhà cửa bất cứ lúc nào.

Bắt cóc trẻ em ở Đồng Tháp: Tin đồn ác khẩu với người phụ nữ câm

Thứ 3, 18/07/2017 | 16:05
Sự xuất hiện của một phụ nữ dùng khăn che mặt, có biểu hiện bất thường khiến nhiều người hiếu kỳ chụp ảnh, quay clip và truyền miệng là bắt cóc trẻ em.

Hậu Giang: Sạt lở bờ sông Cái Côn, thêm 2 căn nhà bị ảnh hưởng

Thứ 5, 13/07/2017 | 14:29
Hiện, khu vực xảy ra sạt lở ở thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) có thêm 2 căn nhà bị ảnh hưởng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 13 căn nhà phải di dời.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.