Quỳ gối cầu xin 'tình địch' đừng ra tay sát hại bạn gái

Quỳ gối cầu xin 'tình địch' đừng ra tay sát hại bạn gái

Thứ 2, 26/12/2016 | 20:05
0
Trưa 26/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ Đặng Quang Tân (SN 1996), huyện Hòa Vang, ra tay hạ sát bạn gái cũ.

Theo báo cáo của Công an quận Cẩm Lệ, chị H. đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cách đây 2 năm, chị H. và Tân có quan hệ tình cảm. Do mâu thuẫn, 2 người chia tay cách đây vài tháng. Thời gian gần đây, chị H. đang tìm hiểu anh T. 

Khoảng 18h00 ngày 25/12, Tân điện thoại hẹn H. gặp nhau để nói chuyện. H. đồng ý và nh anh T. chở đến quán cà phê trên đường Tố Hữu, phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ). 

An ninh - Hình sự - Quỳ gối cầu xin 'tình địch' đừng ra tay sát hại bạn gái

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án.

Tân đến, đề nghị chị H. lên tầng 2 để nói chuyện riêng, còn anh T. ngồi ở tầng dưới. Tân đề nghị nối lại tình cảm, nhưng không được chị H. đồng ý. Bực mình, hắn rút dao đã chuẩn bị sẵn hăm dọa và chém 4 nhát vào người chị H.

Chị H. la lên cầu cứu. Anh T. ở tầng dưới nghe thấy, chạy lên thì thấy chân của chị H. chảy máu, người bị ép vào tường. Lúc này, Tân dùng dao hăm dọa: "Nếu anh xông vào thì em sẽ giết H.".

Anh T. thấy vậy, quỳ xuống van xin Tân đừng giết chị H. Sau đó, giữa 2 người có lời qua tiếng lại. Một lúc sau, Tân bất ngờ dùng dao tự cắt mạnh vào cổ tay trái của mình. Anh T. nhanh chóng xông vào, trấn áp, chở Tân và chị H. đi cấp cứu.  

Theo đại diện của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nơi Tân và chị H. được đưa đến chữa trị, trên người nữ bị 4 vết thương ở tay và chân. Đặc biệt, tay trái có 2 vết thương phức tạp, ở cổ tay, lộ gân cơ, đứt mạch máu. Chị H. cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp hạ, nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ sự tận tâm của bác sĩ, hiện, tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định trở lại.

Đến trưa 26/12, sức khỏe của Tân và chị H. đã phục hồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục, điều tra xử lý vụ việc.

Duy An – Nhâm Thân

Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.