Quét tin thế giới cuối ngày 4/12

Quét tin thế giới cuối ngày 4/12

Thứ 2, 04/12/2017 | 23:08
0
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chưa được cấp hộ chiếu Anh; Mỹ, Hàn tiến hành tập trận trên không lớn nhất lịch sử… là tin đáng chú ý cuối ngày 4/12.
Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chưa được cấp hộ chiếu Anh. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh một số tin tức cho biết, bà Yingluck đã được cấp hộ chiếu Anh sau khi xin tị nạn chính trị ở Anh.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chưa được cấp hộ chiếu Anh. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh một số tin tức cho biết, bà Yingluck đã được cấp hộ chiếu Anh sau khi xin tị nạn chính trị ở Anh.

Mỹ, Hàn hôm nay tiến hành tập trận trên không lớn nhất lịch sử. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, huy động khoảng 230 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và 12.000 binh sĩ hai nước. Thời điểm tập trận diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng bắn tới lục địa Mỹ.

Mỹ, Hàn hôm nay tiến hành tập trận trên không lớn nhất lịch sử. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, huy động khoảng 230 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và 12.000 binh sĩ hai nước. Thời điểm tập trận diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng bắn tới lục địa Mỹ.

Cảnh sát Malta đã bắt giữ 8 công dân của nước này bị nghi có liên quan đến vụ đánh bom ám sát nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama. Theo Thủ tướng Malta Joseph Muscat, chiến dịch bắt giữ diễn ra ở thị trấn Marsa và 2 khu vực Bugibba, Zebbug. Tất cả 8 nghi phạm nói trên đều có tiền án, tiền sự.

Cảnh sát Malta đã bắt giữ 8 công dân của nước này bị nghi có liên quan đến vụ đánh bom ám sát nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama. Theo Thủ tướng Malta Joseph Muscat, chiến dịch bắt giữ diễn ra ở thị trấn Marsa và 2 khu vực Bugibba, Zebbug. Tất cả 8 nghi phạm nói trên đều có tiền án, tiền sự.

Nga cho rằng, thông tin cựu cố vấn Flynn của ông Trump có thể đã ảnh hưởng đến cách Nga đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ là

Nga cho rằng, thông tin cựu cố vấn Flynn của ông Trump có thể đã ảnh hưởng đến cách Nga đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ là "lố bịch". "Michael Flynn không đủ khả năng để đề nghị bất cứ điều gì với Sergei Kislyak, cựu Đại sứ Nga tại Mỹ, chưa nói đến việc tác động đến Tổng thống Vladimir Putin", RT dẫn lời Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Đ.V (Tổng hợp)

Cựu cảnh sát giúp bà Yingluck bỏ trốn, Thái Lan phát lệnh truy nã

Thứ 2, 27/11/2017 | 17:00
Tòa án Thái Lan vừa phát lệnh truy nã một cựu cảnh sát sau khi ông này không xuất hiện tại tòa án vào ngày 10/11 để thừa nhận tội danh giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn.

Tiết lộ những tình tiết ly kỳ về vụ đào tẩu của cựu Thủ tướng Yingluck

Thứ 4, 30/08/2017 | 08:00
Cuộc đào thoát khỏi đất nước của nữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã làm chao đảo chính trường Thái Lan nhiều ngày qua. Giới quan sát lý giải, với tính chất của một chính quyền quân sự, sẽ rất khó cho bà Yingluck có thể rời bỏ đất nước mà không có sự giúp đỡ của một nhân vật có quyền lực nào đó.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.