Quét tin thế giới cuối ngày 14/2: Cựu Thủ tướng Yingluck dự định tổ chức họp báo ở Hong Kong

Quét tin thế giới cuối ngày 14/2: Cựu Thủ tướng Yingluck dự định tổ chức họp báo ở Hong Kong

Thứ 4, 14/02/2018 | 20:32
0
Hàn Quốc tốn chi phí khủng phục vụ đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội; Cựu Thủ tướng Yingluck dự định tổ chức họp báo ở Hong Kong... là những tin nóng tối nay.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 13/2 đã ra lệnh cấm đưa công nhân nước này đến Kuwait làm việc, sau khi phát hiện thi thể của một lao động nữ của nước này trong một tủ đông ở Kuwait. Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 13/2 đã ra lệnh cấm đưa công nhân nước này đến Kuwait làm việc, sau khi phát hiện thi thể của một lao động nữ của nước này trong một tủ đông ở Kuwait. Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.

Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch trả 2,86 tỷ won (khoảng 2,64 triệu USD) chi phí cho hàng trăm thành viên phái đoàn Triều Tiên đến dự Olympic mùa đông PyeongChang. Theo đó, ngân sách của bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ lo chi phí lưu trú và phí ăn uống cho 424 người đội cổ vũ Triều Tiên cũng như nghệ sĩ biểu diễn, nhà báo, nhân viên hỗ trợ tới Pyeongchang, Hàn Quốc dự Olympic mùa đông 2018.

Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch trả 2,86 tỷ won (khoảng 2,64 triệu USD) chi phí cho hàng trăm thành viên phái đoàn Triều Tiên đến dự Olympic mùa đông PyeongChang. Theo đó, ngân sách của bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ lo chi phí lưu trú và phí ăn uống cho 424 người đội cổ vũ Triều Tiên cũng như nghệ sĩ biểu diễn, nhà báo, nhân viên hỗ trợ tới Pyeongchang, Hàn Quốc dự Olympic mùa đông 2018.

Ông Somchai Sawangkarn - Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan - dẫn nguồn tin ngoại giao tại Nhật Bản cho hay, bà Yingluck Shinawatra dự định tổ chức họp báo tại Hong Kong.

Ông Somchai Sawangkarn - Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan - dẫn nguồn tin ngoại giao tại Nhật Bản cho hay, bà Yingluck Shinawatra dự định tổ chức họp báo tại Hong Kong. "Bà ấy cũng lên kế hoạch tới Hong Kong để tập hợp sự ủng hộ cho hoạt động của mình. Bà cũng sẽ kêu gọi tổ chức một cuộc họp báo vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba", ông Somchai Sawangkarn nói.

Pháo hoa kết hợp với điều kiện thời tiết bất thường có thể khiến nhiều nơi ở Trung Quốc bị ô nhiễm không khí nặng dịp Tết.

Pháo hoa kết hợp với điều kiện thời tiết bất thường có thể khiến nhiều nơi ở Trung Quốc bị ô nhiễm không khí nặng dịp Tết. "Một số khu vực có khả năng phải chịu ô nhiễm không khí nặng hoặc nghiêm trọng bởi hoạt động bắn pháo hoa và đốt pháo nổ dày đặc", bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc hôm 13/2 cảnh báo. Hơn 400 thành phố trên khắp Trung Quốc đã bị cấm đốt pháo hoa từ năm ngoái nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm không khí trong 15 ngày nghỉ lễ và hạn chế những vụ tai nạn chết người liên quan đến pháo.

Tai nạn thảm khốc tại Libya, gần 100 người thương vong. Ngày 14/2, một xe tải chở người di cư châu Phi đã bất ngờ bị lật khi đang di chuyển đến thành phố Bani Walid của Libya, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định.
Theo Giám đốc bệnh viện Bani Walid, Mohamed al-Mabrouk, địa điểm xảy ra tai nạn nằm cách thành phố Bani Walid 80 km về phía Nam. Ông cho biết ít nhất 78 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có 8 người bị thương nặng. Trong khi đó, theo một nguồn tin quân đội, số người thiệt mạng đã lên tới con số 25 người, trong đó chủ yếu là người Somalia và Eritrea.

Tai nạn thảm khốc tại Libya, gần 100 người thương vong. Ngày 14/2, một xe tải chở người di cư châu Phi đã bất ngờ bị lật khi đang di chuyển đến thành phố Bani Walid của Libya, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định. Theo Giám đốc bệnh viện Bani Walid, Mohamed al-Mabrouk, địa điểm xảy ra tai nạn nằm cách thành phố Bani Walid 80 km về phía Nam. Ông cho biết ít nhất 78 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có 8 người bị thương nặng. Trong khi đó, theo một nguồn tin quân đội, số người thiệt mạng đã lên tới con số 25 người, trong đó chủ yếu là người Somalia và Eritrea.

QV (T/h)

Luật sư của ông Trump thừa nhận tự trả 130.000 USD cho diễn viên phim khiêu dâm

Thứ 4, 14/02/2018 | 15:05
Theo CNN, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump đã bỏ tiền túi chi trả khoản tiền 130.000 USD cho một nữ diễn viên phim khiêu dâm để ngăn cô ta công khai kể về chuyện tình ái với ông Trump.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.