Quét tin thế giới cuối ngày 13/12

Quét tin thế giới cuối ngày 13/12

Thứ 4, 13/12/2017 | 21:39
0
Triều Tiên bị nghi có vũ khí hủy diệt sinh học, Trung Quốc cảnh báo Đài Loan không dựa vào nước ngoài... là những tin tức nóng cuối ngày.
Iran khẳng định Mỹ không phải nhà trung gian trung thực: Ngày 13/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel chứng tỏ Washington thiếu đi sự tôn trọng đối với quyền lợi hợp pháp của nhà nước Palestine. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, động thái trên cho thấy Mỹ không phải “một nhà trung gian hòa giải trung thực và sẽ không bao giờ là như vậy”.

Iran khẳng định Mỹ không phải nhà trung gian trung thực: Ngày 13/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel chứng tỏ Washington thiếu đi sự tôn trọng đối với quyền lợi hợp pháp của nhà nước Palestine. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, động thái trên cho thấy Mỹ không phải “một nhà trung gian hòa giải trung thực và sẽ không bao giờ là như vậy”.

Trung Quốc cảnh báo Đài Loan không dựa vào thế lực nước ngoài:

Trung Quốc cảnh báo Đài Loan không dựa vào thế lực nước ngoài: "Điều tôi muốn nhấn mạnh và chỉ ra là bất cứ ai dựa vào thế lực nước ngoài để xây dựng hoặc mưu đồ phương hại đến chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ sẽ bị toàn thể nhân dân Trung Quốc phản đối, và sẽ không thể thành công", ông An Phong Sơn, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan, nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 13/12.

Ngoài vũ khí hạt nhân, Triều Tiên còn bị nghi có loại vũ khí hủy diệt khác: 5 tháng trước vụ thử hạt nhân lần đầu của Triều Tiên năm 2006, các quan chức tình báo Mỹ đã gửi báo cáo lên Quốc hội cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang bí mật nghiên cứu vũ khí hủy diệt loại khác. Báo cáo này cho rằng Triều Tiên từ lâu đã sở hữu mầm bệnh đậu mùa và bệnh than. Tuy nhiên các quan chức tình báo Mỹ không đưa ra được bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Ngoài vũ khí hạt nhân, Triều Tiên còn bị nghi có loại vũ khí hủy diệt khác: 5 tháng trước vụ thử hạt nhân lần đầu của Triều Tiên năm 2006, các quan chức tình báo Mỹ đã gửi báo cáo lên Quốc hội cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang bí mật nghiên cứu vũ khí hủy diệt loại khác. Báo cáo này cho rằng Triều Tiên từ lâu đã sở hữu mầm bệnh đậu mùa và bệnh than. Tuy nhiên các quan chức tình báo Mỹ không đưa ra được bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công nhận Đông Jerusalem là thủ đô Palestine: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/12, đã kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine, tố cáo hành động của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là bất hợp pháp. Ông Erdogan, người tự cho mình là một người ủng hộ nhiệt thành với nhà nước Palestine đã bày tỏ hy vọng thế giới Hồi giáo dẹp bất đồng đoàn kết chống lại hành động của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công nhận Đông Jerusalem là thủ đô Palestine: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/12, đã kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine, tố cáo hành động của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là bất hợp pháp. Ông Erdogan, người tự cho mình là một người ủng hộ nhiệt thành với nhà nước Palestine đã bày tỏ hy vọng thế giới Hồi giáo dẹp bất đồng đoàn kết chống lại hành động của Mỹ.

QV (T/h)

Báo Mỹ: Ông Putin vượt mặt ông Trump trong "ván bài" Trung Đông

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:00
Tờ Washington Post đánh giá, trong khi Tổng thống Trump gây phẫn nộ khắp Trung Đông thì ngược lại, Tổng thống Putin lại thể hiện mình là một đối tác tỉnh táo và đáng tin cậy ở khu vực.

Rút quân khỏi Syria: TT Putin tuyên bố chiến thắng và "đuổi khéo" người Mỹ

Thứ 4, 13/12/2017 | 07:00
Nga chỉ đơn giản là gửi thông điệp đến cho người Mỹ: Cuộc chiến Syria đã kết thúc, lực lượng Mỹ cũng nên gói ghém hành lý và trở về nhà.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.